Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164, gửi lời chúc mừng và biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm việc tại các công trình trọng điểm quốc gia.
Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng ghi nhận tinh thần lao động hăng say "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, xuyên Tết của hàng nghìn cán bộ, công nhân tại nhiều công trình lớn: cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; các tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Vành đai 3 TP. HCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cùng nhiều dự án năng lượng, lưới điện 110kV và hạ tầng chiến lược khác.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Người Lao Động
Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công tăng tốc để kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12, trong đó có dự án đặc biệt quan trọng là sân bay Long Thành.
Với dự án sân bay Long Thành, các đơn vị đã triển khai chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn từ ngày 26/9, chuẩn bị cho mục tiêu khai thác vào nửa đầu năm 2026. Hiện, dự án thành phần 3 (nhà ga, đường băng, đường lăn, sân đỗ, hạ tầng kết nối) đạt khoảng 56% khối lượng.
Dự án thành phần 2 (đài kiểm soát không lưu và khối nhà điều hành) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, với tháp điều khiển cao gần 123m, thiết kế hình búp sen, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Đây được coi là "bộ não" của sân bay, bảo đảm điều hành mọi hoạt động cất hạ cánh và di chuyển trong không phận.

Tháp không lưu sân bay Long Thành vào tháng 7. Ảnh: Báo Xây Dựng
Song song với đó, dự án thành phần 1 của sân bay (trụ sở cơ quan quản lý nhà nước) và dự án thành phần 4 (suất ăn, xưởng bảo dưỡng máy bay) cũng đang được gấp rút triển khai, nhiều hạng mục đã hoàn thành phần thô hoặc khởi công mới.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư 16,03 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 5 tỷ USD, quy mô 5.364ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm. Khi hoàn thành, Long Thành sẽ trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại, góp phần khẳng định vị thế hạ tầng giao thông quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cũng như cả nước.