Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua danh mục hai khu đất tổ chức đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất gồm Khu đô thị du lịch Bến Hiên và Khu đô thị du lịch Thu Bồn.
Theo quyết định, Khu đô thị du lịch Bến Hiên được đề xuất triển khai tại xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng với quy mô khoảng 30,4ha.
Dự án hướng đến hình thành không gian sống, nghỉ dưỡng và dịch vụ thương mại - giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TP. Đà Nẵng sắp có hai khu đô thị du lịch gần 130ha. Ảnh minh họa
Song song đó, dự án còn giúp cải thiện hạ tầng, nâng cấp cảnh quan sông, thúc đẩy các ngành dịch vụ du lịch và tạo thêm việc làm cho khu vực.
Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực này được định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa các dân tộc miền núi phía Tây.
Trọng tâm là bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và phát triển du lịch cộng đồng dựa trên điều kiện tự nhiên. Việc đề xuất đầu tư Khu đô thị du lịch Bến Hiên vì thế được đánh giá phù hợp với quy hoạch tổng thể, mở ra dư địa lớn cho các dự án nghỉ dưỡng xanh, thân thiện môi trường tại vùng núi phía Tây Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, Khu đô thị du lịch Thu Bồn cũng được thông qua trong danh mục đấu thầu, dự kiến quy hoạch tại thôn Mỹ Sơn và Bàn Sơn, xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng, với quy mô khoảng 96,69ha.
Dự án hướng đến xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu dân cư và công viên giải trí, tạo điểm nhấn du lịch - văn hóa gắn kết với Di sản thế giới Mỹ Sơn, đồng thời hình thành không gian đô thị nghỉ dưỡng mang đậm bản sắc vùng Quảng - Đà.
Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, việc triển khai dự án phù hợp với định hướng trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, nhấn mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với khai thác giá trị Di sản Mỹ Sơn; kết hợp du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, trải nghiệm; phát triển vùng Duy Xuyên (nay thuộc TP. Đà Nẵng) theo hướng phát huy tiềm năng khu vực phía Tây.