Aa

Huy động 700.000m3 bê tông, 124.000 tấn thép cùng hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm, Việt Nam sắp hoàn thành siêu công trình lớn nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục của ngành xây dựng toàn cầu

Thứ Năm, 21/05/2026 - 20:32

Toàn bộ dự án buộc đang được vận hành theo mô hình "tổng lực", thi công liên tục 24/7 để đảm bảo tiến độ, hoàn thành sau 20 tháng thi công.

Khởi công từ ngày 19/12/2025, dự án Khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup làm chủ đầu tư đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường nhờ quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Với diện tích hơn 9.171ha, trải dài qua 11 xã phía Nam Hà Nội và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án được định vị là đại đô thị lớn nhất cả nước khi hoàn thành.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao Olympic được chia thành 4 phân khu chức năng, hướng tới mô hình đô thị tích hợp giữa thể thao, thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, khu liên hợp thể thao quy mô châu lục được xem là "trái tim" của toàn dự án, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao và văn hóa khu vực.

Tâm điểm của tổ hợp là sân vận động Hùng Vương – công trình thể thao cấp quốc gia có diện tích khoảng 73,3ha, rộng gấp hơn 4 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện nay. Theo thiết kế, công trình có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA và được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới nếu hoàn thành đúng quy mô đề ra.

Huy động 700.000m3 bê tông, 124.000 tấn thép cùng hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm, Việt Nam sắp hoàn thành siêu công trình lớn nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục của ngành xây dựng toàn cầu- Ảnh 1.

Phối cảnh sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Vingroup

Không chỉ gây chú ý bởi sức chứa "khủng", sân vận động còn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam khi được lấy cảm hứng thiết kế từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc – những biểu tượng giàu tính nhận diện về lịch sử và bản sắc dân tộc. Công trình được kỳ vọng đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Olympics hay ASIAD trong tương lai.

Sau đúng 5 tháng triển khai, dự án đã đạt tốc độ thi công đáng chú ý. Toàn bộ mặt bằng sân vận động cùng các hạng mục phụ trợ đã hoàn tất san lấp. Hệ thống giao thông nội khu và các tuyến kết nối chính đạt khoảng 80% tiến độ. Phần ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành, trong khi đài móng và sàn tầng 1 đạt khoảng 70%, các khán đài bê tông cốt thép cũng đang dần hiện rõ hình hài.

Huy động 700.000m3 bê tông, 124.000 tấn thép cùng hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm, Việt Nam sắp hoàn thành siêu công trình lớn nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục của ngành xây dựng toàn cầu- Ảnh 2.

Sau 5 tháng, hình hài sân vận động Hùng Vương đã bắt đầu hiện rõ

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 tới, dự án sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt kết cấu thép đỡ mái – hạng mục được đánh giá phức tạp nhất toàn công trình. Vingroup đặt mục tiêu hoàn thiện phần mái vào tháng 5/2027 trước khi hoàn thành toàn bộ sân vận động vào tháng 7 cùng năm, tức chỉ sau chưa đầy 20 tháng thi công.

Song song với sân vận động, hàng loạt hạng mục vệ tinh quy mô lớn cũng đang được chuẩn bị triển khai đồng loạt, gồm khách sạn khoảng 30 tầng, bệnh viện chuyên khoa thể thao quy mô lớn, cụm sân tennis – pickleball cùng đại lộ rộng 120m kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch phía Nam Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng sân vận động Hùng Vương, công trường hiện duy trì hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Trong giai đoạn cao điểm tới đây, lực lượng thi công dự kiến tăng lên khoảng 9.000-10.000 người, vận hành theo mô hình "3 ca, 4 kíp" trên toàn bộ công trường.

Huy động 700.000m3 bê tông, 124.000 tấn thép cùng hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm, Việt Nam sắp hoàn thành siêu công trình lớn nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục của ngành xây dựng toàn cầu- Ảnh 3.

Hàng nghìn công nhân, máy móc được huy động thi công xuyên ngày đêm để đưa sân vận động Hùng Vương về đích vào tháng 7/2027

Phía sau tiến độ thi công thần tốc là khối lượng xây dựng khổng lồ. Ban Quản lý dự án cho biết công trình sẽ sử dụng khoảng 700.000m3 bê tông, tương đương 70.000 chuyến xe bồn cỡ lớn. Tổng khối lượng cốt thép và thép cho các hạng mục kết cấu lớn như mái và hệ façade lên tới 126.000 tấn. Trong khi đó, diện tích ván khuôn đạt khoảng 1,7 triệu m2, tương đương gần 250 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA.

Công trường cũng triển khai khoảng 1 triệu mối nối coupler – công nghệ liên kết thép hiện đại thường xuất hiện tại các siêu dự án quốc tế nhằm tăng tốc độ thi công và đảm bảo độ chính xác kết cấu.

Thách thức lớn nhất của dự án nằm ở hệ mái thép siêu lớn có khẩu độ vượt nhịp tới 260m – hạng mục chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Trong bối cảnh thời gian thi công được rút xuống chưa đầy hai năm, toàn bộ dự án buộc phải vận hành theo mô hình "tổng lực", thi công liên tục 24/7 để đảm bảo tiến độ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Vingroup tạo dấu ấn với những dự án thi công tốc độ cao. Trước đó, nhà máy VinFast Hải Phòng quy mô 335ha được hoàn thành chỉ sau khoảng 21 tháng. Gần đây nhất, Trung tâm Triển lãm Việt Nam thuộc nhóm lớn nhất thế giới cũng được triển khai trong khoảng 10,5 tháng.

Nếu hoàn thành sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi đúng kế hoạch vào tháng 7/2027, Vingroup không chỉ thiết lập kỷ lục về quy mô sân vận động lớn nhất hành tinh mà còn tiếp tục ghi dấu ấn bằng một trong những công trình có tốc độ thi công nhanh bậc nhất lịch sử ngành xây dựng thế giới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu