Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4063/VPCP-CN ngày 10/5/2025 nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) theo hình thức PPP (dự án).
Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai Dự án, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Dự kiến tuyến cao tốc có chiều dài gần 81km. Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng đang phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các bước triển khai Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nêu tại Thông báo số 426/TB-VPCP ngày 19/9/2024 của Văn phòng Chính phủ.
Dự án đề xuất tuyến cao tốc dài gần 81km, trong đó đoạn qua Khánh Hòa khoảng 44km, đoạn qua Lâm Đồng gần 37km. Tuyến sẽ chạy song song Quốc lộ 27C, cách từ 1-7km.

Tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang với Đà Lạt chỉ còn 1,5-2 giờ. Ảnh minh họa
Hiện nay, Quốc lộ 27C là tuyến đường ngắn nhất nối Nha Trang với Đà Lạt, nhưng thường xuyên xảy ra sạt lở và tai nạn, đặc biệt tại đoạn đèo Khánh Lê dài 30km với địa hình hiểm trở, mặt đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gấp và sương mù dày đặc.
Trước đó, UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng, đề xuất đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này trước năm 2030. Tuyến dự kiến có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng từ 22-24,75m, tốc độ thiết kế 80-100km/h.
Theo tính toán, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt từ 3,5-4 giờ hiện nay xuống còn 1,5-2 giờ, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và vận tải giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.
Nhà Trang được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, nơi đây giữ vai trò đầu mối giao thương quan trọng trên hành lang kinh tế ven biển miền Trung.
Sở hữu cảng biển nước sâu Vân Phong, sân bay quốc tế Cam Ranh, Nha Trang không chỉ là trung tâm du lịch biển nổi tiếng mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược kết nối miền Trung với Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và quốc tế.
Nha Trang còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh tế biển của cả nước, với các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp đóng tàu, chế biến thủy sản, logistics, dịch vụ hàng hải, du lịch biển đảo.