Aa

Siêu sân vận động lớn nhất thế giới tại Việt Nam khiến thế giới xôn xao: Công trường tấp nập, hoàn thiện sau 2 năm nữa

Thứ Tư, 25/03/2026 - 21:05

Sau hơn 3 tháng khởi công, sân vận động với quy mô 135.000 chỗ ngồi đang tăng tốc thi công, dần lộ diện hình hài.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày khởi công (19/12/2025), sân vận động Lạc Việt - hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Olympic phía Nam Hà Nội đang dần hình thành với nhịp độ thi công khẩn trương, cho thấy quy mô và tham vọng đặc biệt của dự án.

Dự án Khu đô thị Thể thao Olympic có tổng diện tích hơn 9.171ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng, trải dài trên địa bàn nhiều xã phía Nam Thủ đô. Trong đó, sân vận động Lạc Việt được xác định là công trình điểm nhấn cấp quốc gia, được triển khai trên diện tích 73,3ha.

Siêu sân vận động lớn nhất thế giới tại Việt Nam khiến thế giới xôn xao: Công trường tấp nập, hoàn thiện sau 2 năm nữa- Ảnh 1.

Công trường nhộn nhịp của dự án. Ảnh: Báo Dân trí

Theo quy hoạch, công trình có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt qua sân vận động Rungrado (Triều Tiên) để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đồng thời tích hợp hệ thống mái che đóng mở tự động quy mô lớn, tạo nên một trong những công trình thể thao hiện đại bậc nhất toàn cầu.

Hiện tại, khu vực thi công dự án đã hình thành một đại công trường quy mô hàng chục ha với hàng nghìn công nhân, máy móc và thiết bị hoạt động liên tục theo nhiều ca, kíp. Các hạng mục san lấp mặt bằng, đào đắp, hạ cốt nền được triển khai đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều khu vực đã bắt đầu xuất hiện hệ thống móng và cọc bê tông, từng bước định hình cấu trúc ban đầu của công trình. Vòng ngoài sân vận động cũng đang được mở rộng theo thiết kế, đảm bảo đáp ứng quy mô khán đài 135.000 chỗ.

Trước đó, phần lớn diện tích dự án là đất nông nghiệp, hiện đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường. Công tác san lấp tiếp tục được đẩy mạnh để phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, sân vận động Lạc Việt còn được định vị là công trình mang tính biểu tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống và kiến trúc hiện đại.

Siêu sân vận động lớn nhất thế giới tại Việt Nam khiến thế giới xôn xao: Công trường tấp nập, hoàn thiện sau 2 năm nữa- Ảnh 2.

Sân vận động đã lộ diện hình hài. Ảnh: Báo Dân trí

Dự án cũng hướng tới mô hình sân vận động thông minh, tích hợp công nghệ tiên tiến như hệ thống ghế kết nối 5G, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực, khả năng thay mới mặt sân trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó là các giải pháp công trình xanh như tái chế nước, tiết kiệm năng lượng, thông gió tự nhiên và vật liệu thân thiện môi trường.

Đáng chú ý, sân vận động được bố trí khu vực VVIP riêng biệt, đáp ứng tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ và tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Sân vận động Lạc Việt là một phần của phân khu thể thao trong tổng thể dự án, bên cạnh các công trình quy mô lớn khác như cung thể thao dưới nước, tháp thể thao và tổ hợp thể thao điện tử.

Thời gian gần đây, sân vận động Lạc Việt liên tục được truyền thông quốc tế nhắc tới. Trang SportBible hay The Sun (Anh) đánh giá cao quy mô và thiết kế ấn tượng của công trình. Bài đăng của nhà báo người Ý Fabrizio Romano ngày 6/3 vừa qua cũng đã góp phần khiến dự án trở thành chủ đề "hot" trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch, sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, trong khi toàn bộ Khu đô thị Thể thao Olympic sẽ được hoàn thiện vào khoảng năm 2035. Khi đi vào vận hành, tổ hợp này được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao - giải trí quy mô hàng đầu khu vực, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top