Aa

Nhìn lại cổ phiếu BĐS tuần 18 - 22/1: THD và KBC là tâm điểm

Chủ Nhật, 24/01/2021 - 16:53

Thị trường chứng khoán Việt Nam gặp khó trong tuần giao dịch từ 18 - 22/1, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng không thể tiếp tục "bay cao" như trước, tuy nhiên vẫn còn có nhiều mã đi lên bất chấp.

Kết thúc tuần giao dịch từ 18 - 22/1, VN-Index đứng ở mức 1.166,78 điểm, giảm 27,42 điểm (-2,3%) so với tuần trước đó. UPCoM-Index cũng giảm 1,13 điểm (-1,4%) xuống 77,51 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 14,65 điểm (6,5%) lên 240,12 điểm. Như vậy, thị trường đã chấm dứt chuỗi 11 tuần tăng điểm liên tiếp.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết xấp xỉ so với tuần trước đó và tiếp tục ở mức cao với khoảng gần 20.000 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn. Giá trị giao dịch trên HOSE giảm 1,4% xuống 87.103 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 2,7% lên 5 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch trên HNX giảm 0,9% xuống 12.714 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 7% lên 898 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng và dầu khí giao dịch theo chiều hướng tiêu cực và là nhân tố chính khiến VN-Index đi xuống trong tuần qua. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn phần nào có sự tích cực dù diễn biến phân hóa vẫn khá lớn. Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần (22/1), trong khi thị trường chung rung lắc thì nhóm bất động sản vẫn ghi nhận những sự tích cực.

Thống kê 113 cổ phiếu bất động sản đang giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trong tuần qua có 49 mã tăng trong khi cũng có đến 52 mã giảm.

THD của CTCP Thaiholdings tiếp tục chứng tỏ là nhân tố chủ chốt trong việc giữ được sắc xanh của HNX-Index. Chốt phiên, THD tăng từ 125.000 đồng/cp lên đến 172.000 đồng/cp tương ứng mức tăng 37,6%. Theo BCTC quý IV/2020, công ty này đạt 1.821 tỷ đồng doanh thu, tăng 140% so với cùng kỳ. LNST doanh nghiệp nhảy vọt lên 1.091 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 47,5 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu đạt hơn 2.987 tỷ đồng, LNST tương ứng vào mức 1.162 tỷ đồng, lần lượt tăng cao gấp 4 lần và 24 lần năm ngoái.

20 cổ phiếu bất động sản tăng giá mạnh nhất.

Cổ phiếu NRC của Tập đoàn Danh Khôi sau chuỗi phiên lao dốc ở tuần trước đó đã có sự hồi phục tốt khi tăng trở lại 31,2%.

Trong danh sách tăng giá mạnh ở nhóm bất động sản tiếp tục có sự góp mặt của cái tên KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP với 23,7% từ 34.400 đồng/cp lên 42.550 đồng/cp. Như vậy tính dài hơn, KBC đã tăng từ 15.750 đồng/cp lên 42.550 đồng/cp, tương ứng gấp 2,7 lần chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa công bố trở thành cổ đông lớn tại KBC sau khi đã nắm giữ 23,97 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng tỷ lệ 5,1021% vào ngày 19/1/2021.

Sự bứt phá mạnh của KBC thời gian gần đây được cho là đến sau thông tin Foxconn đã đầu tư dự án sản xuất máy tính trị giá 270 triệu USD tại KCN Quảng Châu (Bắc Giang) thuộc sở hữu của KBC.

Ở chiều ngược lại, mức giảm của đa phần các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản không quá lớn khi chỉ ghi nhận 6 mã giảm trên 10%. HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội là cổ phiếu giảm mạnh nhất với 15,9%. HD6 vẫn có thanh khoản rất thấp và cổ phiếu này cũng có đến 3 phiên không xuất hiện giao dịch khớp lệnh. Ở 2 phiên còn lại, HD6 giảm lần lượt 6,7% và 9,9%.

20 cổ phiếu bất động sản giảm giá mạnh nhất.

VCR của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex cũng nằm trong danh sách giảm mạnh ở nhóm bất động sản với 10,6%. Theo BCTC quý IV/2020, công ty này vẫn không có doanh thu và ghi nhận mức lỗ hơn 6,8 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ cả năm 2020 lên 14,5 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top