Sinh năm 1982 tại Nghệ An, Phạm Phương Thảo là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian đương đại Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn bằng chất giọng giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương, nữ nghệ sĩ còn được công chúng chú ý bởi cuộc sống kín tiếng trong khu biệt phủ rộng gần 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT khi mới ngoài 30 tuổi, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được vinh danh trong đợt xét tặng thời điểm đó. Đến năm 2023, ở tuổi 41, Phạm Phương Thảo tiếp tục được trao tặng danh hiệu NSND - độ tuổi được xem là khá trẻ đối với danh hiệu nghệ thuật cao quý này.

Căn biệt thự của nữ nghệ sĩ được thiết kế theo địa hình đồi núi. Ảnh: Internet
Song song với sự nghiệp âm nhạc, nữ nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi rộng lớn tại khu vực trước đây thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khuôn viên nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được thiết kế theo hướng nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và cảnh quan tự nhiên.
Theo chia sẻ, nữ ca sĩ mua khu đất này từ năm 2019 với diện tích ban đầu khoảng 8.000m2 nhưng chưa xây dựng ngay. Đến giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, cô mới bắt đầu cải tạo để hình thành một không gian nghỉ dưỡng riêng, tránh xa sự ồn ào của phố thị. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng thêm quỹ đất, nâng tổng diện tích khuôn viên lên gần 10.000m2.
Ban đầu, Phạm Phương Thảo chỉ dự định xây dựng nơi nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, càng gắn bó, cô càng cảm thấy đây mới là không gian sống phù hợp với mình. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng cô luôn biết ơn vì hiện tại có được cuộc sống giản dị, đủ đầy và bình yên.
Trong quá trình cải tạo khu đất, nhiều hạng mục như điện thờ, khu nhà nghỉ, hồ non bộ, đường nội khu… được xây dựng theo địa hình tự nhiên của khu đồi núi thay vì can thiệp quá nhiều vào cảnh quan sẵn có.

Hòn non bộ khổng lồ bên trong biệt thự. Ảnh: Internet
Điểm nhấn nổi bật nhất trong quần thể này là điện thờ nằm ở vị trí cao nhất, hướng nhìn ra dãy núi Ba Vì. Công trình được hoàn thiện trong khoảng 100 ngày với hệ thống cột đá chạm khắc thủ công bởi các nghệ nhân Ninh Bình. Nhiều mảng phù điêu được thực hiện tỉ mỉ, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa hài hòa với thiên nhiên.
Sau khi hoàn thiện điện thờ, nữ nghệ sĩ tiếp tục đưa về khuôn viên một hòn non bộ lớn có chiều cao tương đương căn nhà hai tầng. Công trình trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa không gian sân vườn xanh mát.
Song song với việc xây dựng, cô cũng trồng thêm hàng nghìn cây xanh, cây cảnh và cây ăn quả để phủ kín toàn bộ khuôn viên. Một bãi đá tự nhiên có sẵn trên khu đất được giữ lại, kết hợp cải tạo cảnh quan để tạo nên không gian gần gũi với thiên nhiên.
Sau khi lập gia đình, Phạm Phương Thảo tiếp tục xây thêm căn biệt thự 3 tầng có diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Đông Dương với gam màu trầm ấm và nội thất chủ yếu bằng gỗ.

Năm 2025, nữ nghệ sĩ xây thêm biệt thự 3 tầng với 10 phòng ngủ. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự có tổng cộng 10 phòng ngủ, trong đó hai tầng dưới chủ yếu dành cho khách và người thân lưu trú. Khu vực tầng thượng được bố trí thành không gian thư giãn riêng với nhiều cây xanh, bàn trà và khu ăn uống ngoài trời.
Ngoài khu nhà chính, toàn bộ khuôn viên còn có phòng tập gym, vườn rau, vườn cây ăn quả cùng nhiều khoảng không gian nghỉ ngơi ngoài trời mang phong cách nghỉ dưỡng.

Khuôn viên biệt thự mới đây còn có thêm sân pickleball
Thời gian gần đây, cơ ngơi của nữ nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi xuất hiện thêm sân pickleball riêng trong khuôn viên. Đây là môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ yêu thích. Theo chia sẻ của Phạm Phương Thảo, sân được xây dựng để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đồng thời là nơi gặp gỡ bạn bè và tổ chức các buổi giao lưu vào dịp cuối tuần.