Aa

Khám phá giải đấu khiến các tuyển thủ quốc gia bất ngờ

Thu Thu
Thu Thu thuthu157ajc@gmail.com
Thứ Năm, 13/07/2023 - 16:08

Những ngày ở Trung tâm huấn luyện của các cầu thủ Viettel FC náo nhiệt hơn bình thường bởi giải đấu Viettel’s World Cup quy tụ hơn 350 cầu thủ không chuyên là các cán bộ kĩ sư tại Tập đoàn Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một đội bóng xếp thành hình tròn quanh khu vực đá phạt góc sân để cầu nguyện trước giờ thi đấu. Buổi tập mỗi chiều của Hoàng Đức bây giờ đều có rất đông khán giả vừa là cầu thủ vừa là người Viettel đến xem, và đôi khi một số cầu thủ còn xin vào tập cùng. Đó là những ngày ở Trung tâm huấn luyện của các cầu thủ Viettel FC náo nhiệt hơn bình thường bởi giải đấu Viettel’s World Cup, nơi quy tụ hơn 350 cầu thủ không chuyên là các cán bộ kĩ sư đang làm việc tại Tập đoàn Viettel thể hiện đam mê với trái bóng.

Câu chuyện văn hóa được cảm nhận rõ nét nhờ chung tình yêu với trái bóng

Lứa cầu thủ của Viettel FC không chỉ có đóng góp cấp độ CLB mà đó còn là những nhân tố chính trong đội hình thi đấu quốc gia, họ nổi tiếng và được nhiều người mến mộ ở trong khu vực. Không quá bất ngờ khi các kĩ sư của Viettel tại Đông Timor, Campuchia, Lào hay Myanmar đều biết đến Hoàng Đức hay Nhâm Mạnh Dũng… Khi trên trường đấu quốc tế, những cầu thủ của Viettel FC có thể là đối thủ của đội tuyển quốc gia của họ, nhưng khi đến với Viettel’s World Cup thì những “ngôi sao” đó lại chính là đồng nghiệp, là những người đang đóng góp chung cho sự phát triển của Tập đoàn Viettel. Dù chưa gặp nhau, dù khác lĩnh vực công tác nhưng nhờ có trái bóng mà những người Viettel về thi đấu tại Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ các cầu thủ nổi tiếng mà trước giờ họ chỉ thấy trên tivi.

Nelson Jose Antonio mới làm việc ở Viettel Đông Timor (Telemor) chưa đầy 1 năm và trước đó anh là tuyển thủ footsal quốc gia với vị trí sở trường hậu vệ trái. Trên sân tập của đội bóng Viettel FC, Nelson chia sẻ: “Tôi đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi khi được biết mình sẽ đến Việt Nam tham gia Viettel’s World Cup: đó là cảm giác đứng trên sân tập của đội bóng Viettel FC, đội bóng vừa là nhà vô địch V. League 2 mùa trước. Khi tôi chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Timor Leste tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là đồng đội với Hoàng Đức, Tiến Dũng… của Việt Nam. Tôi xem các bạn ấy thi đấu ở AFC Champion League và AFC Cup và đôi khi là V. League. Chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi tôi trở thành nhân viên của Viettel với vai trò là một chuyên viên kinh doanh thì tôi và Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng… là một nhà.”

Nelson đã ngỏ ý với HLV Thạch Bảo Khanh về việc được làm khách mời trên sân trong buổi tập chiều và đã được chấp thuận. Chàng hậu vệ trái này rất mong muốn được 1 lần tập bóng cùng Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Hoàng Đức…

Sự xuất hiện của Nelson trên sân tập khiến cho tinh thần các cầu thủ Viettel FC phấn chấn hơn. Những cầu thủ của tuyển quốc gia, họ là những ngôi sao của bóng đá khu vực nhưng cũng lại là đồng nghiệp dễ mến của những người Viettel toàn cầu tham dự Viettel’s World Cup.

Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình cùng các cầu thủ của Telemor
Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình cùng các cầu thủ của Telemor.

Cầu thủ Viettel FC hào hứng chia sẻ về Việt Nam đến đồng nghiệp quốc tế

Vốn được đào tạo tại Trung tâm thể thao Viettel từ khi còn nhỏ, dẫu biết được nơi mình đang đầu quân là 1 tập đoàn toàn cầu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên những cầu thủ của Viettel FC được trực tiếp gặp các đồng nghiệp của mình đến từ các quốc gia khác nhau. Rào cản về ngôn ngữ, ngành nghề có lẽ không phải là vấn đề quá lớn khi giữa họ có chung một nhịp đập với trái bóng tròn. Giải đấu Viettel’s World Cup 2023 thực sự đã mang giúp cho các cầu thủ Viettel được trực tiếp trò chuyện, tập luyện và hiểu hơn về một tập thể Viettel toàn cầu.

Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ: “Khi Viettel’s World Cup được tổ chức ngay khuôn viên của Trung tâm Thể thao Viettel, Dũng lại thấy rất nhiều màu da, rất nhiều người Viettel yêu bóng đá ở các quốc gia hội tụ về. Dũng nhớ trong trận ở vòng bảng còn có một đội xếp hình tròn quanh khu vực đá phạt góc để cầu nguyện trước trận đấu. Dũng đã rất ngạc nhiên và thích thú với hình ảnh này. Hay lâu lâu trên khán đài lại nghe thấy từ “Sút” từ các bạn bản địa, Dũng thấy rất thân thuộc khi văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam được yêu thích.”

Hoàng Đức thì ấn tượng về dòng phướn ở dọc lối vào của Trung tâm Thể thao với dòng chữ “Rise as One”. Đây là thông điệp của giải đấu nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trong tập luyện, thi đấu và cũng là sự cộng hưởng của người Viettel ở mọi miền, mọi quốc gia về hội tụ. Hoàng Đức chia sẻ: “Mỗi buổi chiều tập trên sân, nghe tiếng hô vang ở những sân thi đấu bên cạnh Đức cùng đồng đội thấy rất vui. Quy mô của giải đấu sẽ làm nhiều người choáng ngợp. Giải đấu được đầu tư công phu từ ca khúc của giải lẫn thông điệp, logo đến slogan từng đội bóng đem tới. Nhiều đội bóng có dàn HLV rất chất lượng, nhiều đội HLV có bằng B của AFC là điều rất ngạc nhiên của giải đấu vốn chỉ là phong trào này.”

Giải đấu Viettel’s World Cup đã đi vào hồi kết, nhịp sinh hoạt thường nhật sẽ quay trở lại. Không còn những buổi tập luyện náo nhiệt với nhiều ngôn ngữ khác nhau, không còn những màn ngẫu hứng tập luyện của các cầu thủ Viettel FC cùng những kĩ sư Viettel toàn cầu, nhưng tình yêu với trái bóng và những tinh thần về “ngôi nhà chung” Viettel sẽ là những dấu ấn khó phai. Viettel’s World Cup thực sự đã gắn kết giữa những người Viettel trên toàn thế giới, giữa những cầu thủ không chuyên và chuyên nghiệp, giữa những nền bóng đá khác nhau và hơn hết giải đấu chính là cầu nối của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Về Viettel's World Cup

Đây là một trong những sự kiện thể thao lớn, quan trọng của Viettel, được coi là giải bóng đá không chuyên đầu tiên và duy nhất tại khu vực có sự tham dự có nhiều quốc gia nhất trên thế giới. Năm 2023 là lần thứ 3 tổ chức sau hai lần trước đó là năm 2015 và 2016. Giải bóng quy tụ 350 cầu thủ đến từ 16 đội bóng, trong đó 30% là cầu thủ quốc tế đến từ các công ty thị trường của Viettel bao gồm Metfone (Cambodia), Unitel (Lào), Telemor (Timor Leste), Mytel (Myanmar), Bitel (Peru), Movitel (Mozambique), Halotel (Tanzania) và Lumitel (Burundi).

100% các đội bóng tham dự đều có giải thưởng, trong đó giải thưởng dành cho đội vô địch là cúp, tiền thưởng và huy chương. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 giải cá nhân dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 800 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top