Aa

Ngày mai, chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Chủ Nhật, 08/02/2026 - 18:42

Trước đó, ngày 21/1, TEPCO đã tiến hành khởi động lại tổ máy số 6 của dự án điện hạt nhân này, tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, đơn vị này buộc phải tạm dừng vận hành do xuất hiện tín hiệu cảnh báo liên quan đến hệ thống giám sát và các thanh điều khiển quá trình phân hạch trong lò phản ứng.

Theo VOV, ngày 6/2, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki–Kariwa tại tỉnh Niigata (Nhật Bản) – thông báo sẽ tái khởi động lò phản ứng số 6 vào ngày 9/2, đồng thời dự kiến bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 18/3. Thời điểm này muộn hơn khoảng 20 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dư luận Nhật Bản vẫn đặc biệt quan tâm đến các dự án điện hạt nhân, nhất là khi TEPCO từng là đơn vị vận hành nhà máy Fukushima Daiichi – nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng sau trận động đất và sóng thần tháng 3/2011. Sau thảm họa này, toàn bộ 7 lò phản ứng của nhà máy Kashiwazaki–Kariwa đã phải dừng hoạt động trong nhiều năm.

Kashiwazaki–Kariwa hiện được xem là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 7 lò phản ứng, tổng công suất đạt khoảng 8,2GW. Việc đưa tổ máy số 6 trở lại vận hành vì thế được coi là bước đi quan trọng trong chiến lược khôi phục năng lực điện hạt nhân của Nhật Bản.

Ngày mai, chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa quyết định tái khởi động vào ngày 9/2 tới. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 21/1, TEPCO đã tiến hành khởi động lại tổ máy số 6. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, đơn vị này buộc phải tạm dừng vận hành do xuất hiện tín hiệu cảnh báo liên quan đến hệ thống giám sát và các thanh điều khiển quá trình phân hạch trong lò phản ứng.

Theo TEPCO, khi sự cố xảy ra, các kỹ sư đã di chuyển được 52 trong tổng số 205 thanh điều khiển. Đây là bộ phận then chốt có nhiệm vụ kiểm soát chuỗi phản ứng hạt nhân trong lõi lò. Việc rút nhẹ các thanh điều khiển sẽ làm tăng tốc độ phản ứng, trong khi đưa sâu chúng vào lõi lò có thể làm chậm hoặc dừng hoàn toàn quá trình phân hạch. Sau cảnh báo, hoạt động rút thanh điều khiển đã được lập tức tạm dừng để kiểm tra và xử lý kỹ thuật.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Inagaki Takeyuki – Giám đốc nhà máy – khẳng định TEPCO sẽ xử lý kịp thời mọi trục trặc nếu phát sinh, kể cả sau khi lò phản ứng đi vào hoạt động chính thức. “Ngay cả trong các giai đoạn tiếp theo sau khi nhà máy đã vận hành, nếu xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều cư dân địa phương vẫn còn lo ngại”, ông nhấn mạnh.

Việc tái khởi động tổ máy số 6 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật – năng lượng, mà còn là phép thử về niềm tin của công chúng đối với ngành điện hạt nhân Nhật Bản sau hơn một thập kỷ kể từ thảm họa Fukushima.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top