Reatimes - Một thập kỷ phụng sự và kiến tạo
Ngày 8/8/2016, một "chuyến tàu" mang tên Reatimes chính thức khởi hành, mang bên mình hành trang 6 chữ: "Chuyên biệt - chuyên nghiệp - chuyên tâm". 3.650 ngày bền bỉ lao động và khát vọng cống hiến, "chuyến tàu" ấy đã đi trọn một thập kỷ phụng sự bạn đọc và đồng hành cùng những thăng, trầm của thị trường bất động sản Việt Nam…
Chia sẻ trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 vừa qua, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Phạm Nguyễn Toan đã gửi đến tập thể cán bộ, nhân viên Tạp chí lời chúc giản dị mà sâu sắc: "Chúc cho tất cả chúng ta hạnh phúc trên con đường đã chọn". Đó là thông điệp gửi gắm vào hành trình phía trước nhưng có lẽ cũng chính là tâm niệm mà người Reatimes đã mang theo trong suốt hành trình một thập kỷ của mình, kể từ những ngày đầu tiên khi tên miền Reatimes.vn chính thức được ra đời.
Những ngày mùa thu tháng 8 năm 2016, tại một văn phòng nhỏ trong con ngõ Trung Yên 6, Reatimes xuất bản những bài báo đầu tiên, mang theo kỳ vọng và sứ mệnh của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về một kênh thông tin chuyên biệt trong lĩnh vực bất động sản, cung cấp hàm lượng tri thức, khoa học và chuyên sâu, lan toả những giá trị tích cực và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.


Ngày 8/8/2016, tên miền www.reatimes.vn chính thức được "khai sinh" và ra mắt bạn đọc cả nước.
Thời kỳ đó, với số lượng nhân sự 15 người và hầu hết là những người trẻ, tất cả đều mang theo một khát vọng được cống hiến, được sáng tạo để cùng tạo nên một thương hiệu Tạp chí giàu bản sắc, đậm tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm.
Với phương châm: "Làm tốt nhất có thể và cố gắng hơn mỗi ngày", Reatimes chọn cho mình một lối đi riêng, đó là thực hiện các chuyên đề mang tính khoa học, chuyên sâu về lĩnh vực bất động sản, các bài viết không đơn thuần là cung cấp thông tin, ở đó phải phản ánh được bức tranh toàn cảnh về hơi thở thị trường, lý giải nguyên nhân và bản chất mang tính khách quan, khoa học với những phân tích sâu sắc của các chuyên gia, từ đó đưa ra những giải pháp cần tháo gỡ ở cấp độ chính sách vĩ mô đến thực tiễn thị trường. Đó chính là những "viên gạch" đầu tiên để dựng xây nền móng định hình nên thương hiệu "báo chí chuyên gia - báo chí dữ liệu - báo chí giải pháp" của Tạp chí.
Cuối năm 2016, Ban biên tập quyết định thực hiện ấn phẩm đặc san đầu tiên với góc nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản. Dưới sự cố vấn, đồng hành của nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, ấn phẩm "Toàn cảnh thị trường bất động sản 2017: Sinh khí mới" được ra đời. Đặc san với dung lượng hơn 300 trang là những bài viết sâu sắc, giàu hàm lượng thông tin khoa học và thực tiễn về từng phân khúc của thị trường bất động sản, bám sát hơi thở đời sống của từng thị trường địa phương, trở thành nguồn thông tin hữu ích và có giá trị, đây cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời của chuỗi ấn phẩm đặc san Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam được xuất bản định kỳ vào dịp đầu năm mới, là tiền đề cho hành trình chuyên biệt mà Reatimes không ngừng vun đắp và xây dựng nhiều năm sau đó.



Giai đoạn 2018 – 2020, Reatimes tổ chức nhiều sự kiện Hội thảo, toạ đàm
Năm 2017, Tạp chí chính thức chuyển về trụ sở mới, đây không chỉ là thay đổi về mặt không gian mà đánh dấu một cột mốc mới cho giai đoạn tăng tốc và chuyên nghiệp hơn trên hành trình phát triển của Tạp chí. Kể từ đây, hệ sinh thái Reatimes được mở rộng, 3 chuyên trang: Đô thị mới, Bất động sản du lịch và Địa ốc phương Nam được ra đời. Cũng trong giai đoạn 2018 – 2020, chất "báo chí chuyên gia, báo chí giải pháp" của Reatimes được định hình ngày càng rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các tuyến bài nội dung chuyên sâu, Reatimes tổ chức nhiều sự kiện hội thảo, toạ đàm, giao lưu trực tuyến đi sâu vào từng vấn đề của thị trường bất động sản, quy tụ giới chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
Năm 2020 cũng đánh dấu sự ra đời của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam). Sự gắn kết giữa mô hình Tạp chí – Viện Nghiên cứu góp phần "trợ lực" cho hành trình mà Reatimes theo đuổi, đó là cung cấp những thông tin chứa đựng hàm lượng chất xám cao, như một nguồn tư liệu có giá trị lâu dài, góp phần vào sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường.





Bám sát mọi chuyển động của thị trường, chia sẻ với những thăng trầm của cộng đồng doanh nghiệp, cung cấp các góc nhìn, tư vấn, chuyên sâu… Reatimes đã thực sự trở thành lăng kính đa chiều về thị trường bất động sản.
Nếu nhìn lại chặng đường một thập kỷ và gọi tên dấu mốc "khó quên" nhất với người Reatimes thì đó có lẽ là giai đoạn Covid-19 xuất hiện, phủ bóng đen lên toàn thế giới, thị trường bất động sản gần như đóng băng, mọi hoạt động dường như đều chậm lại trong một "bối cảnh mới". Đồng lòng, đoàn kết để biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực là cách mà tập thể Reatimes đã chọn trong thời điểm này. Dự án truyền thông và Ấn phẩm Doanh nhân đồng hành cùng dân tộc dung lượng 888 trang ra đời như minh chứng cho tinh thần không ngừng vuợt qua giới hạn của bản thân, thực hiện sứ mệnh phụng sự, cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp bước qua một giai đoạn nhiều thách thức và góp phần lan toả những giá trị nhân văn.
"Khi người đọc mở cuốn sách ra, tôi nghĩ ai cũng sẽ có một cảm giác bất ngờ đến khó tả, vì nó vượt trội hơn hẳn so với những cuốn sách hay tạp chí tương tự. Khi đọc vào từng bài, người đọc đều cảm nhận thấy sự tỉ mẩn, công phu của người viết. Qua ấn phẩm, ta thấy được sự thay đổi rõ nét của tầng lớp doanh nhân Việt Nam về ý thức phát triển, về quy mô và những đóng góp của họ. Chắc chắn cuốn sách này sẽ mang lại nhiều suy nghĩ, thay đổi nhận thức của nhiều người về cộng đồng doanh nhân Việt Nam", chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong từng bảy tỏ, khi cầm cuốn sách trên tay.
Ấn phẩm "Doanh nhân đồng hành cùng dân tộc" dày 888 trang, phác họa chân dung 30 doanh nhân truyền cảm hứng, được Reatimes dày công thực hiện trong hơn 8 tháng và phát hành nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13/10/2021.
Tiếp nối thành công của Dự án truyền thông và Ấn phẩm Doanh nhân đồng hành cùng dân tộc, Reatimes đã tiếp tục thực hiện nhiều ấn phẩm đặc biệt: Doanh nghiệp, doanh nhân và trách nhiệm xã hội (xuất bản năm 2023), Tầm vóc Việt Nam (xuất bản năm 2024), Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình (năm 2025)... Mỗi ấn phẩm như một lời tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội, vào diện mạo đổi thay từng ngày của đất nước. Bám sát mọi chuyển động của thị trường, chia sẻ với những thăng trầm của cộng đồng doanh nghiệp, cung cấp các góc nhìn, tư vấn, chuyên sâu…
Với phương châm "chủ động thay đổi trước khi phải thay đổi", năm 2024 Reatimes bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đổi mới giao diện, ứng dụng công nghệ AI vào quá trình sản xuất góp phần củng cố thêm nền tảng vững chắc cho thương hiệu Báo chí chuyên gia – báo chí dữ liệu – báo chí giải pháp.
Đây cũng là giai đoạn Reatimes không ngừng nâng cao chất lượng nội dung trong từng bài viết; nâng cao tính chuyên nghiệp trong từng sự kiện hội thảo, toạ đàm; nâng cao uy tín trong từng báo cáo nghiên cứu, ấn phẩm đặc sản... để kết tinh thành những con số của ngày hôm nay: Hơn 130.000 tin bài được xuất bản, hơn 100 sự kiện Hội thảo toạ đàm được tổ chức, 20 ấn phẩm đặc san (với dung lượng hơn 13.000 trang) được ra đời cùng 30 báo cáo nghiên cứu chuyên sâu...
Luôn giữ cho mình tâm niệm "chủ động thay đổi trước khi buộc phải thay đổi", Reatimes tuổi thứ 8 đã không ngừng đổi mới, tái cấu trúc mạnh mẽ
10 năm với một đời người không thật dài, nhưng với đời "cầm bút", đó là nhiều đêm trăn trở gửi vào từng dòng chữ; là nhiều tâm huyết gửi gắm trong những kịch bản hội thảo, toạ đàm; là những bền bỉ lao động và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Và hơn cả các con số, trong chắt lọc những ký ức cố gắng được kể một cách trọn vẹn nhất ấy, mỗi người Reatimes đều nhìn thấy hành trình trưởng thành của chính mình.
Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Reatimes luôn luôn bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động; định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay; Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời theo sát các hoạt động của lãnh đạo và các đơn vị, tổ chức thành viên, hội viên VNREA để phản ánh, tuyên truyền nhanh, kịp thời về lĩnh vực bất động sản nói riêng và tình hình kinh tế xã hội nói chung.
Giữa sự vận động liên tục của mọi khía cạnh thị trường bất động sản và hàng chục ngành nghề liên quan trực tiếp, Reatimes luôn cố gắng theo sát từng góc độ, chuyển biến của thị trường, phản ánh "hơi thở cuộc sống" đằng sau những khối bê tông thô lạnh, để truyền tải đến độc giả những thông tin nóng hổi, những chuyên đề phân tích khách quan, sâu sắc. Mỗi tuyến bài chuyên sâu của Tạp chí đều nhận được sự đồng hành, chia sẻ trí tuệ, tâm huyết của giới chuyên gia, luật sư và doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng nội dung tốt, hàm lượng tri thức cao.
Đó là những tuyến bài góp ý các nội dung về tháo gỡ khó khăn pháp lý, chính sách cho thị trường; góp ý về việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch; góp ý về các vướng mắc của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; truyền thông thúc đẩy chương trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam…; tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách mới; góp ý, đề xuất các giải pháp hướng tới phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững từng phân khúc, loại hình và thị trường bất động sản nói chung.






Reatimes chinh phục những độc giả đặc biệt – các chuyên gia, nhà khoa học - bằng những đề tài nghiên cứu khoa học công phu. Từ thành công của đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên - "Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách", đã mở đường cho sự ra đời của một loạt các báo cáo nghiên cứu chuyên đề khác về bất động sản, kinh tế bất động sản… là nguồn tài liệu tham khảo uy tín, chất lượng hướng đến nhóm đối tượng độc giả "đọc chậm" của Reatimes.
Trong bối cảnh mới, khi vấn đề phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền không chỉ là một nhu cầu cấp thiết của thị trường, mà còn là chính sách an sinh quan trọng góp phần ổn định và phát triển đô thị bền vững, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho TS. LS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Tập đoàn CEO và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam thực hiện Đề tài khoa học: "Phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất chính sách, pháp luật". Đề tài hướng tới xây dựng một hệ khung lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp chính sách có tính khả thi cao, phục vụ công tác tư vấn chính sách cho Chính phủ và các cơ quan chức năng.
Sự ủng hộ, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học trong 1 thập kỷ qua là tài sản lớn nhất để Reatimes vững tin và kiên định với giá trị cốt lõi: Đồng hành chuyên nghiệp - Phản biện đa chiều tích cực - Lan toả những giá trị nhân văn.
Trong chặng đường 10 năm phụng sự và kiến tạo, Reatimes hiểu rằng tài sản lớn nhất chính là niềm tin yêu của bạn đọc, là sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý, là sự chia sẻ, tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chính điều đó đã tiếp sức mạnh cho Reatimes trên con đường kiên định với những giá trị cốt lõi: Đồng hành chuyên nghiệp - Phản biện đa chiều tích cực - Lan toả những giá trị nhân văn.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và hướng tới kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Reatimes thực hiện chuyên đề: "Doanh nghiệp, doanh nhân trên hành trình tiên phong kiến quốc" như một diễn đàn để nhìn lại hành trình trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau bốn thập niên Đổi mới; đồng thời ghi nhận, tôn vinh và lan toả những đóng góp, khát vọng và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Và chính điều đó giúp chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, mỗi bước tiến của từng đơn vị, tập thể hôm nay đều có thể trở thành một dấu mốc quan trọng cho hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng. Trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, Reatimes bước vào thập kỷ phát triển mới với khát vọng xây dựng một mô hình báo chí thông minh trong kỷ nguyên số. Nơi công nghệ hiện đại hội tụ cùng hàm lượng thông tin khoa học, giàu tri thức và tư duy báo chí sắc bén, góp phần làm tròn sứ mệnh của báo chí truyền thông hiện đại - không chỉ hiện diện để phản ánh một giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước mà còn phải thúc đẩy tiến trình phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
----
Một thập kỷ kiến tạo của Reatimes không thể thành hình nếu thiếu đi những bộ óc chiến lược và những ngòi bút uy tín. Và chúng tôi - các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí trân quý gọi những nhà báo "già" trong Hội đồng cố vấn của Tạp chí là Thầy- những người không chỉ chứng kiến, mà còn trực tiếp mài giũa nên hình hài của Reatimes ngày hôm nay. Mỗi góc nhìn, sự chia sẻ và những cống hiến của họ trở thành một phần ký ức đẹp và là điểm tựa cho các thế hệ tiếp nối của Reatimes viết tiếp khát vọng vào hành trình thập kỷ mới.
Tôi và Phạm Nguyễn Toan chênh nhau 27 tuổi, nhưng vì yêu chữ nghĩa, thích ngao du, ham cái mới, cái lạ nên làm bạn vong niên đến nay đã ngót 20 năm.
Chúng tôi cũng ngót chục năm cùng là cộng tác viên của báo Xây dựng, cùng viết chính luận và cùng phụ trách chuyên mục nên gặp nhau thường xuyên trên mặt báo. Tôi viết chính luận vĩ mô nên ở trang nhất, Phạm Nguyễn Toan chính luận vi mô nên ở trang 3…
Thế rồi một hôm vào đầu hè năm 2016, khi đang cùng nghỉ mát ở Tuần Châu (Quảng Ninh), Phạm Nguyễn Toan kể rằng được Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tổng biên tập Tạp chí của Hội, rồi bảo tôi: "Cụ phải về cùng với em đấy nhé!". "Ừ thì về, anh cũng hưu rồi, còn vài cái tép chanh sót lại vắt nốt cho chú!".
Thế rồi chúng tôi cùng nhau và vài em tre trẻ nữa xúm vào chuẩn bị cho tờ Tạp chí ra đời. Rồi thấm thoắt mà đã 10 năm, Reatimes đã lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu bạn nào tham dự Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, diễn ra tối 02/6/2026 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia với sự tham dự của hơn 600 khách mời, và nếu biết rằng "Reatimes đóng vai trò là hạt nhân kết nối và tổ chức cùng Hiệp hội" như Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Khôi đã nhận xét thì sẽ thấy rằng, tầm vóc của Reatimes hôm nay đáng tự hào như thế nào.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh đồng hành cùng Tạp chí từ những bài viết đầu tiên
Bài học thành công hôm nay của Reatimes thì nhiều nhưng tôi cho rằng đầu tiên, yếu tố quyết định chính bắt đầu từ người cầm lái con tàu, Tổng biên tập Phạm Nguyễn Toan. Nếu phân tích theo SWOT, trong thế mạnh của Reatimes thì người Tổng biên tập 37 tuổi này có đủ những tố chất để đứng đầu một tạp chí chuyên ngành bất động sản. Anh đã từng nhiều năm làm việc ở báo Xây dựng, rồi từng phụ trách đào tạo ở cái nôi báo chí Thông tấn xã Việt Nam, rồi lại là Phó ban Truyền thông của một doanh nghiệp lừng danh là Vingroup. Anh tư duy chiến lược tốt, nghề vững, tâm tính đủ mềm mỏng để thu phục hiền tài và đủ cứng rắn để gìn giữ kỷ luật nội bộ.
Anh mời tôi về làm Thường trực hội đồng biên tập cũng là do có con mắt tinh đời, không phải chỉ vì thường xuyên đọc những bài viết của nhau mà còn bởi tôi vốn nguyên là Tổng biên tập báo Doanh nghiệp cũng dựng nghiệp năm 1992 từ hai bàn tay trắng, rồi nhiều năm làm Thư ký tòa soạn tạp chí Nhà quản lý…
Anh lại tập hợp được nhiều cộng sự trẻ trung, tài năng, ham học hỏi về cùng. Rồi chúng tôi cùng nhau phân tích SWOT, cùng hoạch định mục tiêu chiến lược, kế hoạch thực hiện, cơ chế kiểm soát… Chúng tôi cùng đào tạo các bạn trẻ nghiêm ngặt ngay từ đầu kể từ dấu chấm, dấu phẩy đến phương pháp tư duy và cách viết quy nạp, diễn giải trong mỗi sản phẩm báo chí thời sự nhưng phải sâu sắc, có tính thuyết phục cao. Chúng tôi hòa quyện nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của những nhà báo lâu năm như: Bùi Văn Doanh, Nguyễn Thành Phong… với sức trẻ của các nhà báo được đào tạo bài bản cùng với tri thức và trí tuệ của đội ngũ chuyên gia hùng hậu và tâm huyết…
Thời gian dần trôi qua, với những thế mạnh ấy mà Reatimes đã vượt qua được nhiều thách thức, khai thác được nhiều cơ hội, khắc phục được nhiều điểm yếu và trưởng thành như ngày nay.
Sau 10 năm, tóc của Tổng biên tập Phạm Nguyễn Toan đã bạc khá nhiều, nhưng anh hoàn toàn có quyền tự hào rằng, dưới sự dẫn dắt của anh, Reatimes hiện nay có thể đánh giá là tạp chí chuyên ngành bất động sản số 1 của Việt Nam, là địa chỉ đáng tin cậy của hàng vạn bạn đọc trong cả nước.
Một niềm tự hào nữa cần nhắc đến, đó là anh đã đào tạo được một đội ngũ nhà báo kế cận tài năng, trẻ trung và đáng tin cậy, như Phó Tổng biên tập Nguyễn Thành Công, Phó Tổng biên tập Trần Minh Huệ, Tổng Thư ký tòa soạn Hồng Vân…, những người có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Reatimes.
Với sức trẻ và những thành công gặt hái được trong 10 năm qua, chắc hẳn Reatimes sẽ còn vươn xa, vươn xa mãi…
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong
Mười năm qua (2016 - 2026), đời sống báo chí nước ta có nhiều câu chuyện và biến động, nhiều đúc kết thành bại và thay đổi ghê gớm. Đây cũng là thời gian ghi dấu sự ra đời và định hình phát triển của tạp chí điện tử Reatimes. Nhìn lại và ngẫm nghĩ kỹ, thì thấy, đó là một hành trình năng động, nhiều bản sắc, mang dấu ấn của xu thế hội nhập, nhiều cá tính nhân văn và sáng tạo rất lãng mạn…
Sau khi ra đời, Reatimes đi theo định hướng là một tờ tạp chí chuyên ngành, mở rộng những cách thức và nội dung để đề cập sâu sắc và nhân văn đến các khía cạnh của bất động sản, cả từ phía phát triển, cả từ phía hưởng thụ. Tờ tạp chí góp phần nâng cao văn hóa truyền thống trong "an cư lạc nghiệp". Đến giai đoạn thứ hai, khoảng sau năm năm, Reatimes lại mở sang một hướng đi mới. Tờ tạp chí không chỉ là một cơ quan báo chí đơn thuần, mà đã thành một định dạng truyền thông mới về chuyên ngành bất động sản, mở ra nhiều kênh thông tin, tư vấn cho bạn đọc trong tiếp cận và thụ hưởng bất động sản. Tạp chí mở nhiều hội thảo khoa học và kinh tế về bất động sản để gợi mở phát triển, tham mưu đề xuất chính sách, tham gia tổ chức, khảo sát, tư vấn các giải thưởng trong lĩnh vực này, mở rộng các cách tiếp cận, thông tin về nhiều loại hình bất động sản trong bối cảnh phát triển xã hội mới.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản luôn biến động, nhu cầu thông tin của xã hội ngày càng đa dạng, Reatimes không lựa chọn con đường chạy theo những cơn sốt thị trường, những tin tức giật gân hay các biến động ngắn hạn. Ngay từ những ngày đầu, tạp chí đã xác lập hướng đi rõ ràng là trở thành một cơ quan báo chí chuyên ngành, có chiều sâu, góp phần kiến tạo văn hóa phát triển bất động sản, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi giá trị. Reatimes không chỉ nói về những dự án, những con số đầu tư hay những diễn biến của thị trường. Tạp chí luôn nhìn bất động sản như một phần quan trọng của đời sống văn hóa, kinh tế và xã hội. Bởi bất động sản, xét đến cùng, không chỉ là tài sản mà còn là nơi con người an cư, xây dựng gia đình, gìn giữ ký ức và vun đắp tương lai. Chính cách tiếp cận ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Reatimes: Nhân văn, khách quan và giàu tính phản biện.
Reatimes luôn nhìn bất động sản như một phần quan trọng của đời sống văn hóa, kinh tế và xã hội. Bởi bất động sản, xét đến cùng, không chỉ là tài sản mà còn là nơi con người an cư, xây dựng gia đình, gìn giữ ký ức và vun đắp tương lai.
Ở giai đoạn thứ hai, Reatimes đã trở thành diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, doanh nghiệp và bạn đọc cùng trao đổi những vấn đề cốt lõi của thị trường. Nội dung của tờ tạp chí không dừng ở việc phản ánh hiện tượng mà luôn đi sâu để tìm nguyên nhân, phân tích bản chất và đề xuất giải pháp. Đó cũng là trách nhiệm xã hội cao nhất của một cơ quan báo chí chuyên ngành.
Reatimes chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây. Không còn chỉ là nơi sản xuất và truyền tải thông tin, mà Tạp chí kiến tạo một hệ sinh thái để kết nối tri thức phát triển, lan tỏa nhận thức tiến bộ xã hội giữa những chủ thể hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội. Những diễn đàn, hội thảo khoa học và kinh tế do Reatimes tổ chức đã trở thành không gian đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách với giới chuyên môn và doanh nghiệp. Từ những cuộc trao đổi ấy, nhiều kiến nghị, nhiều góc nhìn mới đã được hình thành, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản Việt Nam.
Song song với đó, Reatimes mở rộng vai trò tư vấn và cung cấp thông tin, giúp người dân tiếp cận thị trường một cách minh bạch, có trách nhiệm hơn. Trong một lĩnh vực mà quyết định của mỗi gia đình thường gắn với tài sản tích lũy của cả cuộc đời, việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan và có chiều sâu không chỉ là hoạt động báo chí mà còn là một trách nhiệm xã hội.


Một dấu ấn nữa là sự tham gia của Reatimes vào các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, tham mưu và đồng hành cùng nhiều giải thưởng, chương trình tôn vinh các giá trị của ngành bất động sản. Điều đó cho thấy truyền thông ngày nay không còn chỉ đứng bên ngoài để quan sát mà đã trở thành một thành tố tích cực của quá trình phát triển, góp phần phát hiện, lan tỏa và khuyến khích những giá trị tốt đẹp.
Có thể nói, Reatimes đã từng bước vượt qua khuôn khổ truyền thống của một tạp chí chuyên ngành. Từ vai trò phản ánh, bình luận và phân tích, tạp chí đã phát triển thành một trung tâm kết nối thông tin, tri thức và đối thoại. Đó là một định dạng truyền thông hiện đại, nơi báo chí, nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách và kết nối cộng đồng cùng song hành để phục vụ sự phát triển bền vững của xã hội.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đô thị hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở thành những vấn đề trọng tâm, vai trò của những cơ quan truyền thông chuyên ngành như Reatimes sẽ càng trở nên quan trọng. Không chỉ phản ánh thị trường, Reatimes còn có thể góp phần định hình tư duy phát triển, nuôi dưỡng văn hóa kinh doanh, lan tỏa các giá trị nhân văn trong quy hoạch, kiến trúc và không gian sống.
Mười năm là một cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình dài hơn. Thành công lớn nhất của Reatimes có lẽ không nằm ở số lượng bài viết, lượt bạn đọc hay những sự kiện đã tổ chức, mà ở việc tạp chí đã góp phần khẳng định một nhận thức mới: Truyền thông chuyên ngành, nếu được xây dựng bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phụng sự, hoàn toàn có thể trở thành một lực lượng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Xin chúc cho Reatimes sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh của một cơ quan báo chí chuyên ngành, đồng thời không ngừng sáng tạo để trở thành một nền tảng truyền thông hiện đại, nơi hội tụ tri thức, kết nối nguồn lực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì công cuộc phát triển bất động sản của đất nước luôn minh bạch, bền vững và vì mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong kỷ nguyên phát triển mới.
Nhà báo Bùi Văn Doanh
Khi đánh giá về Reatimes sau chặng đường 10 năm, điều đáng nói nhất không phải là quy mô, số lượng tin bài hay tốc độ tăng trưởng, mà là cái "chất" riêng: Chuyên nghiệp - Chuyên biệt – Chuyên tâm.
Trong bối cảnh báo chí số cạnh tranh từng giây, nơi thông tin được sản xuất với tốc độ chưa từng có và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách con người tiếp cận tri thức, chất mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt bền vững của một cơ quan báo chí. Là một người đã đồng hành cùng Reatimes trong nhiều năm, tôi cho rằng đến nay chất ấy đã và tiếp tục được kết tinh từ bốn trụ cột: Báo chí chuyên gia, Báo chí dữ liệu, Báo chí giải pháp và Hệ giá trị cốt lõi mà Reatimes kiên định theo đuổi.
Điều đầu tiên làm nên bản sắc của Reatimes chính là mô hình báo chí chuyên gia. Khác với cách tiếp cận chỉ phản ánh sự kiện, Reatimes luôn nỗ lực đi thêm một bước để lý giải bản chất của vấn đề. Mỗi biến động của thị trường bất động sản đều được đặt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách, tài chính, quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị... Điều đó chỉ có thể thực hiện khi tòa soạn quy tụ được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và các nhà hoạch định chính sách cùng tham gia vào quá trình kiến tạo nội dung. Những góc nhìn đa chiều ấy không chỉ giúp độc giả biết "điều gì đang xảy ra", mà còn hiểu "vì sao nó xảy ra" và "điều gì sẽ diễn ra tiếp theo". Đó chính là giá trị mà báo chí chuyên gia mang lại trong một thời đại mà thông tin không còn khan hiếm nhưng tri thức đáng tin cậy lại ngày càng quý giá.
Nếu báo chí chuyên gia tạo nên chiều sâu thì báo chí dữ liệu tạo nên độ tin cậy. Thị trường bất động sản vốn rất nhạy cảm với tâm lý, tin đồn và kỳ vọng. Bởi vậy, mọi nhận định nếu không được nâng đỡ bởi dữ liệu đều dễ trở thành cảm tính. Trong nhiều năm qua, Reatimes đã từng bước hình thành tư duy làm báo dựa trên dữ liệu, coi số liệu là nền tảng để phân tích, kiểm chứng và phản biện. Từ diễn biến cung - cầu, giá cả, dòng vốn, tín dụng, quy hoạch đến xu hướng dịch chuyển của thị trường..., dữ liệu không chỉ được sử dụng để minh họa mà trở thành "ngôn ngữ thứ hai" của báo chí. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, nơi dữ liệu không chỉ hỗ trợ kể chuyện mà còn tạo nên năng lực dự báo. Một cơ quan báo chí sở hữu năng lực phân tích dữ liệu sẽ có khả năng tạo ra những nội dung có giá trị lâu dài, vượt lên trên vòng đời ngắn ngủi của tin tức.
Một giá trị khác mà tôi luôn đánh giá cao ở Reatimes là tinh thần của báo chí giải pháp. Trong rất nhiều vấn đề của thị trường bất động sản, từ ách tắc pháp lý, mất cân đối cung cầu, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ đến chuyển đổi xanh và đô thị thông minh..., Reatimes không dừng lại ở việc phản ánh những bất cập. Điều quan trọng hơn là Tạp chí luôn tạo diễn đàn để các chuyên gia cùng phân tích nguyên nhân, đối thoại với chính sách và đề xuất giải pháp. Báo chí khi đó không chỉ là người quan sát mà còn trở thành một chủ thể tham gia thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Giá trị của một bài báo không chỉ nằm ở số lượt đọc mà còn ở khả năng góp phần tháo gỡ một điểm nghẽn, khơi mở một chính sách hay lan tỏa một sáng kiến có ích cho cộng đồng. Đó là vai trò ngày càng quan trọng của báo chí trong kỷ nguyên phát triển.
Nhưng ba trụ cột trên chỉ có thể duy trì khi được nâng đỡ bởi một giá trị cốt lõi nhất quán. Theo tôi, giá trị lớn nhất của Reatimes trong suốt mười năm qua là luôn lựa chọn đứng về phía sự phát triển lành mạnh của thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc tạp chí không chạy theo những thông tin giật gân, không cổ súy cho các cơn sốt ngắn hạn và không để mình trở thành công cụ khuếch đại các kỳ vọng thiếu cơ sở. Reatimes kiên trì theo đuổi tinh thần khách quan, chuyên nghiệp, phản biện có trách nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành bất động sản Việt Nam. Chính sự kiên định ấy đã tạo dựng nên uy tín của Tạp chí trong cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc.
Bước vào thập kỷ phát triển mới, tôi cho rằng chất ấy không những không thay đổi mà còn phải được nâng lên một tầm cao mới trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái báo chí. Khát vọng số không đơn thuần là số hóa quy trình sản xuất hay mở rộng các nền tảng phân phối nội dung. Điều quan trọng hơn là xây dựng một mô hình báo chí thông minh, trong đó dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, công nghệ trở thành công cụ nâng cao chất lượng và AI trở thành trợ lý giúp nhà báo làm tốt hơn vai trò sáng tạo của mình. Nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu thì điều làm nên bản sắc của một cơ quan báo chí vẫn là tư duy, bản lĩnh và hệ giá trị mà con người tạo dựng. AI có thể tổng hợp thông tin rất nhanh, nhưng không thể thay thế năng lực phản biện, trách nhiệm xã hội và chiều sâu tri thức của chuyên gia.
Mười năm là một cột mốc đủ để nhìn lại một hành trình, nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Tôi tin rằng, nếu tiếp tục gìn giữ và phát huy bốn giá trị cốt lõi trên gồm Báo chí chuyên gia, Báo chí dữ liệu, Báo chí giải pháp và Tinh thần phụng sự sự phát triển bền vững của thị trường, Reatimes sẽ không chỉ là một tạp chí điện tử hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mà còn trở thành một trong những trung tâm tri thức chuyên ngành, một nền tảng kết nối chính sách, doanh nghiệp và xã hội trong kỷ nguyên số.
Ở tuổi thứ mười, điều đáng tự hào nhất của Reatimes không phải là những gì đã đạt được, mà là đã tạo dựng được một chất riêng hình thành từ tri thức, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến. Chính cái chất ấy sẽ là tài sản lớn nhất để Reatimes tự tin bước vào thập kỷ phát triển mới, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam và đóng góp tích cực vào hành trình kiến tạo một nền báo chí hiện đại, nhân văn và giàu giá trị trong thời đại số./.







