Đối với người dân Hà Nội nói riêng, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được xem là một địa điểm văn hóa du lịch ghi dấu ấn đặc biệt khi là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
Nằm tại phía Đông Bắc của hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là giao điểm "cửa ngõ" đi vào 36 phố phường tại Hà Nội.

Một góc quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Ảnh: Internet
Chính vì sở hữu vị trí đắc địa nên không quá khó hiểu khi nơi đây để lại ấn tượng sâu sắc đối với những người dân sinh sống và du khách.
Trước đây, khu vực này được biết đến là một phần của hồ Hoàn Kiếm với tên gọi đầm lầy Cửa Nam.
Cuối thế kỷ XVIII, đầm lầy này được lấp để xây dựng phố xá và đến thế kỷ XX, nơi đây trở thành quảng trường Berger với điểm nhấn là một cột đồng hồ.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục khi xưa. Ảnh: Internet
Nơi đây được Pháp sử dụng làm quảng trường trung tâm và là nơi hành quyết những người yêu nước.
Năm 1907, trường Đông Kinh - Nghĩa Thục ra đời tại đây nhằm mục tiêu truyền bá tư tưởng duy tân, nâng cao dân trí. Ngôi trường do Lương Văn Can và Nguyễn Văn Vĩnh thành lập cũng là nơi hoạt động của những sĩ phu và chiến sĩ yêu nước tại Thủ đô.

Nơi đây từng chứng kiến hoạt động phong trào yêu nước sôi nổi. Ảnh: Internet
Dù chỉ hoạt động được 9 tháng sau đó bị chính quyền Pháp đóng cửa nhưng nơi đây đã trở thành minh chứng cho tinh thần yêu nước và ý chí cầu tiến của Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quảng trường Berger được đổi tên thành quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục để tưởng nhớ ngôi trường lịch sử này.

Ngày nay quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: Internet
Hiện nay, nơi đây là một không gian công cộng quan trọng, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - xã hội và là điểm đến hút khách với tượng đài Lý Thái Tổ uy nghiêm cùng các công trình kiến trúc cổ kính xung quanh.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục nằm ở vị trí đắc địa khi là "cửa ngõ" của 36 phố phường. Ảnh chụp màn hình
Đông Kinh - Nghĩa Thục là cái tên mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần yêu nước. "Đông Kinh" là tên của kinh thành Thăng Long xưa trong khi đó "Nghĩa Thục" chỉ trường chuyên dạy việc nghĩa, gợi nhớ đến ngôi trường Đông Kinh - Nghĩa Thục khi xưa khi là nơi ươm mầm cho phong trào Duy Tân, thúc đẩy sự phát triển của dân tộc. Việc đặt tên quảng trường theo tên trường là một cách để tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa cùng tinh thần yêu nước của cha ông.

Nơi đây cũng là địa điểm vui chơi của người dân Thủ đô và du khách. Ảnh: Internet
Ngày nay, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục không chỉ là phố đi bộ vào cuối tuần, là nơi sinh hoạt cộng đồng mà nơi đây còn được lựa chọn để tổ chức các sự kiện quan trọng trong năm như: Countdown, sự kiện âm nhạc sôi động thường niên đón tết dương lịch ngày 1/1 của năm mới, chương trình đón giao thừa năm mới tết Nguyên Đán, đây là một đầu cầu sôi động của cả nước vào đêm giao thừa cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục khi về đêm. Ảnh: Internet
Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đại diện cho nét đẹp của con người Thủ đô Hà Nội, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đất nước và giới thiệu về các truyền thống của dân tộc Việt Nam đến du khách nước ngoài.
Ngày 18/2, TP. Hà Nội đã có cuộc họp xem xét về phương án thiết kế, cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Theo đó, TP. Hà Nội tán thành chủ trương, phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
TP tán thành ý tưởng nghiên cứu khoảng 3 tầng hầm, đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm, trong đó bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.
Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" để cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là việc cần thiết, góp phần tăng cường không gian công cộng, không gian mở nhằm phục vụ cộng đồng, phục vụ nhu cầu của nhân dân.