Huân chương Dostuk và hành trình của một doanh nghiệp Việt tại Kyrgyzstan
Ngày 31/8, trong khuôn khổ cuộc hội kiến giữa Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Bishkek, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn ROX Group, Chủ tịch HĐQT MSB được trao Huân chương Dostuk vì những đóng góp đối với sự phát triển quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.
Trong tiếng Kyrgyz, “Dostuk” có nghĩa là “Hữu nghị”. Đây là huân chương cấp Nhà nước của Kyrgyzstan, được trao cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Kyrgyzstan với các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Trước ông Trần Anh Tuấn, Huân chương Dostuk từng được trao cho một số nhân vật quốc tế như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, Chủ tịch Liên đoàn Đấu vật Thế giới Nenad Lalović và cựu Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrissov.
Trong cuộc gặp ngày 31/8, hai bên trao đổi về nhiều nội dung trong quan hệ song phương, từ chính trị, ngoại giao đến thương mại, đầu tư, giao thông, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng thống Sadyr Japarov cũng đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Kyrgyzstan, đồng thời nhắc tới các dự án của ROX Group trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng đô thị.
Những lĩnh vực được Tổng thống Sadyr Japarov ghi nhận là một trong những định hướng phát triền dài hạn mà ông Trần Anh Tuấn trực tiếp tham gia xây dựng cho ROX Group tại Kyrgyzstan.
Trong những chia sẻ về câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam từng bước mở rộng dấu ấn bên ngoài biên giới, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhìn nhận, những hình thức ghi nhận ở cấp Nhà nước trước hết mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự trân trọng của quốc gia sở tại đối với những đóng góp đã được tạo dựng trong quá trình hợp tác.
“Để nhận được vinh dự đó, doanh nghiệp phải tạo ra những đóng góp thực chất, trước hết là hiệu quả kinh tế và những giá trị thiết thực cho nền kinh tế, đồng thời có đóng góp về xã hội như phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và các hoạt động cộng đồng”, Đại sứ Phạm Quang Vinh chia sẻ.
Từ Bishkek, thông tin về sự kiện cũng nhanh chóng xuất hiện trên dòng tin khu vực. Trend News Agency - hãng thông tấn quy mô có trụ sở tại Azerbaijan và phạm vi theo dõi rộng tại Trung Á, cập nhật diễn biến trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Kyrgyzstan đang có những bước phát triển tích cực. Ở phần thông tin về hợp tác đầu tư, Trend News Agency nhắc tới các dự án của ROX Group tại Kyrgyzstan và việc ông Trần Anh Tuấn được trao Huân chương Dostuk như một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đồng thời, tại Kyrgyzstan, thông tin về Huân chương Dostuk liên tục được các kênh truyền thông trong nước chia sẻ, từ Kabar, hãng thông tấn quốc gia Kyrgyzstan; MIR 24 Kyrgyzstan, thuộc mạng lưới truyền thông liên quốc gia MIR; KyrTAG, Open.kg đến CA-News…
Trước dấu mốc ấy, Nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul Solar Farm với ROX Energy Global là đối tác phát triển và đại đô thị Royal Central Park do ROX Living Global phát triển, cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông Kyrgyzstan và khu vực, trong các câu chuyện về đầu tư, an ninh năng lượng, phát triển đô thị và hợp tác quốc tế.
Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, sự quan tâm của truyền thông cũng là một dấu hiệu cho thấy hoạt động của doanh nghiệp đã bắt đầu bước ra khỏi phạm vi thông tin riêng của một dự án hay một nhà đầu tư, để hiện diện trong những câu chuyện rộng hơn của thị trường sở tại. Khi một doanh nghiệp được nhắc tới cùng các vấn đề như đầu tư, năng lượng hay phát triển đô thị, điều đó phần nào phản ánh mức độ liên hệ ngày càng rõ hơn giữa hoạt động của doanh nghiệp với những mối quan tâm của nền kinh tế và xã hội nơi họ hiện diện.
“Muốn phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin để được nước sở tại ghi nhận, doanh nghiệp cần phải gắn bó sâu hơn với nền kinh tế đó. Khi nền kinh tế chung phát triển thì doanh nghiệp mới cùng phát triển”, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh.
Hiện nay, Kyrgyzstan đang bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều mục tiêu được đặt ra song song, từ công nghiệp hóa, nâng cấp hạ tầng, phát triển các trung tâm kết nối khu vực đến nông nghiệp, du lịch và năng lượng xanh. Trong Chương trình Phát triển quốc gia đến năm 2030, năng lượng xanh được xác định là một trong bốn hướng phát triển trọng tâm và tiếp tục được Chính phủ Kyrgyzstan ưu tiên trong kế hoạch triển khai các mục tiêu phát triển năm 2026.
Cùng với những ưu tiên ở cấp quốc gia, quá trình phát triển của Bishkek cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết về hạ tầng và chất lượng đô thị. Là trung tâm chính trị, kinh tế lớn nhất của Kyrgyzstan, Quy hoạch chung Bishkek đến năm 2050 đặt giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công trình xã hội và môi trường sống vào những cấu phần quan trọng của quá trình phát triển thành phố.
Theo các thông tin được Kyrgyzstan công bố, khoảng 40% mạng lưới đường chính hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn, 85% các tuyến chính đang chịu tải cao, trong khi nhu cầu về trường học, cơ sở y tế và các tiện ích xã hội tiếp tục gia tăng. Song song với việc cải thiện giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Bishkek cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống công trình xã hội, không gian xanh, công viên và quảng trường nhằm đáp ứng quy mô dân số và nhu cầu sống ngày càng lớn của đô thị.
Từ những định hướng phát triển chung của Kyrgyzstan đến những yêu cầu cụ thể tại Bishkek, năng lượng và hạ tầng đô thị đang là những vấn đề cấp thiết đặt ra trong quá trình phát triển của quốc gia này. Có thể thấy, ROX Issyk-Kul Solar Farm và Royal Central Park đang gắn với hai trong số những ưu tiên phát triển của Kyrgyzstan.
Với ROX Issyk-Kul Solar Farm, truyền thông Kyrgyzstan và khu vực tập trung sự chú ý vào công suất phát điện, tiến độ đưa nhà máy vào vận hành, khả năng bổ sung nguồn cung và đóng góp cho an ninh năng lượng, đồng thời giảm phụ thuộc vào thuỷ điện. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng với Kyrgyzstan trong bối cảnh quốc gia này vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, trong khi phát triển năng lượng xanh và nâng cao mức độ tự chủ về năng lượng đã được xác định là một trong những hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia.
Giai đoạn I của ROX Issyk-Kul Solar Farm đi vào vận hành từ tháng 6/2026 với công suất 175 MWp, cùng trạm biến áp 110 kV và hệ thống hạ tầng truyền tải liên quan. Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, dự án được quy hoạch với tổng công suất 1.900 MWp, sản lượng dự kiến khoảng 3,3 tỷ kWh điện sạch mỗi năm. Những con số này càng có ý nghĩa khi mức thiếu hụt điện của Kyrgyzstan năm 2025 được ước tính khoảng 4,2 tỷ kWh, cho thấy nguồn điện mới đang được bổ sung vào đúng thời điểm nhu cầu bảo đảm nguồn cung trở thành một trong những vấn đề cấp thiết của nền kinh tế.
Để đưa một nguồn điện mới vào vận hành, phần công suất chỉ là một mắt xích trong chuỗi yêu cầu về thiết kế, thi công, truyền tải, đấu nối và tổ chức nguồn lực. Giai đoạn I của ROX Issyk-Kul Solar Farm hoàn thành vượt kỳ vọng sau khoảng 8 tháng triển khai. Cùng thời điểm, hàng trăm lao động địa phương đã tham gia dự án. Khi phát điện, nguồn điện mặt trời cũng góp thêm một phương án bổ trợ cho hệ thống vốn phụ thuộc lớn vào thủy điện; riêng giai đoạn I được ước tính có thể giúp hồ Toktogul tiết kiệm khoảng 362 triệu m³ nước mỗi năm.
Với Royal Central Park, các thông tin trên truyền thông và chính quyền Kyrgyzstan thường đặt dự án trong mạch phát triển đô thị Bishkek, từ thu hút đầu tư, hạ tầng, không gian công cộng đến yêu cầu về chất lượng xây dựng và môi trường sống.
Cũng trong ngày 31/8, ROX Group tiếp tục được truyền thông Kyrgyzstan chú ý khi tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại quảng trường trung tâm của dự án Royal Central Park. Hãng thông tấn quốc gia Kyrgyzstan Kabar sau đó gọi công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan”, gợi nhắc chuyến thăm Frunze của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và nối thêm một nhịp mới trong mạch quan hệ hai nước.
Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường trung tâm Royal Central Park, Bishkek, Kyrgyzstan.
Đồng thời, sự kiện diễn ra đúng ngày Độc lập của Kyrgyzstan, trong bối cảnh Bishkek đón nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các hoạt động trong khuôn khổ SCO Plus và lễ khai mạc World Nomad Games 2026. Tại sự kiện, ROX Group cũng tham gia với vai trò đối tác chính thức của World Nomad Games 2026, qua đó bồi đắp thêm những kết nối với đời sống văn hóa bản địa trong dịp Kyrgyzstan giới thiệu di sản và tinh thần du mục tới công chúng quốc tế.
Công trình tại Bishkek cũng nằm trong những sáng kiến giao lưu văn hóa được ông Trần Anh Tuấn đề xuất và thúc đẩy trong quá trình hoạt động tại Kyrgyzstan. Cùng với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bishkek, sáng kiến xây dựng tượng Anh hùng dân tộc Manas tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục làm bền vững hơn “cầu nối văn hóa” giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.
Trước dấu mốc ấy, Royal Central Park đã sớm hình thành nhịp sinh hoạt quanh những không gian công cộng được ưu tiên hoàn thiện. Hồ Nomad Heritage và khu vực xung quanh liên tục trở thành nơi diễn ra các chương trình âm nhạc, lễ hội và hoạt động ngoài trời, thu hút hàng chục nghìn khách tham dự và từng bước tạo nên một không gian gắn kết cộng đồng ngay trong quá trình dự án thành hình. Cách tiếp cận này cũng gắn liền với định hướng của Bishkek, khi Royal Central Park được chính quyền thành phố đặt trong nhóm các dự án đầu tư gắn với mục tiêu thu hút nguồn lực và hình thành môi trường đô thị hiện đại.
Cùng với quá trình phát triển dự án, một phần nguồn lực của ROX Group được dành cho những nhu cầu chung của đô thị và cộng đồng. Các chương trình hỗ trợ cộng đồng đã được triển khai với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USD; gần 1 triệu USD được dành cho công tác lập quy hoạch tổng thể Bishkek. Theo các cam kết đầu tư đã ký kết, nguồn lực cũng được chuẩn bị cho việc xây dựng 3 trường học và 3 trường mầm non với tổng giá trị khoảng 25 triệu USD, bổ sung thêm các công trình giáo dục phục vụ nhu cầu của thành phố.
Dấu vết bản địa của vùng đất cũ cũng được giữ lại trong cách các không gian của Royal Central Park được đặt tên và tạo hình. Hình tượng ngựa gắn với lịch sử và đời sống du mục xuất hiện quanh Nomad Heritage Lake; tinh thần thảo nguyên, những điểm dừng của Con đường Tơ lụa và hình ảnh bếp lửa cộng đồng được gợi lại qua Steppe Garden, Silk Route Yard và Nomad’s Hearth. Giữa công viên, mặt nước và những không gian sinh hoạt đang dần hình thành, các chất liệu ấy giữ lại một phần ký ức địa phương trong cấu trúc của khu đô thị mới.
Chia sẻ về việc lựa chọn Kyrgyzstan là một trong số những điểm đến trong hành trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, ông Trần Anh Tuấn cho biết ROX Group thường bắt đầu từ câu hỏi: “Ở đâu năng lực của chúng tôi có thể tạo ra giá trị thực sự?”.
Câu hỏi ấy được đặt trên nền tảng những năng lực đã tích lũy qua 30 năm phát triển tại Việt Nam, từ kinh nghiệm quản trị các dự án lớn, tổ chức nguồn lực, quản trị rủi ro đến một đội ngũ có khả năng thích ứng với những môi trường mới. Từ nền tảng đó, ROX Group đã mở rộng hiện diện tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa các năng lực trong phát triển bất động sản, năng lượng và quản trị vận hành vào những thị trường mới.
“Để đi xa và đi bền vững, ROX Group không mang nguyên một mô hình từ Việt Nam sang áp dụng, mà luôn lắng nghe, tìm hiểu về con người, văn hóa và nhu cầu thực tế của địa phương”, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ.
Tại Kyrgyzstan, các công ty thành viên của ROX Group tham gia phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính, công nghệ đến năng lượng và phát triển đô thị. Phạm vi ấy cho thấy cách tiếp cận thị trường được điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, điều kiện và những không gian phát triển khác nhau tại nước sở tại.
Khi những dự án cụ thể đi vào thực tế, hoạt động của doanh nghiệp cũng tạo thêm những kết nối kinh tế giữa hai thị trường. Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng sự tin cậy được bồi đắp trong quan hệ song phương cần được chuyển hóa thành những lợi ích có thể nhìn thấy trong thực tế.
“Doanh nghiệp chính là lực lượng trực tiếp chuyển hóa các cam kết ngoại giao thành những dự án cụ thể, mang lại giá trị thực tế cho cả hai quốc gia”, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhìn nhận.
Từ nguồn điện mới dưới nắng Issyk-Kul đến những không gian đô thị đang thành hình giữa Bishkek, hành trình của ROX Group đã mở ra thêm các điểm kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Kyrgyzstan. Huân chương Dostuk được trao cho ông Trần Anh Tuấn ngày 31/8 trở thành một dấu ấn đặc biệt trên hành trình ấy, đồng thời góp thêm một hình ảnh đẹp về Việt Nam trong dòng chảy hợp tác đang mở rộng giữa Việt Nam và khu vực Trung Á.
***
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhấn mạnh quan điểm chuyển đổi sang mô hình phát triển "tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập". Trong đó xác định mục tiêu hình thành mô hình đối ngoại và hội nhập quốc tế "chủ động, toàn diện, hiệu quả, bản sắc và kiến tạo phát triển" gắn với yêu cầu chủ động mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp và sức mạnh mềm quốc gia; đóng góp tích cực vào hoà bình, phát triển bền vững, văn minh chung của nhân loại. Nghị quyết đồng thời đặt ra nhiệm vụ "lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm", cùng với đó, nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập quốc tế của chính quyền địa phương, doanh nghiệp.
Định hướng ấy tiếp nối một hệ thống chính sách đang ngày càng nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại với các nước. Năng lực cạnh tranh, năng lực mở rộng hiện diện quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu vì thế đang trở thành một thước đo quan trọng đối với quá trình trưởng thành của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
“Tư duy chiến lược đã thông suốt, định hướng lớn của quốc gia đã mở đường. Bây giờ là thời điểm các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân chủ động đồng hành cùng Nhà nước để kiến tạo nên một thời kỳ phát triển mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và nâng cao chất lượng nền kinh tế”, Đại sứ Phạm Quang Vinh gửi gắm.
Đó cũng là kỳ vọng về một thế hệ doanh nghiệp Việt đi ra thế giới bằng năng lực đã được tích lũy, bằng những giá trị có thể tạo ra ở nơi mình đến và bằng những kết nối được bồi đắp qua thời gian./.










