Ngày 5/3 vừa qua, tại trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, UBND xã Dân Tiến phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam đã tổ chức đấu giá 41 suất đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Dân Tiến.
Theo thống kê, 41 suất đất được đấu giá có tổng diện tích 3.555,5m2; diện tích các thửa từ 74,5m2 đến 133m2. Các thửa đất được đấu giá lần lượt theo từng lô, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp trong một vòng đấu giá duy nhất.
Kết quả phiên đấu giá rất thành công, với mức giá trúng cao nhất đạt trên 158 triệu đồng/m2, vượt đến 100 triệu đồng/m2 so với mức giá khởi điểm. Lô đất có giá trúng thấp nhất là trên 66 triệu đồng/m2, cũng chênh so với giá khởi điểm khoảng 40 triệu đồng/m2.
Theo UBND huyện Khoái Châu, sau một thời gian đấu giá, tất cả 41 lô đất đều đã có chủ nhân, mang lại tổng giá trị tài sản gần 388 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Xoay quanh mức giá này, nhiều người đặt ra câu hỏi, khu vực Khoái Châu có tiềm năng và sức hút nào để mức giá được đẩy lên cao như vậy? Mức giá này liệu có tác động tới thị trường bất động sản Hưng Yên nói chung trong thời gian tới?



Quang cảnh phiên đấu giá đất tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Khoái Châu)
Theo tìm hiểu, huyện Khoái Châu nằm ở phía Tây của tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích hơn 13.000ha, dân số hơn 188.000 người. Huyện chưa có khu đô thị quy mô lớn nào được hoàn thành.
Theo dữ liệu từ kênh Batdongsan.com.vn, giá rao bán đất trung bình các xã tại huyện Khoái Châu khoảng 11 - 18 triệu đồng/m2. Còn tại khu vực trung tâm thị trấn Khoái Châu, mặt bằng giá rao bán vào khoảng 15 - 24 triệu đồng/m2.
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - đơn vị tổ chức, cho biết phiên đấu có hơn 500 người tham dự với hơn 1.100 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Do nhu cầu lớn, giá trúng đã được đẩy lên gấp nhiều lần mức khởi điểm. Lô trúng cao nhất lên đến gần 158,2 triệu đồng có ký hiệu 01, diện tích 103m2, tương đương tổng số tiền nhà đầu tư phải trả khoảng 16,3 tỷ đồng.
Theo đó, việc giá đất tăng cao cũng có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Ngân sách địa phương có thể tăng thu từ thuế đất, có thêm nguồn lực để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng. Ngoài ra, việc giá đất tăng cũng có thể kích thích các nhà đầu tư quan tâm hơn đến thị trường bất động sản Hưng Yên, mang đến những dự án phát triển mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh.
Song việc giá đất đẩy lên cao cũng đem đến một số lo ngại. Trước hết, mức giá này tạo ra một mặt bằng giá mới, kéo theo sự tăng giá của các khu vực lân cận huyện Khoái Châu, thậm chí là lan rộng ra các huyện, thị xã khác trong tỉnh. Điều này có thể dẫn đến tình trạng sốt đất, gây khó khăn cho những người có nhu cầu mua đất ở thực sự, đặc biệt là những người có thu nhập trung bình và thấp.
Thứ hai, giá đất tăng cao có thể kích thích các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động đầu cơ, khiến cho thị trường bất động sản trở nên bất ổn và khó kiểm soát hơn. Điều này cũng có thể tạo ra bong bóng bất động sản, tiềm ẩn rủi ro lớn cho nền kinh tế.
Thứ ba, sự tăng giá đất cũng có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Thay vì đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nhiều người có thể lựa chọn đầu tư vào bất động sản, gây ra sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế.
Anh Nguyễn Tất Thái, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm cho biết, quỹ đất Hà Nội cạn kiệt, vùng ven liên tục bị đẩy giá bởi các đợt sốt đất khiến phạm vi tìm kiếm của nhiều nhà đầu tư mở rộng sang các tỉnh lân cận, nổi bật trong đó có Hưng Yên. Tuy nhiên, huyện Khoái Châu vốn không phải là một "ngôi sao" trên cả khía cạnh bất động sản và phát triển kinh tế tại tỉnh Hưng Yên.
"Đất đấu giá tại Khoái Châu tăng cao phần nào cho thấy thị trường bất động sản đang ấm dần trở lại. Bên cạnh đó, mặt bằng chung giá bất động sản vẫn đang ở mức cao, nên đất đấu giá có xu hướng tăng cao là điều tất yếu", anh Thái cho hay./.