Aa

Phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI năm 2021 - 2022

Thứ Hai, 27/12/2021 - 10:38

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020 - 2021).

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh cũng tổng kết Cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) và phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI năm 2021 - 2022.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV đã thu hút gần 300 tác phẩm của hơn 190 tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại: Báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí, báo điện tử của gần 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự. Trong đó, có 59 tác phẩm báo chí của 59 tác giả/nhóm tác giả đoạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV được trao thưởng, gồm 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Trong đó, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) - Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ  được trao giải Khuyến khích Huỳnh Thúc Kháng với bài viết: “Quảng Nam từ hiện tại đến tương lai” của nhóm tác giả: Hữu Trà - Lê Quyên và 2 Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự “Cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam” của nhóm tác giả: Hữu Trà - Ngọc Trâm với bài viết: “Doanh nhân Dương Hiển Tú và khát vọng về nền nông nghiệp bền vững”.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam trao giải Khuyến khích Huỳnh Thúc Kháng cho nhà báo Nguyễn Hữu Trà, Trưởng văn phòng đại diện Reatimes tại Nam Trung Bộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tham gia “Cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam”. 

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nam Trà My trao các giải báo chí chuyên đề, gồm: Giải báo chí tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Giải báo chí về phát triển sâm và cây dược liệu Quảng Nam; Giải báo chí về khởi nghiệp - sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng đánh giá cao chất lượng các tác phẩm đoạt giải lần này, khẳng định Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng là giải thưởng có uy tín, xứng đáng là mặt trận văn hóa, tư tưởng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà; góp phần lan tỏa vẻ đẹp về vùng đất, con người cũng như quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Nam; diễn ra một cách tích cực, nghiêm túc, đúng với quy định và điều lệ. Qua đó, thu hút mạnh mẽ sự tham gia đông đảo các nhà báo, các cơ quan báo chí và những người làm báo chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh.

Kết thúc phần trao giải, thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI năm 2021 - 2022./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top