Aa

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm TP. Đà Nẵng

Thứ Hai, 13/02/2023 - 16:11

Sáng ngày 13/2, Tàu tuần tra PLH SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 2 từ ngày 13 - 18/2.

Tham gia lễ đón Tàu tuần tra SETTSU có đại diện cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cảng vụ hàng hải TP. Đà Nẵng…

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đóng ở TP. Kobe, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á. Tàu có chiều dài 105,4m, rộng14,6m, chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ, trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do đại tá Niwa Satoshi làm thuyền trưởng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong năm 2023. Chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, 75 năm thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 25 năm thành lập Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng; tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ đón tiếp Tàu tuần tra SETTSU tại cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng).

Trong chuyến thăm lần này, nhóm lãnh đạo Tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo TP. Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức luyện tập chung để tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm xã giao TP. Đà Nẵng.

Đại tá Niwa Satoshi, Chỉ huy tàu, Trưởng đoàn cho biết: "Sau khi khởi động lại các hoạt động giao lưu quốc tế, chúng tôi đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình giao lưu, thăm hữu nghị. Đây là minh chứng rất rõ ràng cho việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Cảnh sát biển Việt Nam cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam. Tôi hy vọng thông qua các hoạt động này, chúng ta sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ tin tưởng giữa hai bên".

Năm 2006, Cảnh sát biển Việt Nam được giao là cơ quan đầu mối trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP). Tại ReCAAP, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên nên hai bên đã thiết lập đầu mối liên lạc để trao đổi các thông tin liên quan.

Đến năm 2012, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đề nghị cho tàu của lực lượng này sang thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam và được Bộ Quốc phòng đồng ý. Tháng 6/2012, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được thực hiện tại TP. Hải Phòng. Năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa tàu Cảnh sát biển 8002 sang thăm, giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại TP. Yokohama, Nhật Bản./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top