Aa

Hơn 10 ngày nữa, dự án năng lượng hơn 41.000 tỷ tại miền Trung chính thức hoàn thành

Thứ Bảy, 06/12/2025 - 20:15

Dự án là một trong những công trường huy động lực lượng lớn nhất cả nước trong suốt quá trình thi công.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I – một trong những công trình nguồn điện trọng điểm quốc gia – đang bước vào giai đoạn nước rút sau nhiều năm triển khai. 

Theo các báo cáo chính thức từ EVN và Ban Quản lý dự án, đến thời điểm hiện tại , tổng tiến độ của dự án đã đạt khoảng 97%, trong đó thiết kế đạt hơn 99%, mua sắm thiết bị đạt gần như 100%, và thi công lắp đặt đạt trên 93%. Các hạng mục chính như nhà tua-bin, lò hơi, kho than, hệ thống vận chuyển than, nhà điều khiển trung tâm và các công trình phụ trợ đã cơ bản hoàn thành. 

Hơn 10 ngày nữa, dự án năng lượng hơn 41.000 tỷ tại  miền Trung chính thức hoàn thành- Ảnh 1.

Công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: Duy Phương.

Hạ tầng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cũng ghi nhận nhiều dấu mốc: bến nhập than, cầu dẫn và các tuyến kênh thoát nước hoàn trả đã cơ bản hoàn thành; thiết bị bốc dỡ than (CSU) đã căn chỉnh xong và chạy thử không tải từ 15-30/11/2025. 

Đây là mốc thời gian quan trọng để Tổ máy số 1 có thể hòa lưới điện quốc gia vào ngày 19/12/2025 và phát điện thương mại vào năm 2026.

Dự án Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng, khởi công ngày 13/12/2021 tại thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Dự án do Liên danh Mitsubishi (Nhật Bản), Hyundai E&C (Hàn Quốc) và CC1 (Việt Nam) làm tổng thầu EPC. 

Hơn 10 ngày nữa, dự án năng lượng hơn 41.000 tỷ tại  miền Trung chính thức hoàn thành- Ảnh 2.

Một số hạng mục đã hoàn tất. Ảnh: Duy Phương

Đây là dự án nguồn điện trọng điểm trong Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và là một trong những công trường huy động lực lượng lớn nhất cả nước trong suốt quá trình thi công.

Thông tin từ báo Tiền Phong, từ ngày khởi công đến nay đã có hơn 10.000 lượt kỹ sư và công nhân tham gia thi công, cao điểm lên tới 4.000 người/ngày. Hiện công trường duy trì đều đặn 3.000 người làm việc liên tục.

Để giữ tiến độ, ban quản lý thi công 3 ca liên tục, huy động tối đa thiết bị và phối hợp sâu sát với tổng thầu HDEC để xử lý kỹ thuật ngay tại hiện trường. Nhờ đó, các mốc lắp đặt chính đều đạt và vượt kế hoạch

Dự án được xem là công trình trọng điểm góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn điện theo Quy hoạch Điện VIII.



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top