Aa

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Thứ Bảy, 09/12/2023 - 09:58

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa" khai mạc tối 8/12, tại Quảng trường Ngọ Môn, với nhiều tiết mục nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng đặc sắc.

Với thông điệp “Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên - Phát triển bền vững”, Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế có quy mô lớn lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia và góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 5 quốc gia. Âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn ánh sáng và 3D Mapping hấp dẫn, di tích Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng được “thay áo mới” lung linh, huyền ảo bằng những tia laser chiếu trực tiếp lên những bức tường cổ kính rêu phong.

Di tích Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng được “thay áo mới” lung linh, huyền ảo bằng những tia laser chiếu trực tiếp lên những bức tường cổ kính rêu phong.

Chương trình thể hiện nét tươi mới, vừa phô diễn tinh hoa vừa là sân chơi nghệ thuật cho các nghệ sỹ trẻ đồng thời còn thể hiện sức trẻ, ước mong vươn tới phát triển, đi lên của Thừa Thiên Huế.

Đại diện Ban tổ chức thông tin, chủ đề Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế góp phần chuyển tải các giá trị và thông điệp của tỉnh Thừa Thiên Huế, một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần, chủ trương phát triển thành một đô thị hiện đại, hài hòa, bền vững, mang nét đặc trưng của một Cố đô xưa.
Mở đầu chương trình bằng ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, ca ngợi Tổ quốc, miêu tả vẻ đẹp Việt Nam ở một góc nhìn khác, bài hát sôi động với vũ đạo chuyên nghiệp đem lại sự hào hứng cho khán giả. Có ca từ mộc mạc và những giai điệu tươi tắn, ca khúc “Về với Huế” là lời mời gọi ngọt ngào gửi đến bạn bè bốn phương. Tiết mục nhảy nghệ thuật “Dragon - Rồng” mang đến sự sáng tạo và màu sắc mới mẻ dựa trên văn hóa truyền thống của dân tộc. Liên khúc “Thú vị hơn vậy và I am sorry babe” với thông điệp “Hãy tự tin là chính mình. Vì khi là chính mình, bạn thú vị hơn”.

Đặc biệt, đến với đêm khai mạc, nữ tác giả, nhạc sĩ và ca sĩ trẻ tài năng trên sân khấu âm nhạc vùng Wallonie, Bruxelles (Bỉ) - ca sĩ Rori trình diễn 2 ca khúc “Ma Place” và “Docteur”, đưa khán giả du ngoạn trong một thế giới pha trộn nhiều màu sắc, nêu bật sự khoáng đạt, tình yêu âm nhạc và văn hóa đại chúng.

“Red city - Thành phố đỏ” là hành trình đến với Huế, tìm hiểu lịch sử của Cố đô, học và trải nghiệm những điệu múa đặc trưng, cung đình một thời. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ YoungJoo Song, ngôi sao trong làng nhạc Jazz Hàn Quốc với những thanh âm dương cầm nồng nàn, truyền cảm hứng cho khán giả.

Đêm khai mạc kết thúc với ca khúc “Việt Nam ơi” được hòa âm theo phong cách pop - dance - electro phản ánh tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, năng động, sáng tạo và luôn mang trong mình lòng tự hào dân tộc.

Diễn ra từ 8 - 12/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế - điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong Lễ hội mùa Đông Festival Huế 2023 và kết thúc của Festival Bốn mùa 2023 với hàng loạt chương trình đầy sắc màu, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới lạ, hấp dẫn để đón chờ du khách, khán giả gần xa khám phá và trải nghiệm.

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế cũng định hướng cho việc hình thành và phát triển một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế, giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa và âm nhạc của thành phố di sản, nâng cao vị thế của âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc dân gian đương đại ở Việt Nam. Đồng thời, là sân chơi sáng tạo, ngẫu hứng, độc đáo và bùng nổ cho giới trẻ cũng như công chúng yêu âm nhạc quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top