Năm 2028, thế giới sẽ chứng kiến một cột mốc mới của ngành xây dựng khi Jeddah Tower hoàn thiện và chính thức vượt qua Burj Khalifa để trở thành tòa nhà cao nhất hành tinh, với kiến trúc được đánh giá là táo bạo bậc nhất từng xuất hiện.
Theo Interesting Engineering, công trình nằm ven Biển Đỏ này dự kiến đạt chiều cao hơn 1.000 mét - tương đương ba tháp Eiffel chồng lên nhau cùng một tòa nhà 40 tầng, mở ra một chuẩn mực hoàn toàn mới cho các công trình siêu cao tầng.
Mục tiêu chinh phục cột mốc 1km khiến tòa tháp Jeddah Tower cao hơn khoảng 180 mét so với Burj Khalifa, hiện giữ kỷ lục thế giới.

Tòa tháp đang được triển khai xây dựng sẽ phá kỷ lục, trở thành tháp chọc trời cao nhất thế giới. Ảnh: Internet
Tòa tháp sẽ trở thành hạt nhân của Jeddah Economic City, dự án phát triển trị giá 20 tỷ USD tại Ả Rập Saudi.
Đứng sau thiết kế của công trình là kiến trúc sư Adrian Smith thuộc hãng Adrian Smith + Gordon Gill - đơn vị cũng tạo nên Burj Khalifa. Với Jeddah Tower, ông Smith tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc mang cảm hứng tự nhiên: Hình dáng công trình được ví như một chồi non trỗi dậy giữa sa mạc, phần thân tháp thuôn dần, hơi nghiêng và bất đối xứng tạo nên dáng vẻ vươn lên đầy ẩn dụ.

Tòa tháp hiện đã đạt chiều cao 70 tầng vào tháng 9/2025. Ảnh: Dự án tháp Jeddah
Tòa tháp có ba cánh hình chữ Y, vừa tăng tính ổn định, vừa giảm lực gió ở độ cao lớn - một yếu tố quan trọng khi công trình vươn lên tới tầng khí quyển loãng, nơi tốc độ gió mạnh hơn nhiều so với mặt đất.

Hiện trạng công trình. Ảnh: Skyscraper.org
Sau giai đoạn gián đoạn từ 2018 đến 2023, dự án được khởi động trở lại vào tháng 1/2025 dưới sự tham gia của Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah và Turner Construction, mang đến nguồn lực và chuyên môn mới. Đến tháng 9/2025, tòa tháp đã lên đến 70 tầng, với tốc độ thi công trung bình 4 ngày hoàn thành một tầng.

Công trình sở hữu kiến trúc độc đáo. Ảnh: Internet
Việc xây dựng một công trình cao 1km đòi hỏi hàng loạt giải pháp kỹ thuật chưa từng có tiền lệ.
Hệ móng gồm 270 cọc khoan nhồi đường kính 1,5-1,8m, sâu 105m, chịu áp lực nước biển và tải trọng siêu lớn.

Kiến trúc ấn tượng của tòa tháp. Ảnh minh họa
Bên trên là đài móng dày 5m, diện tích 3.200m2, được thiết kế để độ lún không vượt quá 25mm.
Hệ kết cấu của Jeddah Tower không sử dụng dầm gánh hay tường đai như mô hình truyền thống.
Thay vào đó, công trình vận hành dựa trên lõi bê tông cường độ cao hình lục giác, kết hợp ba nhánh trụ neo vào thân, giúp tối ưu khả năng chịu lực theo phương thẳng đứng.

Công trình sở hữu kiến trúc ấn tượng. Ảnh minh họa
Để thi công phần thân tháp, kỹ sư sử dụng công nghệ bơm bê tông theo phương đứng lên đến độ cao 800m, một trong những kỹ thuật khó nhất trong ngành xây dựng hiện đại.
Bên trong, tòa tháp dự kiến lắp đặt 59 thang máy, sử dụng kính phủ hiệu suất cao nhằm giảm hấp thụ nhiệt và áp dụng nhiều giải pháp bền vững và tiết kiệm năng lượng.
Khối lượng vật liệu cũng ở mức "khổng lồ" với khoảng 500.000m2 bê tông và 80.000 tấn thép, vượt xa hầu hết công trình cao tầng trên thế giới hiện nay.
Khi hoàn thành vào năm 2028, Jeddah Tower sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành kiến trúc siêu cao tầng - một biểu tượng của tham vọng, công nghệ và khả năng vượt giới hạn của con người.