Khánh thành từ năm 1980, công viên Indira Gandhi từng là một trong những không gian xanh hiếm hoi giữa trung tâm Hà Nội. Với diện tích hơn 8ha, nơi đây từng là "lá phổi xanh" điều hòa không khí và là điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.
Tuy nhiên, sau gần 45 năm đi vào sử dụng, công viên đang dần có những biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng. Cổng chính công viên, từng khang trang, nay bong tróc, bạc màu, rêu mốc loang lổ. Đặc biệt, nhiều đoạn bê tông nứt vỡ gây nguy hiểm cho người dân.

Cổng chính công viên bong tróc, bạc màu, nhiều đoạn bê tông nứt vỡ.
Các hạng mục bên trong công viên cũng trong tình trạng tương tự: Đường dạo lát gạch bị sụt lún, nhiều ghế đá vỡ nát hoặc mất hoàn toàn, nhà vệ sinh hư hỏng nghiêm trọng. Khu vực hồ nước, từng là điểm nhấn cảnh quan, nay phủ đầy rác thải, nước đen đặc, bốc mùi khó chịu.

Các hạng mục bên trong công viên cũng trong tình trạng xuống cấp.

Nhà vệ sinh hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều ghế đá vỡ nát hoặc mất hoàn toàn.

Đường dạo lát gạch bị sụt lún.

Khu vực hồ nước nhiều rác thải, nước đen đặc, bốc mùi khó chịu.
Không chỉ xuống cấp về hạ tầng, công viên Indira Gandhi còn đang dần mất đi vai trò là không gian sinh hoạt cộng đồng. Số người đến tập thể dục, vui chơi giảm rõ rệt. Thay vào đó là cảnh vắng lặng, thỉnh thoảng xen lẫn vài hàng quán tự phát lấn chiếm lối đi. Một số khu vực từng dành cho trẻ em nay bị bỏ hoang hoặc biến thành bãi gửi xe.

Số người đến tập thể dục, vui chơi tại công viên ngày càng ít.


Một số khu vực từng dành cho trẻ em nay bị bỏ hoang hoặc biến thành bãi gửi xe.
Sự xuống cấp của công viên không chỉ phản ánh tình trạng thiếu duy tu, bảo dưỡng kéo dài, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc quản lý và gìn giữ các không gian công cộng tại Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu trầm trọng mảng xanh, với tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực, việc khôi phục và "hồi sinh" công viên Indira Gandhi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân quanh khu vực Thành Công mong muốn chính quyền địa phương sớm có kế hoạch cải tạo, nâng cấp công viên, trả lại không gian xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng.
"Công viên từng là nơi sinh hoạt, tập thể dục quen thuộc của chúng tôi, nhưng nhiều năm nay, hầu hết các hạng mục trong công viên đã hư hỏng nặng, rác thải thì chất đống, mất vệ sinh, người già và trẻ nhỏ đều không dám chơi gần hồ vì sợ sụt lún", ông An - người dân sinh sống trong khu vực chia sẻ./.