Sân vận động Đà Lạt tọa lạc trên khu đất cao thuộc phường Langbiang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), là hạng mục chính trong Dự án Khu liên hợp văn hóa – thể thao Lâm Đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa – thể thao tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng, khởi công từ năm 2013. Riêng sân vận động Đà Lạt được triển khai từ đầu năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023, với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi.
Nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3-4km, sân vận động được xem là công trình điểm nhấn của khu vực, với tầm nhìn mở rộng về hồ Xuân Hương, sân golf Đồi Cù và xa hơn là Langbiang, Thung Lũng Tình Yêu.

Sân vận động Đà Lạt mới đưa vào vận hành từ năm 2023. Ảnh: Internet
Khán đài A được thiết kế mái che hiện đại, có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi đấu ban đêm. Khán đài B mang đến góc nhìn toàn cảnh thành phố, trong khi khán đài C được trang bị màn hình thông tin điện tử phục vụ khán giả. Đặc biệt, trong khuôn viên còn có một sân nhỏ hình tam giác dành cho môn đẩy tạ, cùng nhiều khu vực phụ trợ cho các môn thể thao khác ngoài bóng đá.
Mặt sân chính sử dụng cỏ Bermuda - loại cỏ chuyên dụng cho sân bóng đạt chuẩn quốc tế. Nhờ thiết kế đẹp, cảnh quan hài hòa, công trình từng được mệnh danh là “sân vận động đẹp nhất Tây Nguyên”.
Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 2 năm đưa vào hoạt động, sân vận động Đà Lạt đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu xuống cấp. Nhiều vị trí tường, nền, lớp đá lát quanh sân bị rạn nứt, bong tróc, thậm chí vỡ nặng tại một số khu vực.


Nhiều hạng mục hư hỏng dù vẫn đang trong thời gian bảo hành. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Điều đáng nói, toàn bộ dự án vẫn đang trong thời gian bảo hành, song các hư hỏng lại xảy ra trên diện rộng, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về chất lượng công trình.
Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, bảo hành, song theo ghi nhận, công tác khắc phục chưa triệt để, nhiều hạng mục chỉ được xử lý chắp vá, không đồng bộ với tổng thể kiến trúc. Phần đá lát khu vực bên ngoài sân vẫn còn nhiều viên bị vỡ, nứt hoặc không bám dính với lớp nền.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, cơ quan chức năng đang giám sát và đôn đốc đơn vị thi công rà soát toàn bộ công trình, yêu cầu sửa chữa và khắc phục triệt để các hạng mục hư hỏng theo đúng cam kết bảo hành.
Dù vậy, thực tế cho thấy việc thi công, giám sát chất lượng và bảo dưỡng công trình công cộng quy mô lớn như sân vận động Đà Lạt vẫn còn nhiều bất cập. Từ một “biểu tượng thể thao mới” của thành phố sương mù, công trình hàng trăm tỷ đồng này đang đối diện với nguy cơ mất mỹ quan và giảm tuổi thọ chỉ sau thời gian ngắn vận hành.