Sáng 22/5, UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai đợt cưỡng chế quy mô lớn nhằm thu hồi hơn 15.000m2 đất công và đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép trong thời gian dài.

Các lực lượng chức năng địa phương đưa xe đến tháo dỡ căn biệt thự. Ảnh: XUÂN MI
Tâm điểm của đợt cưỡng chế là khu đất rộng hơn 15.690m2 (tương đương 2 sân bóng đá chuyên nghiệp) do ông V.T.T chiếm dụng, vụ việc từng gây nhiều chú ý và xôn xao dư luận thời gian qua. Theo cơ quan chức năng, trên phần đất này, ông T. đã tự ý thay đổi hiện trạng, trồng cây và xây dựng hàng loạt công trình kiên cố theo dạng "biệt phủ".
Đáng chú ý, trong tổng diện tích bị chiếm dụng có gần 4.800m2 đất do Nhà nước quản lý và hơn 10.900m2 thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Trước đó, chính quyền Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu khắc phục vi phạm và bàn giao lại mặt bằng. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc cùng nhiều trở ngại trong quá trình tổ chức thực hiện, các đợt cưỡng chế trước đây vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Cơ quan chức năng cưỡng chế, phá dỡ căn “biệt phủ” vào sáng 22/5. ẢNH: HOÀNG TRUNG
Trước sự kiên quyết của cơ quan chức năng, ngay trước thời điểm lệnh cưỡng chế chính thức có hiệu lực, ông T. đã tự tháo dỡ một phần công trình và di dời nhiều tài sản giá trị ra khỏi khu "biệt phủ" trong đêm. Dù vậy, người này vẫn không tự nguyện bàn giao đất, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế vào sáng cùng ngày.
Song song với vụ việc của ông T., chính quyền địa phương cũng tổ chức cưỡng chế 18 hộ dân khác có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép trên tổng diện tích hơn 7.840m2. Ngoài việc buộc khôi phục hiện trạng, các hộ dân còn phải nộp lại tổng số tiền 20 triệu đồng là khoản thu lợi bất hợp pháp theo quy định.
Theo chính quyền địa phương, việc triển khai thành công đợt cưỡng chế lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Phú Quốc trong công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, đất quốc phòng, qua đó góp phần lập lại trật tự quản lý và củng cố niềm tin của người dân.