Sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Phát biểu thảo luận, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, đại biểu đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định liên quan đến hồ sơ các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn.
Theo đại biểu, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho các dự án lớn tại Hà Nội đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm triển khai các dự án. Dù vậy, trong thực tiễn vẫn còn những vướng mắc đối với chính quyền thành phố cũng như các nhà đầu tư, nhà thầu, đặc biệt là quy định yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ khi khởi công.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn Hà Nội phát biểu.
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, với các dự án có quy mô đặc biệt lớn, thời hạn này là khó khả thi. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định theo hướng giao thẩm quyền quyết định thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án cho chính quyền thành phố. Cụ thể, HĐND Thành phố, căn cứ vào quy mô, tính chất và điều kiện thực tiễn của từng dự án.
Theo đại biểu, quy định linh hoạt này sẽ tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chuẩn bị thủ tục đầu tư một cách đầy đủ, kỹ lưỡng; bảo đảm đánh giá chính xác hiệu quả đầu tư, tính khả thi của nguồn vốn, tiến độ triển khai và phương án quy hoạch, thiết kế phù hợp, qua đó hạn chế nguy cơ sai sót, lãng phí do phải thực hiện gấp gáp.
Thảo luận về cơ chế tài chính - ngân sách trong dự thảo Luật Thủ đô, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đoàn Lâm Đồng) cho biết, dự thảo luật quy định các trường hợp thu hồi đất, trong đó có nội dung thu hồi đất vùng phụ cận các tuyến đường bộ, đường sắt đô thị, bao gồm cả trường hợp mở rộng các tuyến hiện hữu theo quy hoạch.
Tuy nhiên, theo đại biểu, các kết luận mới của Trung ương chỉ nhấn mạnh việc nghiên cứu thu hồi đất vùng phụ cận đối với các tuyến giao thông mới nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng. Do đó, quy định trong dự thảo luật đang có xu hướng mở rộng hơn.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, nếu có nội dung khác với chủ trương mới của Trung ương thì cần báo cáo cấp có thẩm quyền để Quốc hội xem xét, quyết định.
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tính cạnh tranh rất cao
Các quy định về giáo dục, y tế trong dự luật cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận. Cho ý kiến về phát triển giáo dục và đào tạo trong dự thảo Luật, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, chưa có những chính sách rõ ràng về phát triển hệ thống trường công lập; chưa xác định cơ chế đủ rõ để phát triển mạng lưới trường trung học phổ thông công lập theo tốc độ gia tăng dân số.
Thực tiễn giáo dục tại Thủ đô hiện nay hằng năm có khoảng 140 - 150 nghìn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong khi chỉ tiêu vào hệ thống các trường trung học phổ thông công lập khoảng chỉ hơn 80 nghìn.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng phát biểu.
“Điều này dẫn tới gần một nửa học sinh không có cơ hội vào trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội vì vậy có tính cạnh tranh rất cao, được xã hội đánh giá là một trong những kỳ thi có áp lực rất lớn đối với học sinh trung học cơ sở”, đại biểu và đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung rõ hơn định hướng và các cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ thống trường công lập trong dự thảo luật.
Đồng tình với quan điểm của đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nhấn mạnh, học sinh các cấp của Thủ đô cần được bố trí một cách hợp lý và bảo đảm quyền lợi học tập, thể hiện được ước mơ, nguyện vọng và khát vọng phát triển trong tương lai.
Theo đại biểu đoàn Lâm Đồng, TP Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, một Hà Nội phát triển bứt phá mạnh mẽ sẽ là đầu tàu dẫn dắt, lan tỏa trong khu vực và cả nước, để Hà Nội xứng đáng là thành phố vì hòa bình, là trái tim của cả nước.
“Tôi khẳng định sự ủng hộ thông qua dự thảo luật tại kỳ họp lần này để Luật Thủ đô đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hà Nội và góp phần vào sự phát triển chung của cả nước trong kỷ nguyên mới”, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh.