Ngày 1/3, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Yadea Việt Nam tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe điện thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy sản xuất xe điện Yadea có diện tích hơn 23ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 100 triệu USD. Theo kế hoạch, công suất ban đầu đạt hơn 1 triệu xe máy điện/năm và sẽ tăng dần lên khoảng 2 triệu xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.
Trong giai đoạn 1, nhà máy cũng dự kiến tạo cơ hội việc làm cho khoảng 800-1.000 lao động địa phương; khi hoàn tất giai đoạn 2, quy mô nhân sự có thể lên tới 3.000 người, qua đó đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội tại đây.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện Yadea Bắc Ninh. Ảnh: Báo Nhân Dân
Phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh Việt Nam là thị trường chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, với tiềm năng lớn về nhu cầu phương tiện xanh và xu hướng chuyển đổi sang giao thông bền vững. Nhà máy tại Bắc Ninh được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của Yadea trong lĩnh vực sản xuất xe điện thông minh tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Mai Sơn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang đứng vị trí thứ hai cả nước về thu hút vốn FDI, Tập đoàn Yadea khánh thành nhà máy, mở rộng sản xuất là minh chứng rõ nét cho quá trình hợp tác tin tưởng của nhà đầu tư đối với tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy Yadea Bắc Ninh. Ảnh: Trung Tâm Công Nghệ Phía Bắc
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, cùng với các chính sách khuyến khích phát triển phương tiện thân thiện môi trường, mở ra dư địa lớn cho các nhà sản xuất trong thời gian tới.
Gia nhập Việt Nam từ năm 2019, Tập đoàn Yadea là nhà sản xuất xe điện hai bánh số 1 thế giới trong 7 năm liên tiếp, chiếm đến 24,7 % thị phần toàn cầu năm 2022.
Tổng số vốn FDI cấp mới và điều chỉnh cả năm 2025 quy đổi đạt 18,5 tỷ USD, riêng thu hút FDI Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh mới cũng là địa phương có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất khu vực miền Bắc, với tổng cộng hơn 30 khu.