Khí thế mới từ những công trình mới: Đất nước rộn ràng bước vào giai đoạn bứt phá

Khí thế mới từ những công trình mới: Đất nước rộn ràng bước vào giai đoạn bứt phá

Hà Thương
Hà Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Ba, 25/11/2025 - 06:08

Trong những tháng cuối cùng của năm 2025, cả nước đang hừng hực khí thế hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời nỗ lực đưa các mục tiêu kinh tế về đích, nổi bật là mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

Trong bối cảnh đó, việc tăng tốc hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh khởi công các dự án trọng điểm và chạy đua tiến độ nhiều công trình quy mô quốc gia nhằm kịp thời đưa vào sử dụng là những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Không khí thi đua đang lan tỏa từ Trung ương tới địa phương, qua đó tạo đà - tạo lực - tạo khí thế mới cho hành trình phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 224/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án quy mô lớn trên phạm vi cả nước, dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025.

Theo Công điện, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, nối tiếp các lễ khánh thành và khởi công trên ba miền trong dịp 30/4 và 2/9/2025; đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là thời điểm tổng kết chặng đường 5 năm thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội XIII, khẳng định những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và tạo khí thế mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 19/11, đã có 15 bộ, ngành; 25 địa phương và 13 tập đoàn, tổng công ty đăng ký tổng cộng 198 công trình, dự án tham gia sự kiện. Trong số này, 73 dự án sẽ được khánh thành và 125 dự án sẽ được khởi công, với tổng mức đầu tư lên tới khoảng 980.000 tỷ đồng.

Việc Thủ tướng ban hành Công điện 224 về đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án trọng điểm không phải là động thái đơn lẻ, mà nằm trong chuỗi chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ nhằm tạo "cú hích" tăng tốc cho nền kinh tế trước thềm Đại hội XIV. Trước đó, ngày 4/9/2025, Thủ tướng đã ký Công điện số 158/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ danh mục dự án khánh thành, khởi công vào ngày 19/12; đồng thời tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và tiến độ thi công.

Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm 3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… được Thủ tướng nhấn mạnh như khẩu hiệu hành động xuyên suốt, thúc giục các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và đội ngũ công nhân tập trung cao nhất để đảm bảo tiến độ - chất lượng.

Khí thế mới từ những công trình mới: Đất nước rộn ràng bước vào giai đoạn bứt phá- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Không chỉ dừng ở chỉ đạo bằng văn bản, tinh thần quyết liệt này tiếp tục được thể hiện tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP. Hà Nội ngày 15/11 vừa qua. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu Thành phố phải nỗ lực khởi công hai dự án lớn là Phân khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12. Đây được coi là những dự án có tầm vóc quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nội "sáng xanh, sạch đẹp", hiện đại và đạt chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo TP. Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm hoàn thiện tờ trình báo cáo xin chủ trương của Bộ Chính trị. Trong tờ trình, không đưa lại những cơ chế, chính sách đã có trong Luật Thủ đô; các nội dung chưa có thì cần đề xuất rõ ràng và thuyết minh đầy đủ; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và thành phố thì không cần trình nữa.

Với những chỉ đạo liên tục, xuyên suốt và quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, có thể thấy bộ máy điều hành đang nỗ lực triển khai một chiến dịch hành động quy mô lớn, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đây không chỉ là sự thúc đẩy khí thế thi đua lao động trên các công trường, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, tạo đà, tạo lực và tạo khí thế mới để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ với Reatimes, TS. Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) cho rằng, việc khởi công và khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm sẽ tạo nên một "cú hích" mạnh mẽ cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị được triển khai song song, quá trình này sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo ra khối lượng công việc lớn, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời kích hoạt dòng vốn tư nhân "đi theo". Nói cách khác, đây chính là những "vốn mồi" cần thiết để tạo nên hiệu ứng lan tỏa, giúp khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn vào đầu tư phát triển.

Về dài hạn, những công trình này sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khoa học - công nghệ hay phát triển đô thị đều là trụ cột quan trọng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. "Nếu thiếu đi những bước đi quyết liệt này, rất khó để Việt Nam tạo ra những đột phá lớn trong tiến trình phát triển phía trước", TS. Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, việc đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm còn là lời khẳng định với cộng đồng quốc tế về sức bật và khả năng thích ứng của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh bởi xung đột địa chính trị, thay đổi chính sách thương mại và những điều chỉnh chiến lược của các nền kinh tế lớn, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực nhờ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs).

Nội lực của đất nước đang được phát huy mạnh mẽ, gắn với tinh thần vươn lên không ngừng; không chấp nhận tăng trưởng cầm chừng, mà chủ động tạo cú hích mới thông qua đầu tư hạ tầng để hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn, như tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới hay trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Khí thế mới từ những công trình mới: Đất nước rộn ràng bước vào giai đoạn bứt phá- Ảnh 3.TS. Huỳnh Thanh Điền

"Rõ ràng, nội lực của đất nước đang được phát huy mạnh mẽ, gắn với tinh thần vươn lên không ngừng; không chấp nhận tăng trưởng cầm chừng, mà chủ động tạo cú hích mới thông qua đầu tư hạ tầng để hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn, như tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới hay trở thành quốc gia có thu nhập cao, TS. Huỳnh Thanh Điền nói.

Điều quan trọng hơn cả chính là thông điệp chính sách. Theo ông, sự kiện lần này phản ánh quyết tâm cao độ của Chính phủ trong vai trò "kiến tạo" và "mở đường", đồng hành với doanh nghiệp và người dân nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khai mở các động lực tăng trưởng mới. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ cho một tương lai phát triển thịnh vượng, tự lực, tự cường và bứt phá của Việt Nam.

TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cũng nhìn nhận, việc đồng loạt khởi công các dự án lớn, các công trình hạ tầng chiến lược gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước như ngày 30/4, 2/9 hay Đại hội Đảng lần thứ XIV tới đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông, hạ tầng đối với một quốc gia chính là "khung xương" và "mạch máu" của nền kinh tế. Thiếu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thì rất khó bảo đảm phát triển kinh tế và càng khó duy trì ổn định an ninh - quốc phòng. Vì vậy, việc triển khai các dự án quy mô lớn vào thời điểm này không chỉ tạo khí thế mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam.

Khí thế mới từ những công trình mới: Đất nước rộn ràng bước vào giai đoạn bứt phá- Ảnh 4.

TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam

Trong số các dự án sắp khởi công, ông cho rằng, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Phân khu đô thị thể thao Olympic là hai công trình có tầm vóc đặc biệt. Rất nhiều lần trong quy hoạch Hà Nội đều khẳng định, sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô; đồng thời định danh con sông là không gian văn hóa, du lịch, di sản và dịch vụ quan trọng, kết nối Thủ đô với cả vùng đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, khu vực sông Hồng thời gian qua vẫn chưa thoát khỏi dáng dấp của một "vùng đất ngủ quên".

Vì vậy, với sự chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng, quyết tâm cao độ của Hà Nội và việc chủ động nhập cuộc tham gia của các doanh nghiệp lớn như Văn Phú và Đèo Cả, TS. KTS. Trương Văn Quảng kỳ vọng dự án lần này có thể về đích thành công, "dòng sông Mẹ" được khai thác và vận hành đúng với tiềm năng to lớn của nó. "Khi đó, nếu Hàn Quốc có kỳ tích sông Hàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào kỳ tích sông Hồng trong giai đoạn phát triển mới", ông nói.

Tương tự, Phân khu đô thị thể thao Olympic khi hoàn thiện sẽ tạo nên một quần thể thể thao - giải trí - sự kiện tầm cỡ quốc tế, đủ khả năng đăng cai các đại hội thể thao lớn của khu vực, thậm chí tầm châu lục. Đây không chỉ là một công trình đơn thuần, mà là lời khẳng định về khát vọng nâng tầm quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Theo TS. KTS. Trương Văn Quảng, việc quyết liệt khởi công các công trình này cũng thể hiện một "Chính phủ kiến tạo", một "Chính phủ hành động", một Chính phủ "do dân, vì dân", nỗ lực tạo nền tảng hạ tầng hoàn thiện, hiện đại cho các thế hệ tương lai.

Có thể thấy, nỗ lực khởi công và khánh thành đồng loạt gần 200 công trình trên khắp cả nước vào ngày 19/12 tới đây là biểu tượng của ý chí và khát vọng Việt Nam. Đó là khí thế mới, niềm tự hào mới và động lực mới để đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, tự tin sải bước cùng bạn bè năm châu./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top