Aa

Hơn 86.000 tài khoản chứng khoán mới tham gia vào tháng thị trường chạm đỉnh lịch sử

Thứ Sáu, 05/02/2021 - 06:31

Trong tháng 1/2021, thị trường chứng khoán ghi nhận thêm 86.754 tài khoản mở mới, và đây cũng là tháng mà thị trường một lần nữa chạm tới đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Theo số liệu vừa công bố bởi Trung tâm Lưu ký, tháng 1/2021 đã có thêm 86.107 tài khoản mới mở của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đáng chú ý, đây cũng lại chính là tháng mà thị trường đạt đỉnh lịch sử. 

Cụ thể, tổng số tài khoản mở mới trong tháng 1 là 86.754, trong đó tổ chức trong nước là 162, tổ chức nước ngoài là 16 và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 460. Như vậy, nhà đầu tư trong nước đã chiếm gần 99,3% tổng số tài khoản mới trong tháng.

Hơn 86.100 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong một tháng được đánh giá là con số kỷ lục nữa được thiết lập. Kỷ lục gần nhất là 63.075 tài khoản cá nhân trong nước hồi tháng 12/2020. Trước đó, con số 40.554 tài khoản cá nhân hồi tháng 4/2018 được xem là kỷ lục chưa từng thấy.

Thống kê số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới theo tháng
Thống kê số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới theo tháng

Có thể nhận thấy, mức độ tham gia của nhà đầu tư cá nhân trong nước ngày càng nhanh. Thậm chí, so với đỉnh lịch sử hồi tháng 4/2018 thì con số tháng 1/2021 đã cao gấp đôi. Điểm thú vị là tháng 4/2018 cũng chính là thời điểm thị trường chứng khoán đạt đỉnh lịch sử quanh mốc 1.200 điểm.

Tháng 1/2021 thị trường một lần nữa chạm tới đỉnh lịch sử 1.200 điểm và đã điều chỉnh giảm 10 phiên với mức 14,26% (theo mức đóng cửa của VN-Index). Chỉ số đóng cửa cao nhất là ngày 15/1/2021 ở mức 1.194,2 điểm.

Với việc dòng tiền tích cực nhập cuộc trong tháng 1 vừa qua, thanh khoản thị trường liên tiếp lập đỉnh mới với nhiều phiên giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng sàn HOSE, trong tháng 1, tổng khối lượng giao dịch đạt 14,78 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 335.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,71% và 17,37% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch bình quân phiên lên đến gần 16.800 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 739 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng 34,97% về giá trị và 25,01% về khối lượng bình quân so với tháng trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top