Trong nhiều năm, sức hấp dẫn của Phú Quốc chủ yếu đến từ những giá trị tự nhiên như biển xanh, bãi cát dài và hệ sinh thái nhiệt đới. Tuy nhiên, khi các điểm đến trong khu vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt, chỉ dựa vào cảnh quan không còn đủ để tạo nên khác biệt. Thay vào đó, đảo ngọc đang bước sang giai đoạn đầu tư theo chiều sâu, nơi những công trình mang tính biểu tượng được kỳ vọng sẽ góp phần định vị hình ảnh của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.
Một trong những dự án thu hút sự chú ý là Aspira Tower, tổ hợp nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển tại khu vực Bãi Trào, Hòn Thơm. Dự án được khởi công từ tháng 12, có chiều cao khoảng 220 m, gồm 36 tầng và tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng.
Không giống như một công trình lưu trú đơn thuần, dự án được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của khu vực Nam đảo trong bối cảnh Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Từ lợi thế thiên nhiên đến chiến lược xây dựng biểu tượng
Sự phát triển của nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới cho thấy, sau khi hạ tầng và dịch vụ đạt đến một ngưỡng nhất định, các công trình mang tính biểu tượng thường trở thành yếu tố giúp nâng cao khả năng nhận diện của điểm đến.

Một góc đặc khu Phú Quốc hiện nay. Ảnh: Báo VnExpress
Dubai có Burj Al Arab, Singapore có Marina Bay Sands, còn Sydney được biết đến rộng rãi với Nhà hát Opera. Những công trình này không chỉ phục vụ chức năng lưu trú hay văn hóa mà còn trở thành hình ảnh gắn liền với thương hiệu của mỗi thành phố.
Trong bối cảnh đó, Phú Quốc cũng đang cho thấy xu hướng phát triển tương tự.

Tòa tháp chọc trời tại dự án Aspira Tower được xem là điểm nhấn ấn tượng. Ảnh minh họa
Sau khi vận hành theo mô hình đặc khu từ giữa năm 2025, "đảo ngọc" Phú Quốc tiếp tục được đầu tư mạnh về hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch quy mô lớn. Khi mạng lưới giao thông, hệ thống cáp treo, các khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi từng bước được hoàn thiện, trọng tâm phát triển bắt đầu chuyển sang nâng cao trải nghiệm và gia tăng khả năng nhận diện của điểm đến.
Aspira Tower được xem là một trong những dự án phản ánh định hướng này.
Lấy cảm hứng từ cánh buồm giữa đại dương
Điểm nổi bật của công trình nằm ở ý tưởng kiến trúc. Thay vì sử dụng hình khối cao tầng thông thường, tòa tháp được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn ra biển lớn, gợi liên tưởng đến tinh thần khám phá và hành trình kết nối của đảo ngọc.
Phần mặt ngoài sử dụng hệ kính uốn cong nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu mặt biển, đồng thời tối ưu khả năng lấy sáng tự nhiên và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm giữa đại dương. Ảnh minh họa
Theo thông tin công bố, Arup - đơn vị từng tham gia thiết kế kết cấu cho nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới, trong đó có The Shard tại London là một trong những đơn vị tham gia phát triển giải pháp kỹ thuật của dự án.
Theo quy hoạch, khối tháp sẽ được vận hành dưới thương hiệu khách sạn cao cấp The Luxury Collection. Công trình dự kiến tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, sky club, không gian ngắm hoàng hôn cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng trên cao.
Trong khi đó, phần đế được thiết kế theo hướng mở, kết nối trực tiếp với bãi biển và tích hợp các khu thương mại, ẩm thực, giải trí nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Dấu mốc trong giai đoạn phát triển mới của đảo ngọc
Với tổng vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng và chiều cao khoảng 220 m, Aspira Tower hiện là một trong những dự án có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hòn Thơm. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong khoảng hai năm tới.

Công trình sở hữu kiến trúc khá ấn tượng. Ảnh minh họa
Giới quan sát cho rằng giá trị của dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay chiều cao của tòa tháp, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển của Phú Quốc.
Nếu trước đây địa phương chủ yếu khai thác lợi thế sẵn có từ thiên nhiên, thì hiện nay các sản phẩm du lịch đang được đầu tư theo hướng tạo thêm giá trị mới thông qua kiến trúc, trải nghiệm và hệ sinh thái dịch vụ.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng phụ thuộc vào khả năng xây dựng bản sắc riêng, những công trình quy mô lớn, có dấu ấn thiết kế và được đầu tư đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức hút của Phú Quốc trên thị trường du lịch quốc tế, bên cạnh những lợi thế vốn có về thiên nhiên và khí hậu.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.