Aa

Lãnh đạo Hà Đô mua gom hơn 7 triệu cổ phiếu HDG

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 23/05/2025 - 15:25

Chủ tịch sáng lập cùng Tổng Giám đốc Hà Đô mới đây đã đăng ký mua hơn 7 triệu cổ phiếu HDG.

Ngày 21/5, ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) đã thông báo lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc đăng ký mua 3,25 triệu cổ phiếu HDG từ ngày 26/5 đến 24/6. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng từ 31,83% lên 32,8%, tương đương hơn 110,3 triệu đơn vị.

Sau đó một ngày, ông Nguyễn Trọng Minh, con trai ông Thông và hiện là Tổng Giám đốc Hà Đô, cũng thông báo đăng ký mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu từ ngày 27/5 đến 25/6, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,21% lên 1,4%, tương đương hơn 4,7 triệu đơn vị.

Động thái của cha con ông Thông diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức. Bởi tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 mới đây, ông Thông chia sẻ Hà Đô đang trải qua giai đoạn khó khăn, kéo dài từ năm 2019 qua đại dịch COVID-19 đến thời kỳ thay đổi chính sách. Dù vậy, ông khẳng định Hà Đô đã tích lũy được tiềm lực tương đối và sẽ sớm vượt qua khó khăn.

"Vị thế của Hà Đô trong và ngoài nước hiện không thua kém các tập đoàn lớn," ông Thông nói. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của năng lượng và công nghệ, cho biết nhu cầu điện vẫn còn rất lớn trong bối cảnh phát triển kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc đầu tư vào điện tái tạo như điện gió, điện mặt trời vẫn gặp khó nếu không có chính sách hỗ trợ.

Ngoài việc tiếp tục phát triển lĩnh vực bất động sản, ông Thông cho biết đã chỉ đạo ban điều hành Hà Đô nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, cảng biển, cao tốc, cũng như đầu tư ra nước ngoài.

Năm 2025, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.936 tỷ đồng (tăng 8%) và lợi nhuận sau thuế 1.057 tỷ đồng (tăng hơn 136% so với năm 2024). Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và đặt kế hoạch cổ tức năm 2025 ở mức 15%.

Kết thúc quý I, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 598,6 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, giảm 22%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 20,4% kế hoạch doanh thu và 19,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, nguyên nhân chính khiến công ty ghi nhận kết quả kinh doanh giảm mạnh trong quý vừa qua là do chưa ghi nhận doanh thu bất động sản và trích lập chênh lệch giá bán điện tại dự án Hồng Phong 4./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top