Thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân đối với Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Báo cáo thuyết minh dài hơn 1.100 trang đưa ra nhiều định hướng quan trọng về phát triển không gian đô thị, kiến trúc và hạ tầng, với mục tiêu định hình hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, từng bước hướng tới trở thành một thành phố mang tầm vóc toàn cầu.
Đáng chú ý, khu vực hồ Tây và vùng phụ cận được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch và vui chơi giải trí trọng điểm của thành phố.
Trong quy hoạch, hồ Tây tiếp tục được xác định là không gian cảnh quan đặc biệt giữa lòng đô thị, đồng thời giữ vai trò “lá phổi xanh” của Hà Nội.

Một góc của khu vực hồ Tây. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên
Khu vực này hội tụ nhiều giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, di sản tâm linh, làng nghề truyền thống cùng hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên đặc sắc.
Theo định hướng, hồ Tây sẽ được phát triển theo mô hình khu bảo tồn sinh thái đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và chỉnh trang với phát triển mới.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là hình thành trục không gian hồ Tây - sông Hồng - thành Cổ Loa.
Trục này đóng vai trò kết nối các không gian trọng yếu như trung tâm hồ Tây, khu vực phía tây hồ, sông Hồng, trung tâm chính trị Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long và các khu dân cư phía tây, thông qua hành lang tuyến Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh.
Quy hoạch cũng đặt mục tiêu bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc trưng của hồ Tây và hệ thống di tích xung quanh. Các địa danh tiêu biểu như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên cùng các làng nghề truyền thống, vùng trồng quất, đào, hoa quanh hồ sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy giá trị.
Song song đó, cảnh quan các tuyến phố ven hồ như Thanh Niên, Yên Phụ, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân được định hướng bảo tồn nhằm duy trì bản sắc đặc trưng của khu vực.
Thành phố cũng định hướng nâng cao chất lượng cảnh quan tổng thể khu vực hồ Tây, đồng thời hình thành các hành lang xanh và không gian mở hướng ra mặt nước.
Các quỹ đất trống quanh hồ sẽ được ưu tiên phát triển công viên, vườn hoa và không gian công cộng, phục vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện cộng đồng và vui chơi giải trí.
Bên cạnh đó, hệ thống phố đi bộ phục vụ du lịch sẽ được nghiên cứu hình thành quanh hồ Tây, kết nối với các di tích lịch sử, không gian văn hóa và làng nghề truyền thống trong khu vực.
Quy hoạch cũng chú trọng cải tạo, nâng cấp các khu dân cư và làng xóm cũ xung quanh hồ, qua đó nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời bổ sung hệ thống tiện ích công cộng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.
Đối với các công trình kiến trúc đặc biệt, thành phố định hướng bảo tồn những công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc cùng nhiều công trình quan trọng khác trong khu vực.