Aa

Những công xưởng sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 20/11/2018 - 23:30

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo vô tận và đây là những trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ là những quốc gia có công nghệ năng lượng mặt trời hiện đại nhất hiện nay.

Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ là những quốc gia có công nghệ năng lượng mặt trời hiện đại nhất hiện nay.

Công xưởng Năng lượng mặt trời Tengger Desert ở Trung Quốc là trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất hiện nay, với 43 km2. Công suất phát điện của nó là 1.547 MW.

Công xưởng Năng lượng mặt trời Tengger Desert ở Trung Quốc là trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất hiện nay, với 43km2. Công suất phát điện của nó là 1.547 MW.

Nhà máy năng lượng mặt trời Bhadla rộng 40 km2, hiện đang sản xuất 1.365 MW tại Ấn Độ. Cơ sở này dự kiến sẽ tăng công suất thêm 880 MW vào tháng 3/2019.

Nhà máy năng lượng mặt trời Bhadla rộng 40km2, hiện đang sản xuất 1.365 MW tại Ấn Độ. Cơ sở này dự kiến sẽ tăng công suất thêm 880 MW vào tháng 3/2019.

Nhà máy năng lượng mặt trời Longyangxia Dam (cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc) được hoàn thành vào năm 2015 có công suất 850 MW và được tích hợp với đập thủy điện Longyangxia 1.280MW.

Nhà máy năng lượng mặt trời Longyangxia Dam (cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc) được hoàn thành vào năm 2015 có công suất 850 MW và được tích hợp với đập thủy điện Longyangxia 1.280MW.

Cơ sở năng lượng mặt trời Villanueva (Mexico) đã phát triển ổn định với việc đưa vào hoạt động Villanueva 1 công suất 427 MW và công viên Villanueva 3 công suất 327 MW vào đầu năm 2018.

Cơ sở năng lượng mặt trời Villanueva (Mexico) đã phát triển ổn định với việc đưa vào hoạt động Villanueva 1 công suất 427 MW và công viên Villanueva 3 công suất 327 MW vào đầu năm 2018.

Trang trại năng lượng mặt trời Kamuthi (Ấn Độ) là trang trại năng lượng mặt trời lớn thứ sáu trên thế giới. Được xây dựng chỉ trong 8 tháng, với 2,5 triệu tấm pin mặt trời, cơ sở này sản xuất đủ năng lượng cho 750.000 người.

Trang trại năng lượng mặt trời Kamuthi (Ấn Độ) là trang trại năng lượng mặt trời lớn thứ sáu trên thế giới. Được xây dựng chỉ trong 8 tháng, với 2,5 triệu tấm pin mặt trời, cơ sở này sản xuất đủ năng lượng cho 750.000 người.

Trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất ở Mỹ là Solar Star với 13 km2 và 1,7 triệu tấm pin mặt trời cung cấp 17% nguồn điện cho California.

Trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất ở Mỹ là Solar Star với 13km2 và 1,7 triệu tấm pin mặt trời cung cấp 17% nguồn điện cho California. 

Công viên năng lượng mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum (UAE) có diện tích lớn nhất 77 km2 nhưng mới cung cấp 213MW. Dự kiến cơ sở sẽ được nâng cấp để tạo ra 1.000 MW vào năm 2020 và 5.000 MW vào năm 2030./.

Công viên năng lượng mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum (UAE) có diện tích lớn nhất 77km2 nhưng mới cung cấp 213MW. Dự kiến cơ sở sẽ được nâng cấp để tạo ra 1.000 MW vào năm 2020 và 5.000 MW vào năm 2030.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top