Aa

Nhà phố tràn ngập gió trời và ánh sáng tự nhiên tại Đà Nẵng

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Chủ Nhật, 06/02/2022 - 06:15

Tân trang nhà đón Tết với chi phí vỏn vẹn 800 triệu đồng, gia chủ được khen ngợi hết lời vì không chỉ hiện đại mà góc nào của ngôi nhà cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Nép mình tại TP. Đà Nẵng, ngôi nhà của KTS. Hồ Dũng khiến nhiều người trầm trồ bởi phong cách hiện đại, trẻ trung và tràn ngập ánh sáng.

Ngôi nhà trước và sau khi tân trang

Chia sẻ với PV Reatimes, KTS. Hồ Dũng cho biết, hiện anh đang làm tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Phát Triển Nhà HD - TP. Đà Nẵng và ngôi nhà thơ mộng này do chính anh thiết kế: “Nhân dịp năm mới mình xin gửi cả nhà những hình ảnh đẹp cũng như chia sẻ mọi thứ về công trình mình vừa hoàn thiện xong.

Đây là ngôi nhà mình mua năm 2018, hiện trạng nhà cấp 4 với diện tích xây dựng là 60m2. Ngôi nhà được xây khoảng hơn 10 năm đã cũ gồm 1 sân để xe, khách, bếp, 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh. Đập bỏ đi thì tiếc nên mình quyết định làm đẹp lại cho ngôi nhà này. Mình bắt đầu động thổ ngày 06/10/2021 đến tháng 1/ 2022 thì chính thức xong”.

Nói về ý tưởng tân trang lại ngôi nhà đón Tết, anh Hồ Dũng tâm sự: “Ban đầu ý tưởng mình muốn nâng lên thành nhà 2 tầng để cho đủ công năng được 3 phòng ngủ và nhiều tiện ích khác. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại làm cho lắm mà ở vẫn không hết, lại tốn kém tiền của nên mình lên ý tưởng làm căn cấp 4 nho nhỏ cho vợ chồng trẻ thôi”.

Với anh Dũng, nhà chỉ cần đủ để ở, không sang trọng, bề thế mà chỉ cần nó thật gần gũi và gắn bó các thành viên trong gia đình với nhau. Hơn nữa, nhà chính là tổ ấm hạnh phúc chứ không phải vì nó mà đổ nợ, mà là “nô lệ” cho chính ngôi nhà của mình.

“Về tổng thể diện tích tầng 1 mình giữ nguyên và chỉ ngăn phòng lại cho hợp lý. Muốn có một không gian chung thoáng và kết nối các thành viên trong gia đình nên mình làm ô thông tầng ở trước tầng lửng”, anh Dũng nói.

Được biết, diện tích đất là 81,5m2, còn diện tích xây dựng tầng 1 là 60m2 và diện tích xây dựng tầng lửng là 40m2.

Do ngôi nhà nằm ở hướng Tây Bắc nên về phong thủy anh Dũng đã bố trí công năng hợp theo người mệnh Tây tứ trạch. Không gian tầng 1 và lửng thông tầng nhau để thoáng và gần gũi các thành viên trong gia đình; đồng thời giải pháp thông gió (lam trên mặt tiền, cửa sổ tầng 1, các cửa sổ sau nhà… đều có khung bảo vệ đảm bảo nhà luôn thoáng mát).

Cũng theo KTS. Hồ Dũng, quan điểm của anh là tuy nhà phố nhưng phải lấy được gió trời và ánh sáng tự nhiên nên phòng nào anh cũng đều bố trí tiếp cận với ánh sáng bên ngoài thông qua các ô cửa, gạch bông gió.

Nội thất của ngôi nhà cũng được anh Dũng hướng đến không gian trẻ trung, hiện đại, thoáng đãng, màu sắc trẻ trung, vật liệu và màu sắc được anh lựa chọn và decor từng món một.

Sân ngoài là chỗ để vui chơi ăn uống, để xe (được 1 chiếc ô tô và vài xe máy). Sân nhà cũng được gia đình kiến trúc sư trẻ trang trí cây xanh và đá tự nhiên để không gian trở nên thoáng mát.

Phòng khách của ngôi nhà nổi bật với bộ ghế sofa màu xanh, chiếc đèn chùm do chính tay chủ nhà uốn sắt xong lấy dây cói quấn dày vào và gắn bóng đèn Edison vô cùng ấn tượng.

Cầu thang được thiết kế với các bậc gỗ sồi Nga và mặt đứng ốp kính sơn vô cùng hiện đại, bắt mắt. Tại cầu thang cũng được đặt 1 chiếc đồng hồ decor thêm tấm gỗ phía sau có gắn đèn led, vừa có công dụng đồng hồ và đèn cầu thang.

Phòng bếp cũng được thiết kế với tông màu trắng xanh chủ đạo, đem lại cảm giác thoáng mát, sạch sẽ.

Phòng ngủ lại tiếp tục được gia chủ lựa chọn tông màu trắng - xanh, kết hợp với hệ tủ gỗ đem đến cảm giác thư giãn mỗi khi trở về nhà. Đặc biệt, tất cả các phòng ngủ đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Khi được hỏi về cách lựa chọn gu chủ đạo cho nhà, KTS. Hồ Dũng cho biết, bản thân anh hướng tới sự trẻ trung, độc, lạ nên tự tay đi chọn, decor từng vật liệu hoàn thiện.

Bật mí về tổng chi phí để làm mới ngôi nhà của mình, anh Dũng cho biết, số tiền khoảng 800 triệu đồng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top