Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là Khu dân cư nông thôn mới kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao tại xã Tu Vũ, với tổng vốn đầu tư hơn 2.980 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 69,32ha, bao gồm các hạng mục: nhà ở biệt thự, liền kề; khu làng xóm và dân cư hiện hữu; công trình công cộng như nhà văn hoá, trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS; cùng các công trình thương mại dịch vụ. Kiến trúc dự án hướng đến sự hiện đại, văn minh, đồng bộ với hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và nghiệm thu toàn bộ vào quý IV/2030.

Phú Thọ tìm nhà đầu tư cho 3 dự án hơn 3.400 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)
Dự án thứ hai là Khu dân cư nông thôn mới Đầm Bạch Thủy, cũng nằm tại xã Tu Vũ, với quy mô 9ha và tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Quy hoạch dự án gồm nhà ở biệt thự, nhà liền kề, đất ở thương mại; các công trình công cộng và dịch vụ như nhà văn hoá, trường mầm non; cùng hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến hoàn thành và nghiệm thu trong quý IV/2028.
Dự án thứ ba là Khu dân cư mới Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân, có tổng vốn đầu tư 196,5 tỷ đồng, diện tích thực hiện 12,238ha. Dự án bao gồm các khu nhà ở, đất ở; công trình công cộng như nhà văn hóa khu, công trình giáo dục, thương mại dịch vụ; không gian cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn hoàn thành dự kiến là quý IV/2028.
Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vừa được Quốc hội thông qua, kể từ ngày 12/6/2025, cả nước còn 34 tỉnh, thành. Trong đó, tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Tỉnh mới có diện tích hơn 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu người, mở ra nhiều dư địa phát triển đô thị, kinh tế và thu hút đầu tư trong thời gian tới.