Trên trang web chính thức, Tập đoàn Sumitomo Corporation của Nhật Bản đã chính thức thông báo đã hoàn tất việc mua lại 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long (MEE JSC) – đơn vị vận hành cụm nhà máy thủy điện Đăk Di, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng).
Với khoản đầu tư này, Sumitomo không chỉ có được quyền tham gia quản lý và vận hành MEE JSC mà còn mở rộng hoạt động của mình trong lĩnh vực năng lượng tại miền Trung Việt Nam. Về phía GreenSpark Group, đây là cú chuyển mình chiến lược, khi dùng nguồn lực quốc tế để giúp dự án chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới.

Thông báo trên trang chính thức của Tập đoàn Sumitomo
Theo thỏa thuận, Sumitomo sẽ phối hợp chặt chẽ với MEE JSC trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, áp dụng công nghệ – quản lý tiên tiến từ Nhật Bản, đồng thời tăng cường đầu tư vào bảo trì, nâng cấp và phát triển mở rộng trong vùng dự án.
Với việc sở hữu 49% cổ phần, Sumitomo tham vọng trở thành một trong những cổ đông chiến lược của MEE JSC, đóng góp vào việc đảm bảo nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, một trong những lĩnh vực tăng trưởng được xác định trong Kế hoạch Quản lý Trung hạn hiện tại của Tập đoàn.
Tuy nhiên, để đảm bảo thành công lâu dài, MEE JSC và đối tác mới sẽ cần lưu ý các yếu tố như thủ tục pháp lý liên quan đến đất rừng và bản địa, đảm bảo quyền lợi người dân địa phương, duy trì môi trường sinh thái tại vùng núi Nam Trà My. Việc chuyển giao cổ phần cũng cần minh bạch, đảm bảo người lao động và cộng đồng hưởng lợi từ tăng trưởng vốn và kỹ thuật mới.
Dự án cụm thủy điện Đăk Di (Nam Trà My 1 & 2) nằm trong chuỗi nhà máy thủy điện được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển năng lượng của Đà Nẵng, giúp bổ sung nguồn điện cho miền Trung và góp phần ổn định hệ thống điện khu vực.
Sumitomo là doanh nghiệp "quen mặt" tại Việt Nam từ năm 1997 với nhiều dự án lớn như KCN Thăng Long, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2, thi công một phần tuyến Metro 1 TP. HCM và gần đây nhất là hợp tác với Tập đoàn BRG phát triển dự án Đô thị thông minh Bắc Hà Nội (quy mô gần 272ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD).