quy hoạch phố cổ

Quận Hoàn Kiếm: "Nhà cao nhà thấp, có cái cao chót vót trông buồn cười"

Quận Hoàn Kiếm: "Nhà cao nhà thấp, có cái cao chót vót trông buồn cười"

Đô thị mới

Trong khi cả Hà Nội đang rất tích cực trong việc siết chặt công tác quản lý xây dựng thì trên các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm lại xuất hiện nhiều dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm, phá vỡ quy hoạch đô thị.

Nhếch nhác trong quy hoạch phố cổ Hà Nội: Lời giải nào cho bài toán bảo tồn?

Nhếch nhác trong quy hoạch phố cổ Hà Nội: Lời giải nào cho bài toán bảo tồn?

Kiến trúc - Quy hoạch

Phố cổ Hà Nội vốn là niềm tự hào của người dân Thủ đô và cả nước. Thế nhưng, bộ mặt phố cổ đã và đang trở nên nhếch nhác lộn xộn. Hàng loạt công trình xây dựng sai phép, vượt phép tại nhiều tuyến phố đang ồ ạt mọc lên, phá nát quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội.

Bài 1: Phường Hàng Bông - Hàng loạt công trình cao ngất ngưởng “chọc thủng” quy hoạch

Bài 1: Phường Hàng Bông - Hàng loạt công trình cao ngất ngưởng “chọc thủng” quy hoạch

Kiến trúc - Quy hoạch

UBND TP. Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội để bảo tồn di sản này. Tuy nhiên, tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, hàng loạt các công trình vượt tầng vẫn đang mọc lên như nấm khiến cho diện mạo phố cổ ngày càng trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

“Đảo nổi” giữa lòng phố cổ

“Đảo nổi” giữa lòng phố cổ

Kiến trúc - Quy hoạch

Giữa cảnh sắc vốn dĩ rất đẹp của thành phố cổ Bruges, OBBA quyết định sẽ tạo nên thay đổi nhỏ cho cảnh quan khu vực này với ý đồ hướng mọi người đến dọc bờ sông nơi du khách có thể đi bộ, nghỉ ngơi, suy ngẫm và thưởng thức khung cảnh đẹp trên mặt nước,” Đảo Nổi” lúc này không chỉ là một không gian tạm làm đẹp cho thành phố mà còn là nơi giúp kết nối cư dân nơi đây lại với nhau.

Khu phố cổ Dadaocheng - bài học bảo tồn và quản lý di sản của Đài Loan

Khu phố cổ Dadaocheng - bài học bảo tồn và quản lý di sản của Đài Loan

Dadaocheng là một trong những khu vực đô thị lâu đời nhất thành phố Đài Bắc với một lịch sử phát triển hơn 150 năm. Đài Bắc trở thành một thị trấn vào năm 1683 nhưng mãi cho tới năm 1709 mới thực sự bắt đầu phát triển và thu hút người nhập cư từ phía nam Đài Loan và từ Trung quốc lục địa.

Tăng tầng cao, diện tích hầm dự án xây dựng 16 tòa nhà giãn dân phố cổ

Tăng tầng cao, diện tích hầm dự án xây dựng 16 tòa nhà giãn dân phố cổ

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đưa ra chiều ngày 20/6/2017.

Lên đầu trang
Top