Những ngày qua, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn cải tạo toàn diện mặt cỏ sau thời gian dài xuống cấp, với kinh phí hơn 8 tỷ đồng được cấp từ ngân sách Nhà nước. Đây là đợt nâng cấp lớn nhất kể từ sau SEA Games 31, đánh dấu nỗ lực đưa “thánh địa bóng đá Việt Nam” trở lại đúng tầm vóc quốc gia.
Theo kế hoạch, quá trình thi công kéo dài hơn 3 tháng và trong thời gian này, sân Mỹ Đình sẽ tạm ngưng mọi hoạt động thể thao, giải trí và biểu diễn. Ghi nhận của báo Dân trí, công tác cải tạo đang được thực hiện khẩn trương. Toàn bộ lớp cỏ cũ đã được bóc dỡ, phần nền sân được đào sâu từ 40-50cm để xử lý hệ thống thoát nước - khâu yếu từng gây ngập úng nghiêm trọng trong mùa mưa. Cùng với đó, hệ thống tưới cỏ hiện đại sẽ được lắp đặt nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân ổn định quanh năm.

Công trường thi công cải tạo sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Báo Dân trí
Đợt cải tạo này được đánh giá là toàn diện nhất kể từ khi sân được đưa vào sử dụng năm 2003. Mặt sân mới sẽ được thi công theo cấu trúc 7 lớp, đảm bảo độ bền và đàn hồi đạt chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, loại cỏ được lựa chọn là Zeon Zoysia - giống cỏ cao cấp được trồng tại nhiều sân nổi tiếng thế giới như Old Trafford (Manchester United) hay Anfield (Liverpool). Dự kiến đến tháng 2/2026, công tác trồng cỏ mới sẽ bắt đầu.
Theo Ban quản lý dự án, tổng chi phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu 8 tỷ đồng dùng để cải tạo cốt nền và hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn hai khoảng 2 tỷ đồng sẽ dành cho việc trải thảm và chăm sóc lớp cỏ mới.
Việc nâng cấp lần này không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mà còn là bước đi chiến lược để khôi phục vị thế sân Mỹ Đình - công trình thể thao biểu tượng của Việt Nam. Khi hoàn thiện, sân sẽ đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đủ điều kiện đăng cai những giải đấu khu vực và châu lục trong tương lai.

Mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình trước khi được "lên đời". Ảnh: Báo Công an Nhân dân
Được khánh thành năm 2003 với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, nơi chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà như AFF Cup 2008, SEA Games 31 hay các trận vòng loại World Cup. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác và cho thuê tổ chức ca nhạc, sự kiện, mặt sân xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thậm chí đã không lựa chọn Mỹ Đình làm sân tổ chức AFF Cup, buộc phải chuyển các trận đấu về Việt Trì (Phú Thọ) và một số sân địa phương khác.
Chính vì vậy, dự án cải tạo lần này mang ý nghĩa đặc biệt, giúp sân Mỹ Đình lấy lại hình ảnh “sân nhà” đạt chuẩn quốc tế của bóng đá Việt Nam, phục vụ tốt cho các trận đấu quốc tế, giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại World Cup trong thời gian tới.
Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, Bộ Công an cũng vừa khởi công sân vận động PVF đa năng tại Hưng Yên - công trình thể thao hiện đại bậc nhất với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ rộng 920.000m2. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất cả nước, được kỳ vọng cùng với Mỹ Đình tạo thành hai biểu tượng thể thao mới của Việt Nam, vừa phục vụ thi đấu quốc tế, vừa là trung tâm huấn luyện tầm khu vực.
Việc “hồi sinh” sân Mỹ Đình không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt của thể thao Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm đầu tư chuyên nghiệp cho hạ tầng thể thao, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ thể thao châu Á.