Sân vận động Cao Bằng, nằm trên phố Vườn Cam, phường Hợp Giang cũ (nay là phường Thục Phán) tỉnh Cao Bằng, là một công trình thể thao gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Cao Bằng suốt gần một thế kỷ. Khu vực này được hình thành từ năm 1925, dưới thời Pháp thuộc, ban đầu là không gian giải trí, thể thao phục vụ người dân và binh lính.
Khoảng năm 1940, chính quyền Pháp xây dựng một khán đài bê tông nhỏ ở phía Tây với sức chứa chỉ 30–40 người. Tuy nhiên, công trình này đã bị phá hủy vào năm 1948 nhằm phục vụ mục đích quân sự. Sau ngày Cao Bằng được giải phóng năm 1950, khu đất từng được tận dụng để trồng thuốc lá trước khi chính thức được khôi phục lại chức năng thể thao vào năm 1958. Trên nền cũ, một khán đài gỗ lợp mái ngói mang phong cách kiến trúc Pháp được dựng lên.
Dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của sân vận động Cao Bằng diễn ra vào ngày 21/2/1961, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Cao Bằng ngay tại khán đài của sân. Thời điểm đó, sân có diện tích gần 2.000m2, gồm sân bóng đá, bóng chuyền, hệ thống hàng rào vầu đan chéo và một cổng ra vào duy nhất hướng Nam.

Sân vận động Cao Bằng trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Báo Lao Động
Trải qua nhiều lần nâng cấp, sân vận động được mở rộng lên khoảng 2.400m2, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Cao Bằng quản lý. Công trình có khán đài A phía Tây với mái che, sức chứa 300–400 người; khán đài B phía Đông không mái, có thể phục vụ từ 3.000–4.000 người, cùng hệ thống tường rào bê tông cao khoảng 3m bao quanh.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và 11, nhiều hạng mục của Sân vận động Cao Bằng (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực trạng này, trong giai đoạn từ ngày 19 đến 26/11/2025, các hạng mục hư hỏng, đổ gãy đã được tổ chức phá dỡ để bảo đảm an toàn và chuẩn bị mặt bằng cho phương án cải tạo, chỉnh trang.
Chiều 21/12/2025, đồng chí Lê Hải Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng – đã trực tiếp đến hiện trường, gặp gỡ và lắng nghe ý kiến nhân dân về phương án thiết kế, cải tạo khu đất Sân vận động Cao Bằng (cũ) tại phường Thục Phán, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Theo phương án dự kiến, khu vực sân vận động cũ sẽ được cải tạo thành một không gian sinh hoạt cộng đồng đa chức năng, gồm các hạng mục chính như: khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường trung tâm, sân bóng cỏ nhân tạo, sân thể thao đa năng, khu tập dưỡng sinh kết hợp vui chơi cho trẻ em, khán đài, hệ thống cây xanh – vườn dạo, các ki-ốt dịch vụ và bãi đỗ xe tĩnh. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 30 tỷ đồng.
Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các hạng mục mặt bằng, sân chơi và cây xanh cần cơ bản hoàn thành trước ngày 28/1/2026, nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời đưa không gian vào phục vụ nhân dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những hạng mục lớn, có ý nghĩa đặc biệt như tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được triển khai sau, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tính tôn nghiêm.

Sân vận động Cao Bằng đã hoàn tất tháo dỡ. Ảnh: Báo Lao Động
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch UBND phường Thục Phán – cho biết, dự án được yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 28/1/2026. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.
Ghi nhận của phóng viên ngày 1/1 cho thấy, toàn bộ mặt bằng sân vận động đã được giải phóng; các khán đài và tường bao cũ đã được tháo dỡ hoàn toàn, sẵn sàng cho việc triển khai các hạng mục xây dựng tiếp theo, hướng tới hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng mới, hiện đại nhưng vẫn giàu giá trị lịch sử tại trung tâm Cao Bằng.