Sau nhiều năm xuống cấp, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang bước vào đợt cải tạo quy mô lớn nhất kể từ sau SEA Games 31 với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp "thánh địa bóng đá Việt Nam" lấy lại diện mạo và vị thế vốn có, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế trong tương lai.
Công tác nâng cấp được triển khai từ tháng 9/2025, tập trung cải tạo toàn diện mặt sân cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Theo Cục Thể dục Thể thao, quá trình thi công dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng, tùy điều kiện thời tiết, nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất.
Dự án được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có kinh phí 8 tỷ đồng, tập trung xử lý nền móng, đào bóc và làm mới toàn bộ mặt sân. Giai đoạn 2, với kinh phí 2 tỷ đồng, thực hiện phủ cỏ Zeon Zoysia – giống cỏ cao cấp đang được sử dụng tại nhiều sân vận động nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh như Old Trafford hay Anfield.

Sáng 11/5, công nhân trồng cỏ, gia cố lại những phần đất có nền yếu để cỏ bám rễ sâu, mặt sân bớt gồ ghề. Ảnh: Báo Dân Việt
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của báo Dân Việt những ngày gần đây, đơn vị thi công đã bắt đầu trồng cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu tại sân Mỹ Đình. Công đoạn trồng cỏ là công đoạn cuối cùng để nâng cấp sân vận động. Đại diện đơn vị thi công cho biết đến ngày 11/5, công tác trồng cỏ cơ bản hoàn tất. Các công nhân đồng thời gia cố những khu vực nền yếu nhằm giúp cỏ bám rễ sâu, hạn chế tình trạng mặt sân gồ ghề từng gây nhiều tranh cãi trước đây.
Việc đưa loại cỏ từng xuất hiện tại sân Old Trafford vào Mỹ Đình đang tạo nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ về một mặt sân đạt chuẩn, nơi đội tuyển Việt Nam có thể trở lại thi đấu trong điều kiện tốt nhất. Năm 2026, đội tuyển quốc gia sẽ bước vào chiến dịch ASEAN Cup và người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến các "Chiến binh Sao vàng" thi đấu tại Mỹ Đình trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả.
Song song với cải tạo mặt sân, hệ thống ghế ngồi và nhiều hạng mục khác cũng được sơn sửa, thay thế nhằm nâng cao trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho khán giả.

Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Báo Dân Việt
Khánh thành năm 2003 với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, Mỹ Đình từng là biểu tượng của thể thao Việt Nam, gắn liền với nhiều dấu mốc đáng nhớ như AFF Cup 2008, SEA Games 31 hay các trận đấu vòng loại World Cup. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác với cường độ cao và thường xuyên tổ chức sự kiện, mặt sân ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đỉnh điểm tại AFF Cup 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã không lựa chọn Mỹ Đình làm sân nhà mà chuyển các trận đấu sang Việt Trì (Phú Thọ).
Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đầu tư mạnh cho hạ tầng thể thao với hàng loạt dự án quy mô lớn như sân vận động PVF tại Hưng Yên, sân Trống Đồng hay sân Rạch Chiếc, việc "hồi sinh" Mỹ Đình mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ phục vụ nhu cầu thi đấu trước mắt của các đội tuyển quốc gia, dự án còn thể hiện quyết tâm nâng tầm hạ tầng thể thao Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành điểm đến của các giải đấu lớn trong khu vực và châu lục.