Aa

Thành phố giàu nhất Việt Nam sắp có 2 bệnh viện gần 9.000 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Nam

Thứ Bảy, 27/12/2025 - 09:13

Hai bệnh viện này quy mô lớn ở cửa ngõ phía Tây Nam, góp phần giảm tải cho các bệnh viện nội đô và nâng tầm hệ thống y tế chuyên sâu, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030. Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng hai bệnh viện trọng điểm tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

Dự án gồm Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường, được kỳ vọng hình thành một cụm y tế hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Nam TP. HCM. Trong đó, Bệnh viện Chấn thương có tổng mức đầu tư khoảng 4.207 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM làm chủ đầu tư. 

Đây được xác định là bệnh viện chuyên sâu về chấn thương – chỉnh hình đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu giảm tải tình trạng quá tải tại các bệnh viện chấn thương hiện hữu trong nội đô, đồng thời ứng dụng các công nghệ quản trị thông minh và y tế số trong vận hành.

Thành phố giàu nhất Việt Nam sắp có 2 bệnh viện gần 9.000 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Nam- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chấn thương dự kiến được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 27.600m2, gồm một tầng hầm và 10 tầng cao, với tổng diện tích sàn hơn 96.000m2 và công suất khoảng 300 giường bệnh. 

Dự án sẽ đầu tư gần 221 danh mục thiết bị y tế hiện đại, trong đó có robot phẫu thuật, hệ thống O-ARM, thiết bị định vị phẫu thuật, in 3D hỗ trợ mổ và kính hiển vi phẫu thuật thần kinh 3D, giúp nâng cao khả năng xử lý các ca cấp cứu nặng và phức tạp.

Dự án thứ 2 là Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tổng mức đầu tư khoảng 4.784 tỷ đồng. Cơ sở này được thiết kế gồm một tầng hầm và 11 tầng chính, tổng diện tích sàn hơn 159.700m2, với đầy đủ hệ thống khám – chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa cùng các khu chức năng hỗ trợ. 

Đây là bệnh viện theo mô hình "Viện – Trường", kết hợp giữa khám chữa bệnh và đào tạo lâm sàng cho sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học. 

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ phục vụ khoảng 12.000 sinh viên và 2.000 cán bộ – giảng viên, đáp ứng nhu cầu thực hành lâm sàng tập trung và đồng đều cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh viện Đa khoa thực hành cũng dự kiến đầu tư các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT với từ 64 đến 128 lát cắt, MRI từ 1,5 Tesla trở lên, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, hệ thống ECMO và các thiết bị phẫu thuật nội soi chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Dự án đang được triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành theo từng giai đoạn trước năm 2030, phù hợp với kế hoạch phát triển y tế toàn diện của TP. HCM trong giai đoạn 2026–2030.

Theo UBND TP. HCM, hai bệnh viện này được triển khai nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều bệnh viện trong nội đô thường xuyên trong tình trạng quá tải. Các công trình cũng là một phần trong chiến lược tái cấu trúc không gian y tế của TP. HCM, giãn bớt các cơ sở lớn ra khỏi khu vực nội thành, đồng thời xây dựng các địa điểm chăm sóc sức khỏe tiên tiến ở cửa ngõ thành phố – phục vụ người dân trong và ngoài địa bàn.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước.

Với quy mô này, TP. HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top