Công viên Bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chỉnh trang toàn diện. UBND thành phố đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo công viên và kè Bến Ninh Kiều, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 với tổng vốn hơn 192 tỷ đồng.
Những hạng mục cần được cải tạo, nâng cấp sẽ được thiết kế đồng bộ: kè bảo vệ bờ sông, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng thoát nước, nền lát, cây xanh và cầu tàu du lịch mới. Dự án cũng dành nguồn lực để đảm bảo việc bố trí tái định cư và kết nối không gian đô thị liền mạch.
Công viên Ninh Kiều hay còn gọi là bến Ninh Kiều, là biểu tượng văn hóa của Cần Thơ có diện tích hơn 21.700m2, nằm sát bờ sông Cần Thơ và kết nối trực tiếp với các điểm trọng yếu như phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, bảo tàng và bến tàu du lịch. Hiện nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, thẩm mỹ và trải nghiệm.

Bến Ninh Kiều ngày triều cường. Ảnh: Báo Lao Động
Hơn nữa, vào những ngày mưa lớn, nhiều vị trí nơi đây mênh mông nước. Mực nước dâng cao ảnh hưởng phần nào đến hoạt động tham quan, du lịch của người dân, du khách. Vào mùa cao điểm triều cường, phần nền công viên thường ngập từ 30 đến 50cm, gây ảnh hưởng lớn đến cây xanh, lát đá, hệ thống điện và trải nghiệm của người dân, khách du lịch.
Dự kiến, các bước của dự ánbao gồm khảo sát thực địa, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Trong tháng 9/2025, UBND phường Ninh Kiều đã tiến hành khảo sát thực tế công viên để xác định hiện trạng, lấy ý kiến người dân và đề xuất phương án cải tạo phù hợp.
Bến Ninh Kiều sẽ được nâng nền chống ngập, cải tạo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bố trí lại khu vực bến tàu, bổ sung cây xanh và xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông.
Mốc thời gian thực thi chưa được công bố cụ thể, nhưng với việc đưa vào kế hoạch trung hạn 2026-2030, công trình được kỳ vọng sẽ bắt đầu triển khai trong giai đoạn tới.

Bến Ninh Kiều về đêm. Ảnh: Internet
Cùng với đó, địa phương cũng đề xuất thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm triển khai kêu gọi đầu tư dự án Cảng khách Cần Thơ tại vị trí bến phà cũ. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện di dời các bến thủy nội địa ra khỏi khu vực Bến Ninh Kiều, qua đó bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường sinh thái.
Sau khi hoàn thành, công viên Bến Ninh Kiều sẽ khoác lên mình diện mạo mới: xanh – sáng – hiện đại – thân thiện với môi trường, đồng thời giữ gìn bản sắc đô thị sông nước và nâng tầm trải nghiệm đô thị trung tâm Cần Thơ.
Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tốc độ sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra nhanh gấp ba lần so với mực nước biển dâng. Trong đó, TP. Cần Thơ là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với mức sụt lún trung bình 1,31cm/năm.