Khu vực bán đảo Thanh Đa – Bình Quới có ba dự án trọng điểm, gồm đoạn 2: sông Sài Gòn - khách sạn Sài Gòn Domaine; đoạn 3: Bình Quới - Cây Bàng - Rạch Chùa; đoạn 4: sông Sài Gòn - khu biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn.
Ba dự án này từng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, nhưng tiến độ thi công bị chậm do Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh vi phạm hợp đồng. Chủ đầu tư đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này theo quy định tại khoản 11, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Sau khi lựa chọn nhà thầu mới, các dự án đã được thi công trở lại. Theo đó, đoạn 2 đã được khởi công lại từ tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành tháng 3/2026; đoạn 3 đã được thi công lại từ 25/6/2025, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025; đoạn 4 đang được tái triển khai từ 22/8/2025, dự kiến hoàn thành từ tháng 2/2026.

Bán đảo Thanh Đa. Ảnh: Internet
Dự án đầu tiên nằm trên trục đoạn 2, kéo dài từ bờ sông Sài Gòn đến khu khách sạn Sài Gòn Domaine. Khu vực này vốn là tuyến ven sông có nhiều tiềm năng nhưng hạ tầng chưa đồng bộ, khiến việc di chuyển của cư dân và khách du lịch còn hạn chế.
Khi dự án hoàn chỉnh, tuyến đường ven sông sẽ thông suốt, tạo trục kết nối mạch lạc hơn giữa các cụm dân cư và các điểm dịch vụ du lịch, đồng thời tăng khả năng tiếp cận bờ sông - yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị cảnh quan của toàn bán đảo.
Dự án thứ hai nằm trên đoạn 3, kéo dài từ Bình Quới qua Cây Bàng đến Rạch Chùa. Đây là trục xương sống của bán đảo Thanh Đa, kết nối nhiều khu dân cư lâu năm. Khu vực này hiện có mật độ dân số cao, đường nhỏ và thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Việc đầu tư nâng cấp tuyến Bình Quới – Cây Bàng – Rạch Chùa không chỉ giải tỏa áp lực lưu thông mà còn mở ra cơ hội cải tạo chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống hạ tầng, từ mặt đường, thoát nước đến không gian công cộng. Tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển thương mại – dịch vụ, giúp nâng tầm chất lượng sống cho cư dân hiện hữu.
Dự án thứ ba là đoạn 4, kéo dài từ bờ sông Sài Gòn qua khu biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn. Đây là tuyến gắn liền với những khu dân cư có mật độ thấp, nhiều mảng xanh và các công trình tôn giáo lâu đời. Dự án hạ tầng tại đây hướng đến việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối với các trục chính và đảm bảo khả năng tiếp cận cho cả cư dân lẫn du khách.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm lựa chọn lưu thông, hạn chế ách tắc và đồng thời mở ra cơ hội đồng bộ cảnh quan theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được tính đặc trưng của khu vực.
Ba dự án cùng triển khai không chỉ nâng cấp hạ tầng mà còn đóng vai trò như bước đệm để hiện thực hóa quy hoạch tổng thể khu bán đảo Thanh Đa – Bình Quới trong tương lai. Những trục đường mới, khi hoàn thành, sẽ góp phần thay đổi đáng kể diện mạo khu vực, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng cư dân Thanh Đa.
Bán đảo Thanh Đa nằm giữa sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa. Trước đây thuộc phường 27 và 28 quận Bình Thạnh cũ, cách trung tâm TP. HCM trên dưới 10km. Bán đảo này đã được thành Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa từ năm 1992. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thực hiện được.