Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, trước thời điểm bệnh viện chính thức khai trương và tiếp nhận người bệnh vào ngày 9/7.
Đoàn đã kiểm tra thực tế tại nhiều khu vực trọng yếu như khoa khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Báo Dân trí
Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện Ban Quản lý Dự án cho biết công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Sau khi bệnh viện đi vào hoạt động, các nhà thầu sẽ bố trí lực lượng trực tại các điểm kỹ thuật trọng yếu trong thời gian từ 3-6 tháng để phối hợp xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.
Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện trong tháng 7 để chính thức bàn giao cho bệnh viện.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành ngày 9/7 cũng như kế hoạch vận hành lâu dài của cơ sở Ninh Bình đã được hoàn tất.
Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động 300 giường bệnh, tương đương khoảng 30% công suất thiết kế. Cơ sở sẽ tổ chức khám, tiếp nhận, phân loại và điều trị người bệnh. Những trường hợp nặng có chỉ định phẫu thuật sẽ được xử lý ngay tại bệnh viện, trong khi các ca mổ phiên sẽ được lên lịch để người bệnh không phải di chuyển nhiều lần.
Lý giải việc chưa vận hành toàn bộ quy mô 1.000 giường bệnh, ông Dương Đức Hùng cho biết đây là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối nên được triển khai theo lộ trình. Sau khi vận hành ổn định 300 giường bệnh, quy mô sẽ tiếp tục được mở rộng theo nhu cầu thực tế và dự kiến lấp đầy trong khoảng hai năm. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh hơn, tiến độ mở rộng cũng sẽ được đẩy nhanh tương ứng.
Để bảo đảm nguồn nhân lực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã bố trí 412 cán bộ y tế luân phiên làm việc tại cơ sở Ninh Bình, đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện ăn ở, đi lại cho đội ngũ này.
Song song với nhân lực, hệ thống thiết bị y tế cũng đã được đầu tư đồng bộ. Đến nay, bệnh viện đã hoàn thành lắp đặt 1 máy chụp CT, 3 máy X-quang, 3 máy siêu âm và đang hoàn thiện lắp đặt 1 máy cộng hưởng từ (MRI).
Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, toàn bộ thiết bị đều là máy móc thế hệ mới, được đầu tư hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.
Bệnh viện được đầu tư 44 phòng mổ hiện đại, trong đó 12 phòng mổ sẽ được đưa vào sử dụng ngay ở giai đoạn đầu. Các phòng còn lại sẽ được khai thác theo nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm hiệu quả vận hành.
Ông Dương Đức Hùng cho biết, với tổng mức đầu tư bình quân hơn 5 tỷ đồng cho mỗi giường bệnh, đây là mức đầu tư thuộc nhóm cao so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Theo kế hoạch, ngày 8/7, bệnh viện sẽ vận hành thử toàn bộ quy trình khám chữa bệnh trước khi chính thức hoạt động.
Quy trình thử nghiệm bao gồm tiếp nhận người bệnh, phân luồng, xác thực căn cước công dân, thực hiện thủ tục bảo hiểm y tế, khám, điều trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm rà soát, xử lý các vướng mắc có thể phát sinh.
Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức khẳng định cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong mô hình hoạt động chung của bệnh viện, không vận hành độc lập. Toàn bộ công tác quản lý tài sản, nhân sự và tài chính đều được thực hiện đồng bộ trên hệ thống phần mềm nhằm bảo đảm tính minh bạch và thống nhất.
Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý Dự án Công trình y tế, cho biết các hạng mục như khu khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phòng mổ, hệ thống thiết bị y tế và hội trường đã cơ bản hoàn thành.
Sau lễ khai trương, Ban Quản lý sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tháng 7. Đồng thời, các nhà thầu có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ bệnh viện vận hành trong 3-6 tháng đầu, cùng cán bộ bệnh viện xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật nếu phát sinh.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Báo Dân trí
Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu ngay sau lễ khai trương ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh như một cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường.
Bộ trưởng nhấn mạnh các phương án trực, cấp cứu, phân luồng, hướng dẫn người bệnh phải được chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt tại khu vực tiếp đón và cấp cứu để người dân được hỗ trợ ngay từ khi đến bệnh viện.
Đối với các hạng mục kỹ thuật chưa hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình và tính đồng bộ của toàn bộ dự án.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015, có quy mô 1.000 giường bệnh với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đang được đưa vào khai thác theo lộ trình sau khi Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.
Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động diễn ra ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức triển khai khám chữa bệnh từ ngày 26/6. Sự hiện diện của hai bệnh viện tuyến cuối hàng đầu tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao ở khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.