Chiều 29/6, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Một trong những nội dung đáng chú ý là thông qua chủ trương thành lập thêm 10 phường trên địa bàn thành phố.
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới theo Tờ trình số 327/TTr-UBND ngày 25/6/2026 của UBND thành phố.
Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết sau khi rà soát hiện trạng hạ tầng và đánh giá mức độ phát triển kinh tế - xã hội của 10 xã gồm Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, UBND thành phố đã xây dựng đề án thành lập 10 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các địa phương này.

Đà Nẵng sắp có thêm 10 phường mới. Ảnh: T.L
Theo ông Tuấn, chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất. Việc UBND thành phố trình HĐND ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường là đúng thẩm quyền theo quy định.
Theo phương án được trình, sau khi thành lập thêm 10 phường, TP Đà Nẵng sẽ có 33 phường trên tổng số 94 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm 35,1%.
Ông Lương Công Tuấn cũng cho biết, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận rất cao, đạt 99,48%. Trên cơ sở đó, HĐND các xã đã ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường.
Ban Pháp chế HĐND thành phố thống nhất với tờ trình của UBND thành phố và đề nghị HĐND thông qua nghị quyết để UBND tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Đồng thời, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về sắp xếp tổ chức bộ máy; tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Từ ngày 30/4, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gia nhập nhóm 7 đô thị đặc biệt của cả nước, bên cạnh Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Đây không chỉ là dấu mốc về mặt hành chính mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hạ tầng, quản trị và chất lượng sống. Với diện tích hơn 12.737km2, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam, vượt qua Đà Nẵng - địa phương từng giữ vị trí này trước đó với khoảng 11.860km2.