Báo Lai Châu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và xuất bản số báo đầu tiên

Báo Lai Châu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và xuất bản số báo đầu tiên

Địa phương

Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Báo Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên (01/5/1964 - 01/5/2024).

Công bố Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035

Công bố Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035

Quy hoạch

UBND thành phố Lai Châu phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035; Đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu; lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào nội dung đồ án quy hoạch phân khu 3, tỷ lệ 1/2000 địa điểm: thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường.

Lai Châu: Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Lai Châu: Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Xúc tiến đầu tư

Ngày 12/3, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024.

Lai Châu: Huyện Tam Đường tấp nập du khách những ngày đầu xuân

Lai Châu: Huyện Tam Đường tấp nập du khách những ngày đầu xuân

Đời sống cư dân

Những ngày đầu xuân mới, trên khắp các nẻo đường trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đều tấp nập du khách tham quan, vãn cảnh. Đây là tín hiệu vui báo hiệu ngành du lịch huyện.

Lai Châu: Cuộc sống mới ở bản tái định cư

Lai Châu: Cuộc sống mới ở bản tái định cư

Quy hoạch

Về nơi ở mới, cuộc sống của người dân ở 4/6 bản của xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từng bước đổi thay. Đó không chỉ là sự nỗ lực vươn lên của người dân mà còn là biện pháp, cách làm đúng đắn của chính quyền xã để làm mới bộ mặt nông thôn.

Lai Châu: Nhiều công trình huyện Tân Uyên gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng

Lai Châu: Nhiều công trình huyện Tân Uyên gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng

Quy hoạch

Năm 2023, trong tổng số 18 công trình phải thực hiện giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu chỉ hoàn thành phần việc của 5 công trình.

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Địa phương

Sáng nay (25/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc Sở

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử

Địa phương

Chiều 22/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện trong tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung

Mong gia đình người có công và thân nhân người có công luôn là tấm gương sáng tại địa phương

Mong gia đình người có công và thân nhân người có công luôn là tấm gương sáng tại địa phương

Địa phương

Sáng 21/12, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ và Đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Công an tỉnh Lai Châu, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo, phòng chuyên môn huyện Tam Đường… đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện Tam Đường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công

Địa phương

Chiều 20/12, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024).

Gần 300 Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội Nông dân và chủ thể sản phẩm OCOP ...

Gần 300 Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội Nông dân và chủ thể sản phẩm OCOP ...

Địa phương

Sáng nay (15/12), UBND tỉnh Lai Châu cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội Nông dân và chủ thể sản phẩm OCOP năm 2023. Được ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Đình Đức

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...

Địa phương

Chiều nay (12/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu”. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Xem xét đầu tư Cảng hàng không Lai Châu theo hình thức PPP

Xem xét đầu tư Cảng hàng không Lai Châu theo hình thức PPP

Tin tức

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao các cơ quan chức năng liên quan xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Lai Châu về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu.

Kỳ tích kéo điện lên nóc nhà Đông Dương

Kỳ tích kéo điện lên nóc nhà Đông Dương

Dự án

Suốt trong quá trình thi công cáp treo Fansipan, một trong những bài toán khó nhất cần phải giải quyết chính là tạo nguồn cung cấp điện ổn định và lâu dài để phục vụ nhu cầu xây dựng trước mắt cũng như việc vận hành về sau.

Hành trình hơn 800 ngày đêm cõng sắt đá tới lưng trời

Hành trình hơn 800 ngày đêm cõng sắt đá tới lưng trời

Dự án

Tính một cách chi li, để tuyến cáp treo 3 dây Fansipan Sa Pa chính thức được vận hành, những chuyên gia, kỹ sư và công nhân đã có hơn 800 ngày đêm liên tục ăn ngủ với núi rừng Hoàng Liên. Đây cũng là khoảng thời gian thử thách ý chí và sức bền ghê gớm nhất khi hầu hết việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, các kết cấu, linh kiện thép… đều chỉ được thực hiện bằng sức người.

Ghé thăm đồi thông Tả Lèng như thấy mình lạc vào Đà Lạt của Lai Châu

Ghé thăm đồi thông Tả Lèng như thấy mình lạc vào Đà Lạt của Lai Châu

Khám phá

Nhắc đến Tả Lèng người ta nghĩ ngay đến đại ngàn rừng chè cổ, đỉnh Putaleng, nơi được ví là nóc nhà Đông Dương thứ 2… Tà Lèng hiện đang là địa điểm tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá.

Phong cảnh hoang dã bậc nhất ở nơi "sơn cùng thủy tận"

Phong cảnh hoang dã bậc nhất ở nơi "sơn cùng thủy tận"

Trải nghiệm

Cảnh quan thiên nhiên đôi bờ hầu hết là núi non trùng điệp mờ sương, những hẻm núi đá vôi với vách đá sừng sững, từng một thời có tiếng là hiểm trở và hung dữ của sông Đà, như ngòi bút miêu tả của nhà văn Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà: nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn gùn ghè suốt mấy năm...

Lên đầu trang
Top