Aa

Tưng bừng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Ngọc Tiến
Ngọc Tiến ngoctienreatimes@gmail.com
Thứ Năm, 03/11/2022 - 12:43

Tối 2/11, lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 đã diễn ra tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hội chợ có sự tham gia của hơn 200 gian hàng Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022, bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau gần 3 năm dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới giao thương hàng hoá, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thiết lập "vùng xanh" khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên giới với chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, TP. Sùng Tả, Thị Bằng Tường và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để giải quyết các khó khăn, đảm bảo thông quan, xuất nhập khẩu hàng hoá, thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua biên giới.

Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung
Bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội chợ. 

"Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 4,27 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1,37 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 2,5 tỷ USD", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới xét theo tiêu chí quốc gia. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung
Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc.

Kim ngạch thương mại Việt - Trung năm 2021 đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so năm trước, theo Tổng cục Hải quan. Trong quan hệ thương mại, tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước vẫn rất lớn. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may, điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử, đồng thời nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất, nông sản ôn đới...

Đáng chú ý, xuất khẩu hoa quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt được nhiều tiến triển nổi bật. Trong năm 2022, lần lượt quả chanh dây và sầu riêng của Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, mặc dù kinh tế toàn cầu và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và những biến động địa - chính trị trên thế giới song quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn không ngừng phát triển, đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận và là một trong những điểm sáng trong quan hệ song phương.

Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung
Lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm quan gian trưng bày tại Hội chợ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, ông Hồ Tỏa Cẩm - Tham tán Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng phát biểu cho rằng, Lạng Sơn là cửa ngõ nối giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và quan hệ thương mại Việt - Trung cũng như khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN.

Ông Hồ Tỏa Cẩm gửi lời cảm ơn tỉnh Lạng Sơn những năm qua đã làm tốt công tác chống dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu những năm qua. Đồng thời, ông Cẩm cũng cho biết, thời gian tới, 2 nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, cửa khẩu để đảm bảo việc thông quan, xuất khẩu hàng hoá được thông suốt.

"Thúc đẩy thương mại biên giới còn góp phần đẩy mạnh, phát triển hợp tác văn hoá, du lịch giữa 2 nước", ông Hồ Tỏa Cẩm - Tham tán Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết thêm./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top