Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (mã: TTL) và CTCP Phát triển Công nghiệp EHA Hải Phòng (EHA Industrial) mới đây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp; đồng thời khai thác, cho thuê và quản lý vận hành các công trình công nghiệp, hướng đến nhóm khách hàng chính là các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ sở sản xuất tại Việt Nam.
Cùng với đó, hai bên sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thông qua mạng lưới tài chính rộng lớn mà EHA Industrial đã thiết lập với các tổ chức tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư trong, ngoài nước.

Hình ảnh tại lễ ký kết. Nguồn ảnh: Internet
Mục tiêu trước mắt của hợp tác chiến lược là phát triển danh mục tối thiểu 100ha nhà xưởng xây sẵn (RBF) và kho bãi xây sẵn (RBW) trong vòng hai năm tới.
Dự án đầu tiên của liên doanh được triển khai tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (TP. Hải Phòng) với quy mô 9ha, tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.
Dự án được định vị nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng lợi thế của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.
Các công trình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế cao, hướng tới phát triển bền vững, phục vụ đa dạng lĩnh vực từ logistics, sản xuất công nghiệp đến công nghệ cao.
Tại lễ ký kết, lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long - CTCP cho biết, doanh nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, từng tham gia thi công hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, đường Vành đai 3, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 và 2, Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư hai dự án BOT (BOT Yên Lệnh và BOT 188) và đang khai thác một số bất động sản, nhà xưởng hiện hữu.
Bên cạnh việc phát triển lĩnh vực cốt lõi là xây dựng cầu đường, Tổng công ty Thăng Long định hướng mở rộng sang đầu tư bất động sản khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ, dựa trên quỹ đất sẵn có cũng như các quỹ đất tiềm năng trong tương lai gần.
“Việc hợp tác với EHA Industrial đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Tổng công ty trong lĩnh vực bất động sản nói chung, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp, với mục tiêu kiến tạo những khu công nghiệp chất lượng và bền vững”, ông Tuấn cho hay.