Aa

Sai phạm trong bồi thường dự án sân bay Long Thành: Công an mở rộng điều tra

Thứ Hai, 17/02/2025 - 10:28

Cơ quan điều tra đã triệu tập một số lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cùng các công chức, viên chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành - những người trực tiếp tham gia xét duyệt hồ sơ bồi thường cho dự án sân bay.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, sau khi bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập nhiều cán bộ liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã triệu tập một số lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cùng các công chức, viên chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành - những người trực tiếp tham gia xét duyệt hồ sơ bồi thường cho dự án sân bay.

Theo ghi nhận của Báo Tuổi Trẻ, đến thời điểm hiện tại, đã có gần 10 cán bộ bị triệu tập và câu lưu để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những người này từng tham gia hội đồng bồi thường, chịu trách nhiệm thẩm định hàng nghìn hồ sơ của các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án. Công tác thẩm định này kéo dài qua nhiều đợt trong nhiều năm với quy trình xét duyệt phức tạp.

Cụ thể, trước khi quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, mỗi hồ sơ phải trải qua nhiều bước kiểm tra: Từ bút phê của cán bộ địa chính, xác nhận nguồn gốc đất của chính quyền địa phương, đến ý kiến của các thành viên hội đồng bồi thường cấp huyện.

Sau khi hoàn tất thẩm định, hội đồng bồi thường của UBND huyện tiếp tục họp để rà soát từng trường hợp, xác định hộ dân có đáp ứng các điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không.

Hồ sơ sau đó được trình lên Chủ tịch UBND huyện - đồng thời là Chủ tịch hội đồng bồi thường - để ký ban hành quyết định chi trả.

Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều cán bộ tham gia công tác đền bù nhằm làm rõ có hay không hành vi trục lợi trong quá trình xét duyệt hồ sơ, chi trả tiền bồi thường và phân bổ suất tái định cư.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, đồng thời là Chủ tịch hội đồng bồi thường của dự án. Ông Tiếp chịu trách nhiệm ký kết luận về các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi hội đồng thẩm định thông qua, đồng thời ký quyết định chi trả cho các hộ dân.

Sau khi bắt ông Tiếp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho biết kết quả điều tra ban đầu đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án sân bay Long Thành, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Trước diễn biến này, cơ quan điều tra kêu gọi cán bộ, viên chức và người dân cung cấp thông tin liên quan đến những sai phạm trong quá trình bồi thường để phục vụ công tác điều tra.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026 với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2028-2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau năm 2035, đưa công suất sân bay lên 100 triệu lượt khách/năm và giúp sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trên diện tích 5.000ha, hơn 5.000 hộ dân, tổ chức phải di dời, nhường đất để xây dựng sân bay.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giao cho tỉnh Đồng Nai thực hiện với tổng kinh phí là 22.856 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2024, Chính phủ đã quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, theo đó, chi phí giảm xuống còn 19.207 tỷ đồng.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top