Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành Nghị quyết số 60 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Căn cứ theo nghị quyết, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập sẽ còn 48 xã, phường (trong đó có 3 phường và 45 xã). Tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã mới được xác định theo nguyên tắc nêu trong tờ trình của Ban Thường vụ. Như vậy, so với con số hiện tại là 151 xã, phường, thị trấn, sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm xuống còn 48 xã, phường.
Phương án cũng nêu rõ danh sách các đơn vị hành chính sẽ sáp nhập, cùng tên gọi và trung tâm của các đơn vị mới.
Cụ thể, huyện Bảo Thắng sẽ còn 5 xã: Phong Hải, Xuân Quang, Bảo Thắng, Tằng Lỏong, Gia Phú. Thành phố Lào Cai còn 4 xã, phường: Lào Cai, Cam Đường, Cốc San, Hợp Thành. Huyện Bát Xát giữ lại 7 xã: Mường Dum, Dền Sáng, Y Tý, Bát Xát, A Mú Sung, Trịnh Tường, Bản Xèo.
Tại huyện Bảo Yên, sau sắp xếp còn 6 xã: Bảo Yên, Nghĩa Đô, Thượng Hà, Xuân Hòa, Phúc Khánh, Bảo Hà. Huyện Văn Bàn giữ lại 8 xã: Võ Lao, Khánh Yên, Văn Bàn, Dương Quý, Chiềng Ken, Minh Lương, Nậm Chảy, Nậm Xé. Thị xã Sa Pa còn 6 xã, phường: Sa Pa, Mường Bo, Tả Phìn, Bản Hồ, Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn.

Thị xã Sa Pa. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Đối với huyện Bắc Hà, sẽ còn 6 xã: Bắc Hà, Cốc Lầu, Bảo Nhai, Bản Liền, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình. Huyện Si Ma Cai chỉ còn 2 xã: Si Ma Cai và Sín Chéng. Trong khi đó, huyện Mường Khương còn 4 xã: Pha Long, Mường Khương, Bản Lầu, Cao Sơn.
Tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai đạt 68,22%.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng đoàn HĐND và Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh quyết định nội dung, hình thức, thời điểm tổ chức lấy ý kiến người dân trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền.
Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy, sắp xếp cán bộ, trụ sở làm việc, quản lý tài chính và tài sản sau sáp nhập.
Tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên 6.364,25 km², dân số khoảng 780.000 người, nổi tiếng với nhiều điểm đến du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý. Trong năm 2024, quy mô kinh tế (GDRP) của tỉnh ước đạt 77.223 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 12.989 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 97,5 triệu đồng.
Ngày 12/04/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với 12 nội dung quan trọng; kèm theo nghị quyết là danh sách tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể các tỉnh lỵ.
Theo đó, tại tiểu mục 02 Mục II Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025 có nêu về sáp nhập tỉnh. Trong đó, sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái năm 2025 tên gọi dự kiến chi tiết như sau:
Các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sáp nhập, hợp nhất
...
2. Hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, lấy tên là tỉnh Lào Cai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay.
Liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính và giữ gìn bản sắc địa phương, Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn cho biết, hiện nay thị xã Sa Pa là thành viên của Liên minh Du lịch các thành phố hữu nghị do thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) khởi xướng với 17 thành phố lớn của 8 quốc gia và đang mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều thành phố, thị xã của các nước trên thế giới.
Do vậy, để giữ được vai trò, vị thế và duy trì hợp tác hữu nghị với các địa phương bạn, UBND thị xã Sa Pa đang đề xuất với cấp có thẩm quyền về ý tưởng đặt tên gọi mới là "Khu" đối với khu vực đô thị và "Vùng" và đối với khu vực nông thôn.
Một phương án khác đó là giữ nguyên tên thị xã Sa Pa. Theo phương án này, chính quyền địa phương vẫn đảm bảo hai cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở.
Đây là đề xuất rất đáng được quan tâm nghiên cứu. Nhất là với những thành phố, thị xã là trung tâm du lịch có thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới.
Không chỉ riêng Sa Pa, nhiều địa phương có tên gọi gắn liền với lịch sử, văn hóa của một vùng đất. Chính vì nguồn tài nguyên lịch sử và văn hóa đó, các thành phố, thị xã nổi tiếng, trở thành địa chỉ du lịch không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn là điểm đến của khách quốc tế.