Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% và thu ngân sách tăng trên 15% vào năm 2025.
Thời gian tới, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư trên 150.000 tỷ đồng, bao gồm: Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân với tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng, tổ hợp Công viên Châu Á trên 43.000 tỷ đồng, các dự án của tập đoàn FPT hơn 5.000 tỷ đồng và một loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông cùng các khu vực tại bán đảo Sơn Trà với tổng vốn hơn 60.000 tỷ đồng...
Đối với sân vận động Chi Lăng, thành phố sẽ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch và giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4, tạo điều kiện để đấu giá vào năm 2025.
![Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tối 9/2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tối 9/2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc](https://cdn1z.reatimes.vn/652356615132086272/2025/2/10/thu-tuong-1739155111724936034795.jpg)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tối 9/2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Liên quan đến việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố đã hoàn thành ban hành các Nghị quyết của HĐND để tổ chức thực hiện, qua đó thu hút được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư.
Đặc biệt, sau khi Công viên Phần mềm số 2 được khánh thành và đưa vào sử dụng, nhiều công ty trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã quyết định đầu tư vào thành phố.
Hiện tại, Đà Nẵng cũng đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do và đang phối hợp với các bộ, ngành để thẩm định, lấy ý kiến.
Thành phố cũng đang triển khai lập các dự án kết nối hạ tầng tại các phân khu thương mại tự do với phần đầu tư công cho hạ tầng kết nối và phần hạ tầng nội khu sẽ do các nhà đầu tư chiến lược đảm nhận.
Về dự án xây dựng Trung tâm tài chính khu vực, Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2025.
Song song đó, thành phố đang chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cho trung tâm tài chính này.
Đối với dự án cảng Liên Chiểu, phần hạ tầng dùng chung sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ quan tâm và thành phố đang cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu cho cấp thẩm quyền trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí của Nghị quyết Quốc hội, có đủ năng lực thực tế để xây dựng cảng Liên Chiểu trở thành một cảng trung chuyển quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường.
![Ảnh minh họa Ảnh minh họa](https://cdn1z.reatimes.vn/thumb_w/864/652356615132086272/2025/2/10/da-nang-17391551568811474691769.jpg)
Ảnh minh họa
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị Chính phủ rút ngắn các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để có thể khởi công phần bến cảng Liên Chiểu vào khoảng tháng 9-10/2025.
Ngoài ra, thành phố đề xuất lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu thương mại tự do để phát triển các lĩnh vực logistics, công nghiệp hàng không và dịch vụ thương mại.
TP. Đà Nẵng cũng kiến nghị bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII để đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển cảng Liên Chiểu.
Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh rằng, các chính sách cần được đề xuất dựa trên thực tế hoàn cảnh của đất nước, tận dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi đặc thù của thành phố. Ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện với mục tiêu hoàn thành tại cấp Bộ, ngành vào tháng 2, tại Chính phủ trong tháng 3 để kịp trình Quốc hội vào tháng 4.
Về dự án cảng Liên Chiểu, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhanh chóng để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và phù hợp.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng được yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 2 và chậm nhất đến ngày 30/8 phải hoàn tất đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố.
Ông cũng đề nghị địa phương tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tinh gọn bộ máy quản lý theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, yêu cầu hoàn tất trong tháng 2 để đưa vào vận hành từ tháng 3.
Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng cần tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.