Aa

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn

Thứ Bảy, 16/08/2025 - 15:37

Sân vận động này được xây dựng từ năm 1929 và hoàn thành vào năm 1931 với tên gọi Renault – theo tên Chủ tịch Ủy hội TP. Chợ Lớn thời bấy giờ.

Theo Báo Tuổi Trẻ, lúc 19h15 ngày 16/8, CLB Công an TP. HCM sẽ có trận mở màn V-League 2025-2026 trên sân Thống Nhất, đối đầu đương kim á quân Hà Nội. Đây không chỉ là cuộc so tài tâm điểm, mà còn đánh dấu màn ra mắt trong bầu không khí đặc biệt, khi “biểu tượng trở lại” được chào đón trong diện mạo hoàn toàn mới.

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn- Ảnh 1.

Sân vận động Thống Nhất được khoác áo mới. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Từng nhiều lần bị phàn nàn về tình trạng xuống cấp, sân Thống Nhất nay đã được chỉnh trang toàn diện để phục vụ công tác tổ chức và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khán giả. Từ sảnh chính, khán đài, cho tới các khu chức năng, “tổ ấm” của Công an TP. HCM đều được khoác lớp áo mới, sạch sẽ, hiện đại và tiện nghi hơn.

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn- Ảnh 2.

Phòng thay đồ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn- Ảnh 3.

Khu vực họp báo sau trận đấu. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn- Ảnh 4.

Phòng thay đồ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Phòng thay đồ của đội chủ nhà được tân trang khang trang; khu vực tác nghiệp của phóng viên rộng rãi, sạch sẽ hơn; phòng VIP đủ tiêu chuẩn để đón lãnh đạo và khách quý. Đặc biệt, đường hầm ra sân được trang trí bắt mắt, tạo bầu không khí chuyên nghiệp và phấn khích cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Sân vận động 15.000 chỗ ngồi lâu đời nhất Việt Nam ‘lên đời’ đẹp long lanh trước ngày đón trận đấu lớn- Ảnh 5.

Sân cỏ xanh mướt. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sân Thống Nhất là một trong những công trình thể thao lâu đời nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1929 và hoàn thành vào năm 1931 với tên gọi Renault – theo tên Chủ tịch Ủy hội TP. Chợ Lớn thời bấy giờ. Sau lần nâng cấp năm 1960, sân đổi tên thành Cộng Hòa. Tới ngày 2/9/1975, nơi đây chính thức mang tên Thống Nhất và trở thành điểm hẹn của nhiều sự kiện thể thao quan trọng.

Hiện nay, sân có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi, là “chảo lửa” quen thuộc của bóng đá TP. HCM, đồng thời thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao lớn trên cả nước.

Với diện mạo mới và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thống Nhất hứa hẹn mang lại bầu không khí sôi động và chuyên nghiệp trong ngày Công an TP. HCM ra quân. Cuộc đối đầu với Hà Nội không chỉ là màn so tài đỉnh cao, mà còn là dịp để người hâm mộ cảm nhận sự trở lại đầy tự tin của đội bóng và sự đổi thay mạnh mẽ của “thánh địa” bóng đá thành phố.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top