UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án Đô thị Hà Nội thông minh theo Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua.
Mục tiêu của đề án là đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bản sắc riêng của Thăng Long - Hà Nội, phát triển hiện đại, bền vững.
Theo đề án, Hà Nội sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách và cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển đô thị thông minh. Trong đó, thành phố bảo đảm dữ liệu của các Sở, ngành và phường, xã được kết nối tập trung vào Kho dữ liệu đô thị (Urban Data Lake) và chia sẻ qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (trục LGSP).

TP. Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong
Dữ liệu được duy trì, phát triển và khai thác đồng bộ theo quá trình vận hành của thành phố. Đồng thời, triển khai Đề án thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) Hà Nội theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đã xác định.
Bám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh hạ tầng giao thông, khu đô thị, bãi đỗ xe… tại các “vùng lõi” nội đô, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển đô thị thông minh.
Hà Nội cũng sẽ triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất trong quy hoạch; xây dựng, phát triển mạng 5G/6G, hạ tầng cảm biến và IoT đô thị, mạng băng rộng, camera AI, các điểm truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí; đồng thời phát triển các nền tảng công nghệ lõi như AI, Big Data, Digital Twin tích hợp GIS, nền tảng IoT…
Bên cạnh đó, thành phố định hướng phát triển “đô thị nén”, cao tầng tại khu vực trung tâm; giảm mật độ xây dựng và mở rộng không gian ngầm, qua đó tiết kiệm quỹ đất bề mặt, ưu tiên cho không gian xanh và không gian công cộng.
Thành phố ưu tiên đầu tư các hạng mục nền tảng cốt lõi mang tính công ích, lâu dài như Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm an ninh mạng thành phố (SOC), Kho dữ liệu đô thị tập trung (Urban Data Lake)…
Đồng thời, Hà Nội sẽ phát triển nguồn nhân lực quản lý, vận hành đô thị thông minh; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của mô hình này đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết thông qua đề án Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức phát triển đô thị thông minh tích hợp, trong đó quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tiện ích thông minh và cơ sở dữ liệu đô thị được kết nối, đồng bộ. Người dân được đặt ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi dịch vụ được cung cấp minh bạch, thuận tiện.
Đến năm 2030, thành phố sẽ xây dựng “xương sống dữ liệu đô thị” thống nhất, bảo đảm vận hành đô thị dựa trên dữ liệu và bằng chứng.
Trong đó, năm 2026 sẽ ưu tiên giải quyết 5 điểm nghẽn, coi đây là thước đo trực tiếp đánh giá hiệu quả triển khai đề án.