Aa

Ngôi nhà tiền tỷ được xây bằng 10 năm ấp ủ của cô gái Hưng Yên tặng bố mẹ an dưỡng tuổi già

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Chủ Nhật, 29/08/2021 - 06:00

Ngôi nhà nhỏ nổi bật với kiến trúc độc đáo là thành quả được ấp ủ bằng 10 năm thanh xuân của Phương Thảo dành tặng ba mẹ mình tại quê nhà Hưng Yên.

“Twins house” là tên gọi mà chị Phương Thảo đã đặt tên cho 2 căn nhà chung sân của gia đình mình được xây dựng tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngôi nhà là tâm huyết từ năm 18 tuổi của chị, bản thân chị đã đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng học tập, buôn bán để kiếm thật nhiều tiền về xây nhà cho bố mẹ mình an dưỡng tuổi già.

Ngôi nhà tiền tỷ được xây bằng 10 năm ấp ủ của cô gái Hưng Yên tặng bố mẹ
Chị Phương Thảo đặt tên ngôi nhà của mình là “Twins house” vì đây là 2 căn nhà chung sân, được thiết kế liền kề

Kể về ý tưởng xây dựng ngôi nhà này, chị Phương Thảo chia sẻ, chị xây dựng ý tưởng từ những nhu cầu của bản thân và gia đình về ngôi nhà, sau đó nói ra những mong muốn của mình cho một kiến trúc sư là người quen của mình để hoàn thiện thiết kế.

Ngôi nhà tiền tỷ được xây bằng 10 năm ấp ủ của cô gái Hưng Yên tặng bố mẹ
Ngôi nhà giống phong cách những biệt thự ở Đà Lạt hay những ngôi nhà ở làng quê châu Âu

“Chẳng hạn như muốn nhà mềm mại thì áp dụng nhiều đường cong trong kiến trúc và nội thất: Cửa vòm, đồ đạc bo tròn góc cạnh, vẽ block color trên tường cũng là hình cong… Cả mình cũng như kiến trúc sư đều rất thích các biệt thự ở Đà Lạt hay những ngôi nhà ở làng quê châu Âu nên cũng muốn hướng theo phong cách đó”, chị Thảo kể.

Ngôi nhà có nhiều cửa tận dụng ánh sáng tự nhiên
Ngôi nhà có nhiều cửa tận dụng ánh sáng tự nhiên

Sở dĩ, chị Phương Thảo đặt tên ngôi nhà của mình là “Twins house” vì đây là 2 căn nhà chung sân, được thiết kế liền kề. Căn bên trái mái bằng, cửa vuông là nhà của chị gái cả. Còn căn nhà mái chéo, cửa vòm là nhà chị xây cho bố mẹ ở và để cuối tuần các con cháu cùng nhau quay quần về.

Hệ tủ tận dụng khoảng trống gầm cầu thang.
Hệ tủ tận dụng khoảng trống gầm cầu thang

Do nhà có 3 chị em gái, vợ chồng anh chị cả về ở cùng bố mẹ để chăm sóc, chị thứ 2 thì đi lấy chồng nhưng cuối tuần vẫn về ngoại chơi còn chị Phương Thảo chưa lấy chồng nên đã quyết định xây riêng 2 căn nhà cho dễ sinh hoạt và có không gian riêng, thiết kế riêng phù hợp với sở thích của mỗi người.

Tận dụng đường cong để không gian mềm mại. E ưu tiên đồ gỗ cho nó ấm cúng, gần gũi thiên nhiên.
Thiết kế tận dụng đường cong để không gian mềm mại. Chủ nhà ưu tiên đồ gỗ để tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi thiên nhiên

“Từ lúc quyết cho đến lúc triển khai xây nhà chỉ chưa đầy 1 tháng. Thời gian lên ý tưởng thiết kế không nhiều, 2 nhà lại còn 2 sở thích khác nhau, 1 thích mái bằng kiểu hiện đại 1 thích mái chéo cổ điển… nhưng lại muốn nhìn gần như 1 công trình, mà đất thì có hạn nên kiến trúc sư và phía gia đình cũng khá đau đầu để đưa ra 1 bản thiết kế trung lập”, chị Thảo cho biết thêm.

View bố cục ngôi nhà.
View bố cục ngôi nhà

Cũng vì khoảng thời gian khá gấp gáp nên kiến trúc sư đã phải làm kiểu cuốn chiếu, chọn làm bố cục trước và nội thất sau, vừa thi công vừa hoàn thiện bản vẽ. Xây dựng ngôi nhà đúng thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, do đó chị Phương Thảo hầu như chỉ trao đổi với kiến trúc sư qua online, dù khá khó khăn nhưng sau khi nhận thành quả thì tất cả mọi người trong gia đình vô cùng ưng ý và phấn khởi.

Mặc dù được xây dựng trên nền đất của nhà cũ với diện tích 60m2 nhưng ngôi nhà vẫn được kiến trúc sư khéo léo thiết kế đủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ và 1 WC
Mặc dù được xây dựng trên nền đất của nhà cũ với diện tích 60m2 nhưng ngôi nhà vẫn được kiến trúc sư khéo léo thiết kế đủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ và 1 WC

Căn nhà mái chéo xây dựng cho bố mẹ chị ở là chính nên chị Phương Thảo muốn mọi sinh hoạt cơ bản đều có thể diễn ra ở tầng 1 vì về lâu dài ông bà không leo lên tầng được. Mặc dù được xây dựng trên nền đất của nhà cũ với diện tích 60m2 nhưng ngôi nhà vẫn được kiến trúc sư khéo léo thiết kế đủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ và 1 WC.

Phòng ngủ master tận dụng những đường cong
Phòng ngủ master tận dụng khéo léo những đường cong

Gia đình chị Phương Thảo đang thờ tổ tiên nên dịp giỗ Tết con cháu về nhiều, chính vì thế phòng khách và phòng bếp cần thiết kế rộng rãi đủ làm mấy mâm cơm do vậy chị lựa chọn không làm thông tầng để đỡ chiếm diện tích, không lấn ra sân để sân có thể đỗ ô tô.

Một góc phòng thờ

“Thay vào đó, để có ánh sáng, không khí và gió tự nhiên thì mình đã chừa ra 70cm đất trồng cây chạy dọc sườn nhà và mở nhiều cửa sổ để không gian thoáng đãng, xanh mát nhất có thể. Phòng nào cũng làm cửa sổ thật lớn để tạo cảm giác rộng rãi và đặc biệt là nhiều khí trời. Mở cửa sổ ra gió lùa lồng lộng, nấu ăn cũng không bị bí hơi”, chị Thảo nói thêm.

Phòng bếp thông thoáng, mát mẻ
Phòng bếp thông thoáng, mát mẻ
Bồn cây ở cửa sổ của phòng thờ
Bồn cây ở cửa sổ của phòng thờ

Ngôi nhà với nhiều góc được bố trí cây xanh giúp không gian trở nên dễ chịu. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, đơn giản nhưng vẫn ấn tượng, cùng với đó là hệ cửa kính lớn hình vòm tạo điểm nhấn giúp ngôi nhà ngập tràn ánh sáng và gió trời. Để không gian trở nên ấm cúng và gần gũi hơn, chị Phương Thảo chọn nội thất chủ đạo bằng chất liệu gỗ cùng sàn nhà lát gạch giả gỗ vô cùng ấn tượng.

phòng ngủ nhỏ trên tầng 2
Phòng ngủ nhỏ trên tầng 2

Tầng 2 gồm hai phòng ngủ và phòng thờ. Tầng áp mái là kho và để téc nước. Các phòng ngủ cũng được thiết kế đơn giản, màu sắc hài hòa.

sườn nhà trồng cây để lấy ánh sáng, không khí và gió thay cho giếng trời
Sườn nhà trồng cây để lấy ánh sáng, không khí và gió thay cho giếng trời 

Chị Phương Thảo tiết lộ thêm, bản thân chị cũng là người có kinh nghiệm tự decor cho chuỗi cửa hàng kinh doanh của mình nhưng kiến thức đó không đủ để chị áp dụng vào việc xây và decor nhà ở. Đặc biệt, dù đã thuê kiến trúc sư thiết kế nhưng chị vẫn tìm hiểu khá nhiều bản vẽ nhà, các phong cách nội thất khác nhau, cũng như cách phối màu, chất liệu sử dụng cho từng hạng mục… để có thể giải được 3 bài toán là công năng, thẩm mỹ và chi phí.

Chia sẻ về phong cách thiết kế ngôi nhà của mình, chị tâm sự ngôi nhà là sự trộn lẫn của Indochine, Scandinavian… nhưng đều hướng tới sự thoải mái, dễ chịu khi các thành viên trong gia đình về đến nhà. Thay vì lựa chọn những vật dụng cầu kỳ, chị Phương Thảo tận dụng các đường cong, bo tròn họa tiết, đồ dùng trong ngôi nhà để có thể tạo sự thoải mái và mềm mại nhất để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Mặc dù khi hoàn thiện có nhiều hạng mục không làm được như thiết kế cũng như mong muốn nhưng khi thấy bố mẹ hạnh phúc và phấn khởi chị cũng cảm thấy hài lòng hơn.

Khi được hỏi về tổng chi phí hoàn thiện ngôi nhà, chị Phương Thảo chia sẻ: Ngôi nhà mái bằng có diện tích: 5x13m, với tổng chi phí hoàn thiện khoảng 1,1 tỷ. Ngôi nhà nhà mái chéo có diện tích: 5x12m, tổng chi phí hoàn thiện khoảng 1,25 tỷ. Chi phí trên bao gồm cả phá dỡ nhà cũ, cả làm sân cổng tường bao, cả nội thất, trang trí...

Sau 10 năm cố gắng, bản thân chị đã hoàn thành tâm nguyện và dành tặng ngôi nhà xinh đẹp, an yên cho bố mẹ, món quà là tình yêu và tấm lòng mà chị muốn gửi tới đấng sinh thành của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top